Sự nghiệp vẻ vang của hai ứng viên Phó thủ tướng

Sự nghiệp vẻ vang của hai ứng viên Phó thủ tướng

Chủ nhật, 20/10/2013 | 08:25
0
Hai nhân sự vừa được Chính phủ đề nghị Quốc hội phê chuẩn vào vị trí Phó thủ tướng là ông Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh.

Xã hội - Sự nghiệp vẻ vang của hai ứng viên Phó thủ tướng

Ông Vũ Đức Đam sinh ngày 3/2/1963 tại Hải Dương, hiện là Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. 

Xã hội - Sự nghiệp vẻ vang của hai ứng viên Phó thủ tướng (Hình 2).

 Sau khi tốt nghiệp Trung học, tháng 7/1982, ông trở thành lưu học sinh Đại học Tự do Brussel, Vương quốc Bỉ.

Xã hội - Sự nghiệp vẻ vang của hai ứng viên Phó thủ tướng (Hình 3).

Trở về nước, tháng 10/1988, ông được phân công công tác tại Công ty Dịch vụ kỹ thuật và Xuất nhập khẩu, Tổng cục Bưu điện. Đến tháng 10/1990, ông trở thành Chuyên viên Ban Phát triển Kỹ thuật và Quan hệ Đối ngoại, Tổng công ty Bưu chính – Viễn thôngViệt Nam.  Tháng 4/1993, ông được bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Bưu điện khi vừa mới 30 tuổi.

Xã hội - Sự nghiệp vẻ vang của hai ứng viên Phó thủ tướng (Hình 4).

Những năm sau đó, ông được phân công công tác tại Văn phòng Chính phủ. Tháng 10/1994, là Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế. Từ tháng 11/1995 đến tháng 8/1996, là Quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ ASEAN.  Tháng 8/1996, ông được phân công làm Vụ trưởng, Thư ký Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Từ tháng 8/1998, ông là Trợ lý Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Võ Văn Kiệt.

Xã hội - Sự nghiệp vẻ vang của hai ứng viên Phó thủ tướng (Hình 5).

Từ tháng 3/2003, ông được phân công tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh, trở thành Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, được bầu làm Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh.

Xã hội - Sự nghiệp vẻ vang của hai ứng viên Phó thủ tướng (Hình 6).

 Từ tháng 8/2005 đến tháng 11/2007, ông được điều chuyển công tác, được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Bưu chính – Viễn thông. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Sau đó, ông được điều chuyển sang công tác tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Tại kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) ngày 5/5/2008, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XI đã bầu ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Ngày 17/3/2010, tại Hội nghị lần thứ 26 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, Vũ Đức Đam được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Xã hội - Sự nghiệp vẻ vang của hai ứng viên Phó thủ tướng (Hình 7).

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ông Đam được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Xã hội - Sự nghiệp vẻ vang của hai ứng viên Phó thủ tướng (Hình 8).

Ông Phạm Bình Minh sinh ngày 26/3/1959, nguyên quán tại xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Cha của ông là nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch (tên thật là Phạm Văn Cương), bấy giờ đang giữ chức vụ Tổng lãnh sự nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Ấn Độ. 

Xã hội - Sự nghiệp vẻ vang của hai ứng viên Phó thủ tướng (Hình 9).

Sau khi tốt nghiệp Học viện Quan hệ Quốc tế năm 1981, ông được nhận vào làm Chuyên viên Vụ Đào tạo, Bộ Ngoại giao.

Xã hội - Sự nghiệp vẻ vang của hai ứng viên Phó thủ tướng (Hình 10).

Năm 1991, ông làm Phó Vụ trưởng Vụ các Tổ chức Quốc tế, Bộ Ngoại giao. Cùng năm đó, cha ông nghỉ hưu. Năm 1999, ông được bổ nhiệm làm Đại sứ, Phó trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Từ năm 2001 đến tháng 1/2003, ông được bổ nhiệm làm Công sứ, Phó Đại sứ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Xã hội - Sự nghiệp vẻ vang của hai ứng viên Phó thủ tướng (Hình 11).

Tháng 8/2003, ông được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Các tổ chức Quốc tế. Tháng 4/2006, tại Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 9 cùng năm, ông được bổ nhiệm làm Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao cho Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm.

Xã hội - Sự nghiệp vẻ vang của hai ứng viên Phó thủ tướng (Hình 12).

Tháng 8/2011, tại Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XIII , ông đã được bầu làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thay cho ông Phạm Gia Khiêm.

