Cú lốp bóng kinh điển ghi bàn vào lưới Wimbledon mùa giải 1995-1996.
Năm 1975 – Chào đời vào ngày 2/5, ở Leytonstone, London.
1991 – Gia nhập Manchester United với vai trò một cầu thủ học việc.
1993 – Ký hợp đồng chuyên nghiệp với Man Utd.
1996 – Giành FA Cup và chức vô địch Premier League đầu tiên; ghi bàn thắng đẹp nhất mùa bằng một cú sút từ giữa sân; ra mắt đội tuyển Anh trong trận gặp Moldova.
1997 – Giành chức vô địch Premier League thứ hai; được Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh bầu làm Cầu thủ trẻ hay nhất năm.
1998 – Ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển Anh, trong trận gặp Colombia tại World Cup; bị truất quyền thi đấu trong trận gặp Argentina vì một lỗi “trẻ con” và trở thành tội đồ trong mắt CĐV “tam sư”.
1999 – Giành chức vô địch Premier League thứ ba, chưa kể FA Cup vàChampions League; về thứ hai trong cuộc đua Quả bóng vàng châu Âu.
2000 – Giành chức vô địch Premier League thứ tư; được chọn làm thủ quân đội tuyển Anh.
2001 – Giành chức vô địch Premier League thứ năm; ghi bàn quyết định đưa tuyển Anh tới World Cup 2002 bằng cú sút phạt tuyệt đẹp ở phút cuối cùng trận hòa Hy Lạp 2-2.
2003 – Bị HLV Alex Ferguson vô tình sút giày vào trán sau thất bại trước Arsenal ở FA Cup; giành chức vô địch Premier League thứ sáu; được Hoàng gia Anh tặng huân chương OBE vì những cống hiến cho bóng đá Anh; gia nhập Real Madrid và giành Siêu Cup Tây Ban Nha.
2004 – Đá hỏng luân lưu khi Anh thua chủ nhà Bồ Đào Nha ở tứ kết Euro.
2005 – Đeo băng thủ quân tuyển Anh lần thứ 50 trong trận giao hữu với Argentina tại Geneva, Thụy Sĩ.
2006 – Từ bỏ băng thủ quân đội tuyển sau thất bại trước Bồ Đào Nha ở tứ kết World Cup. Bị loại khỏi danh sách tập trung đội tuyển chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Hy Lạp.
2007 – Giành chức vô địch Tây Ban Nha với Real Madrid; gia nhập giải nhà nghề Mỹ theo bản hợp đồng 5 năm với Los Angeles Galaxy; trở lại đội tuyển Anh.
2008 – Khoác áo đội tuyển lần thứ 100.
2009 – Gia nhập AC Milan theo hợp đồng mượn từ LA Galaxy; khoác áo đội tuyển lần thứ 109, phá kỷ lục của Bobby Moore; lần cuối cùng Beckham khoác áo đội tuyển – lần thứ 115 – là trận gặp Belarus.
2010 – Rách gân gót chân và lỡ cơ hội dự World Cup.
2011 – Giành chức vô địch nhà nghề Mỹ đầu tiên với LA Galaxy.
2012 – Ký thêm hợp đồng với LA Galaxy và giành chức vô địch nhà nghề Mỹ thứ hai.
2013 – Ký hợp đồng thời hạn 5 tháng với Paris Saint-Germain, ủng hộ toàn bộ tiền lương cho một quỹ từ thiện vì trẻ em; giành chức vô địch Pháp với PSG, trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên đoạt chức vô địch quốc gia ở 4 đất nước khác nhau.
Theo VnExpress.net