Theo Toby Harnden – biên tập viên người Mỹ của tờ báo này thì với việc nước Mỹ nhấn sâu vào vũng lầy của ba cuộc chiến tranh tại nước ngoài, nền kinh tế bị suy giảm đã cho thấy một vài dấu hiệu đang xuất hiện từ tình trạng suy thoái và sự tan vỡ những ảo tưởng đối với Tổng thống Obama, những đối thủ của ông trong đảng Cộng hòa và Quốc hội. Một cuộc điều tra dư luận gần đây cho thấy 39% người Mỹ giờ đây tin rằng nền sự suy thoái của nền kinh tế sẽ diễn ra trong một thời gian dài và sẽ không bao giờ có thể hoàn toàn phục hồi. Một cuộc điều tra khác đã báo cáo rằng 57% những người này cho rằng con cái của họ sẽ không bao giờ có được mức sống như họ mong muốn.
Người thăm dò đồng thời là nhà tư vấn chính trị Frank Luntz – thành viên của tờ Fox News – đã nói với Britain’s Daily Telegraph rằng người Mỹ không cho rằng ông Obama phải một mình chịu trách nhiệm đối với tình trạng yếu kém của quốc gia. “Mọi cơ quan của nước Mỹ đã trở nên yếu kém, giới truyền thông ngày nay ít được tin cậy, các công ty kinh doanh lớn không có được sự tín nhiệm”, ông nói.
Một trong những lý do hàng đầu của vấn đề này đã khái quát hóa bằng chứng của sự suy yếu được nhấn mạnh trong tờ Irish Times - cơ quan ngôn luận của quốc gia. Người phụ trách chuyên mục và là nhà phê bình Fintan O’Toole đã viết về sự thiệt hại mà tình trạng suy thoái đã gây ra đối với hầu hết những yếu tố sống còn của nền kinh tế quốc gia - đặc biệt là các khu vực thành phố rộng lớn. “Các thành phố lớn của Mỹ là một trong những nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Nếu như họ là các quốc gia thì New York, Los Angeles và Chicago lần lượt sẽ đứng hàng thứ 13, 18 và 21 trên thế giới. Thậm chí Washington D.C cũng có nền kinh tế lớn hơn cả các nền kinh tế của các quốc gia như Nauy, Áo hay Nam Phi. GDP của Ai - len cũng chỉ tương đương với GDP của bang Minneapolis hay bang Detroit”, ông O’Toole nói.
Những thành phố này không chỉ mang tính cốt yếu đối với nền kinh tế Mỹ mà chúng còn là động lực cho sự toàn cầu hóa. Nguồn vốn được sinh ra trong việc đầu tư vào chất đốt trên toàn thế giới, dĩ nhiên bao gồm cả Ai – len. Nếu như các thành phố này gặp vấn đề bất ổn, thì toàn bộ sự toàn cầu hóa nền kinh tế hiện đại cũng gặp rắc rối theo.
Cũng giống như báo cáo của các thị trưởng đưa ra, vấn đề thất nghiệp đang diễn ra là gốc rễ của vấn đề này. Chẳng hạn, kể từ khi cuộc khủng hoảng bắt đầu diễn ra vào năm 2007, New York đã mất đi 385.200 nhân công và Detroit mất đi 323.400 nhân công. Ngày nay, hơn 330 khu vực thành phố có tỷ lệ thất nghiệp 6%. Trên thực tế, trong số 25 khu vực thành phố có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất, có 13 khu vực ở bang California và 7 khu vực ở Florida, Nevada và Arizona.
Tình trạng thất nghiệp và sự hồi sinh của các nền kinh tế thành thị của quốc gia có lẽ là những vấn đề hạn chế nói đến của cuộc tranh cử tổng thống sắp tới. Trong trường hợp đó, sự dự đoán của Luntz rằng năm 2012 sẽ “không phải là một cuộc tranh cử quan trọng” dễ dàng trở thành hiện thực. Đó là một viễn cảnh đáng lo ngại đối với nước Mỹ.
Chí Thành