Sử dụng tinh trùng của chồng quá cố, con sinh ra có là con chung?

Sử dụng tinh trùng của chồng quá cố, con sinh ra có là con chung?

Thứ 2, 24/10/2016 | 10:16
0
Vợ sử dụng tinh trùng của người chồng quá cố để thụ thai, theo pháp luật hiện hành, con sinh ra là con chung hay con riêng?

Bạn đọc hỏi:

Chồng tôi đã qua đời vì tai nạn giao thông vào năm ngoái. Trước đó, chồng tôi có đông lạnh tinh trùng và gửi ở bệnh viện. Sau 1 năm chồng mất, do muốn có con nên tôi đã thụ tinh và hiện tại đang mang thai. Tôi muốn hỏi là cháu bé sinh ra có được công nhận là con chung của vợ chồng tôi hay không? Tôi xin cám ơn. (Hà Thị Kiều L., Đồng Nai)

Trả lời: Nhận được câu hỏi của bạn, Luật sư Tạ Quốc Cường, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 65 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, quan hệ hôn nhân của vợ chồng chấm dứt kề từ thời điểm người chồng chết. Như vậy, nếu con của bạn được sinh ra từ tinh trùng của chồng để lại sau khi qua đời thì việc nhận cha cho con sẽ căn cứ vào các quy định sau đây:

- Việc xác định cha cho các con được thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 88 của Luật Hôn nhân và Gia đình: “Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng. Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân…”.

Như vậy, nếu con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chồng chết thì về nguyên tắc, chồng được xác định là cha của con.

- Trường hợp con bạn sinh ra sau 300 ngày kể từ thời điểm người chồng chết (thời điểm chấm dứt hôn nhân) sẽ không được coi là con chung trong thời kỳ hôn nhân.

Vì vậy, nếu muốn xác định cha cho con thì phải làm thủ tục xác nhận cha cho con theo quy định tại Khoản 3, Điều 102, Luật Hôn nhân và Gia đình 2014. Sau khi làm thủ tục xác nhận cha, người chồng được pháp luật thừa nhận là cha của con.

Trường hợp của bạn sẽ rơi vào trường hợp thứ hai vì con sinh ra đã vượt quá 300 ngày từ ngày ngươi chồng mất. Do đó, dựa vào phương pháp xét nghiệm ADN, bạn có quyền yêu cầu Tòa án để làm thủ tục nhận cha cho con của mình.

Dương Nhung

 

Đắng lòng chuyện hai mẹ con chung một "chồng"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:57
"Mọi chuyện là do vợ chồng bà Ngọc quan hệ chăn gối với nhau quá lộ liễu… Con bé H. suốt ngày thấy chuyện đó, sao mà không hư được, nên cha dượng lợi dụng làm cháu có thai, sinh con vài lần đến chúng tôi cũng không ngờ", anh Nguyễn Văn Nghĩa, trưởng công an xã Trà Giác, Bắc Trà MiQuảng Nam nhận xét.

Đẻ thuê nhưng... không muốn trả con

Thứ 7, 11/01/2014 | 19:19
Càng chăm con, chứng kiến con thay đổi từng ngày, tình mẫu tử trong tôi càng trỗi dậy. Hàng đêm, ngồi ngắm con say giấc tôi lại khóc, tôi không muốn mất con, không muốn núm ruột của mình bị người ta đưa đi. Bé đã trở thành nguồn sống duy nhất, giờ mà phải xa con, có lẽ tôi không sống nổi.

'Không có sự giúp đỡ của Việt Nam, chúng tôi sẽ chết'

Thứ 7, 04/01/2014 | 11:36
Hướng tới kỷ niệm 35 năm ngày chiến thắng Pol Pot (7.1.1979 - 7.1.2014), xin trích giới thiệu phần “Vai trò của Việt Nam” trong cuốn sách “Hun Sen - nhân vật xuất chúng của Campuchia” (tác giả Harish C.Mehta và Julie B.Mehta - NXB Văn học) tới bạn đọc.

Đắng lòng chuyện hai mẹ con chung một "chồng"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:57
"Mọi chuyện là do vợ chồng bà Ngọc quan hệ chăn gối với nhau quá lộ liễu… Con bé H. suốt ngày thấy chuyện đó, sao mà không hư được, nên cha dượng lợi dụng làm cháu có thai, sinh con vài lần đến chúng tôi cũng không ngờ", anh Nguyễn Văn Nghĩa, trưởng công an xã Trà Giác, Bắc Trà MiQuảng Nam nhận xét.

Đẻ thuê nhưng... không muốn trả con

Thứ 7, 11/01/2014 | 19:19
Càng chăm con, chứng kiến con thay đổi từng ngày, tình mẫu tử trong tôi càng trỗi dậy. Hàng đêm, ngồi ngắm con say giấc tôi lại khóc, tôi không muốn mất con, không muốn núm ruột của mình bị người ta đưa đi. Bé đã trở thành nguồn sống duy nhất, giờ mà phải xa con, có lẽ tôi không sống nổi.

'Không có sự giúp đỡ của Việt Nam, chúng tôi sẽ chết'

Thứ 7, 04/01/2014 | 11:36
Hướng tới kỷ niệm 35 năm ngày chiến thắng Pol Pot (7.1.1979 - 7.1.2014), xin trích giới thiệu phần “Vai trò của Việt Nam” trong cuốn sách “Hun Sen - nhân vật xuất chúng của Campuchia” (tác giả Harish C.Mehta và Julie B.Mehta - NXB Văn học) tới bạn đọc.