Sự giống nhau tới kỳ lạ của bão số 12 và Linda 20 năm trước

Sự giống nhau tới kỳ lạ của bão số 12 và Linda 20 năm trước

Thứ 5, 02/11/2017 | 12:43
0
Cơn bão số 12 có thể đổ bộ đúng vào ngày mùng 2 hoặc mùng 3/11, cùng thời điểm với bão Linda 20 năm trước với cấp độ tương đương.

Cơn bão số 12 có tên quốc tế là Con voi, đặt theo tên Campuchia và từng được đặt cho một cơn bão đã đổ bộ vào tỉnh Nam Định năm 2005 làm vỡ đê biển. Sáng 2/11, ông Hoàng Đức Cường - Giám đốc trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết: Hiện nay bão đang mạnh cấp 8 nhưng khi vào bờ sẽ mạnh lên cấp 10 giật cấp 13.

Đặc điểm của cơn bão này là di chuyển rất nhanh với vận tốc trong ngày hôm nay (2/11) là 10-15km/h nên theo dự báo vào sáng 4/11 bão sẽ đổ bộ vào khu vực Nam Trung bộ.

Tuy nhiên từ ngày 3/11 hoàn lưu bão đã ảnh hưởng tới khu vực rộng kéo dài từ Nam Trung bộ tới tận Bắc Nam bộ. 

Tin nhanh - Sự giống nhau tới kỳ lạ của bão số 12 và Linda 20 năm trước

Bão Linda 20 năm trước đổ bộ trùng ngày với bão số 12

Trao đổi với báo Người Đưa Tin, đại diện của trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết: “Bão 12 đổ bộ vào khi thời tiết ở nhiều nơi cấp tập có những diễn biến xấu. Miền Bắc có không khí lạnh mạnh gây ra những tác động thời tiết tiếp theo rất khó đoán.

So sánh với bão Linda 20 năm trước, vị này cho hay: “Linda cùng cấp tương đương, vào cùng một thời điểm, thậm chí cùng ngày với cơn bão số 12. Nhưng Linda đi vào vùng phía dưới hơn cơn bão số 12”.

Tuy nhiên, năm nay, theo nhận định của giới chuyên môn, cơn bão số 12 được dự báo liên tục, kịp thời và công tác phòng chống thiên tai làm rốt ráo.

UBND TP.HCM và các tỉnh thành có khả năng bão đổ bộ đã yêu cầu các đơn vị lên phương án sơ tán người dân ở khu vực ven sông, ven biển, cấm tàu thuyền hoạt động khi bão mạnh đổ bộ.

Một chuyên gia khí tượng thủy văn cho hay, con bão số 12 sẽ gây mưa lớn trên diện rộng và đáng lo nhất là khi vào Biển Đông nó tiếp tục mạnh lên do dải hội tụ hơi nước nhiều, biển ấm. Vị chuyên gia này cũng lưu ý, do miền Nam ít hứng chịu ảnh hưởng của bão nên người dân không được chủ quan, chủ động trong công tác phòng chống bão nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, không nên chủ quan như cơn bão Linda 20 năm trước.

Tròn 20 năm trước, khoảng 12h ngày 2/11/1997 tâm bão Linda đi qua phía Nam của Côn Đảo với sức gió cấp 10, giật cấp 11,12. Bão đi vào vùng bờ biển Cà Mau, Bạc Liêu và đổ bộ vào đất liền với sức gió mạnh nhất đạt cấp 8, cấp 9. Sáng 3/11/1997, bão đi sang vùng biển Cà Mau-Kiên Giang và đi về phía Tây vịnh Thái Lan.

Bão Linda gây thiệt hại tới 21 tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ gây ra cái chết và mất tích cho hơn 3.000 người dân, một trong những thảm họa thiên tai lớn nhất trong 100 năm.

 Thành Huế

 

 

 

Tin mới nhất về cơn bão số 12 và áp thấp nhiệt đới gần bờ

Thứ 5, 02/11/2017 | 07:03
Bão số 12 ở vào khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h) và có thể tiếp tục mạnh lên.

Tin khẩn của cơ quan Khí tượng Thủy văn tới Ban Thư ký Quốc gia APEC 2017

Thứ 4, 01/11/2017 | 19:40
Bão số 12 kết hợp không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Bộ khiến nơi này có nguy cơ xảy ra một đợt mưa đặc biệt lớn và kéo dài trong nhiều ngày.
Cùng tác giả

EVN tăng giá điện: "Cứ tăng vào lúc chuyển mùa rồi "đổ" cho thời tiết là hợp lý nhất"

Thứ 5, 30/05/2019 | 12:15
“Một số nước, nắng nóng thì họ giảm giá điện cho người dân mà chẳng thấy ai so sánh. Cứ rao giảng tăng giá điện thì các bên đều được lợi, nhưng người dân chưa thấy được lợi mà răng đã chẳng còn”, ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương nêu quan điểm tại buổi thảo luận về Kinh tế xã hội và Ngân sách sáng nay 30/5.

Ông Triệu Tài Vinh rảo bước nhanh khi được hỏi về tiêu cực thi cử ở Hà Giang

Thứ 4, 29/05/2019 | 19:00
Bên hành lang Quốc hội ngày 29/5, khi phóng viên báo Người Đưa Tin đặt câu hỏi liên quan tới việc xử lý cán bộ sai phạm trong vụ gian lận thi cử ở Hà Giang, đại biểu Quốc hội Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nói: “Chờ”.

Giám đốc Công an Điện Biên: Chính mẹ nữ sinh giao gà làm chậm quá trình tìm ra con gái

Thứ 2, 27/05/2019 | 14:06
Không ai thuê đối tượng Bùi Văn Công giết nữ sinh Cao Mỹ D. bởi nhóm đối tượng đều thuộc cùng một đường dây. Ân oán của nhóm như thế nào dẫn tới việc nữ sinh xinh đẹp bị sát hại vẫn đang được làm sáng tỏ.

Tiết lộ mối quan hệ "đen tối" của mẹ nữ sinh giao gà với nhóm giết con mình

Thứ 2, 27/05/2019 | 11:41
Có nội tình “đen tối” nên khi khai báo về việc con gái mình bị bắt, bà Trần Thị Hiền (44 tuổi, trú huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), mẹ nữ sinh Cao Thị Mỹ D. (SN 1997) bị sát hại đợt Tết vừa qua cũng không cung cấp những thông tin quan trọng.

Hàng vạn giáo viên mầm non đi “nâng chuẩn”, ai sẽ dạy học?

Thứ 3, 21/05/2019 | 19:11
Hàng vạn giáo viên mầm non sẽ phải đi học để nâng cao trình độ. Trong khi đó, lượng giáo viên đang rất thiếu. Các trường sẽ rơi vào tình trạng khan hiếm người dạy.
Cùng chuyên mục

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Hà Nội đã khảo sát, bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ người dân đi tàu.

Hà Nội đề nghị từ chối đăng kiểm, đổi GPLX các tài xế chưa nộp phạt

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Tp.Hà Nội, có tới gần 600 phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa chưa nộp phạt hành chính theo quy định.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.
     
Nổi bật trong ngày

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân: Kỷ luật 8 tổ chức, 28 đảng viên

Thứ 4, 27/03/2024 | 13:53
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật 8 tổ chức Đảng, 28 đảng viên trong vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân.

Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Viện KSND tối cao giao hữu bóng đá

Thứ 4, 27/03/2024 | 18:22
Trận giao hữu bóng đá giữa Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Viện KSND tối cao nhằm tạo tinh thần đoàn kết, sự kết nối giữa cán bộ trẻ hai đơn vị.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.