Xã hội - Sự nghiệp vẻ vang của hai ứng viên Phó thủ tướng (Hình 13).

Ông Nguyễn Thiện Nhân sinh ngày 12/06/1953, quê quán Trà Vinh, là con của cố Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Thiện Thành.   

Xã hội - Sự nghiệp vẻ vang của hai ứng viên Phó thủ tướng (Hình 14).

Tháng  6/1970, ông nhập ngũ, sau đó học đại học và làm nghiên cứu sinh tại Đại học Kỹ thuật Magdeburg – Cộng hòa Dân chủ Đức (1972-1979). Sau đó, về nước, ông  công tác tại Viện Kỹ thuật quân sự - Bộ Quốc phòng. 

Xã hội - Sự nghiệp vẻ vang của hai ứng viên Phó thủ tướng (Hình 15).

Tháng 4/1983, ông là cán bộ giảng dạy Trường Đại học Bách khoa TP HCM. Sau đó, ông làm Phó Chủ nhiệm Bộ môn Quản lý công nghiệp, trưởng khoa, rồi lên Phó hiệu trưởng Đại học Bách khoa TP HCM, Phó GS Kinh tế. 

Xã hội - Sự nghiệp vẻ vang của hai ứng viên Phó thủ tướng (Hình 16).

Tháng 5/1997-12/1999, ông làm Ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường TP HCM; Đại biểu Quốc hội khóa X. Tháng  12/1999-5/2001: ông làm Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP HCM.  Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Năm 2002, ông được phong học hàm Giáo sư kinh tế. 

Xã hội - Sự nghiệp vẻ vang của hai ứng viên Phó thủ tướng (Hình 17).

Tháng  7/2006-7/2007, ông được bầu làm Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại biểu Quốc hội khóa XII. Tháng  6/2010, ông đảm nhiệm vị trí Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xã hội - Sự nghiệp vẻ vang của hai ứng viên Phó thủ tướng (Hình 18).

 Trong chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, khai mạc ngày 21/10 tới, Quốc hội có thể bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng với ông Nguyễn Thiện Nhân. Theo đó, ông Nhân sẽ đảm nhiệm chức vụ mới là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đ. Nhiên (Kiến thức)

Chính phủ đề xuất bổ nhiệm 2 phó thủ tướng mới

Thứ 5, 17/10/2013 | 20:46
Hai nhân sự được Chính phủ đề nghị Quốc hội phê chuẩn vào vị trí phó thủ tướng là Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Phó thủ tướng yêu cầu xử lý cán bộ bao che tội phạm

Thứ 4, 16/10/2013 | 09:26
Tại hội nghị, phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao về công tác phòng chống tội của các sở ban nghành của TP HCM trong 10 tháng qua.

Ông Nguyễn Thiện Nhân sẽ được miễn nhiệm Phó thủ tướng

Thứ 5, 12/09/2013 | 15:09
Dự kiến tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội tới đây sẽ tổ chức miễn nhiệm chức danh Phó thủ tướng đối với ông Nguyễn Thiện Nhân vì vừa được nhận nhiệm vụ mới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm Chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc

Thứ 5, 05/09/2013 | 14:42
Sáng 5/9, Hội nghị Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 6 (Khóa VII) đã hiệp thương thống nhất đề cử Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm Chủ tịch Mặt trận.

Ông Vũ Đức Đam sẽ miễn nhiệm Chủ nhiệm VP Chính phủ

Thứ 2, 14/10/2013 | 13:50
Tại kỳ họp tới đây, Quốc hội sẽ miễn nhiệm chức danh Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Vũ Đức Đam và chức vụ Phó thủ tướng với ông Nguyễn Thiện Nhân.

Thanh tra Chính phủ nói gì về vụ EVN xây biệt thự?

Thứ 3, 15/10/2013 | 16:19
Buổi họp báo Thanh tra Chính phủ quý IV vừa diễn ra sáng 15/10. Tại đây, khi bàn về kết luận giá điện cõng tiền xây biệt thự, Phó tổng thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh cho rằng, vấn đề này “là có cơ sở”.

Lương của Thủ tướng Chính phủ có cao bằng giám đốc thoát nước?

Thứ 5, 29/08/2013 | 08:05
“Nếu những điều báo chí phản ánh là chính xác thì việc chi trả lương nêu trên là sai. Đã sai thì phải xử lý”, bộ trưởng Vũ Đức Đam trả lời về vụ “lương khủng” vừa được công bố tại TPHCM.

Chính phủ đề xuất bổ nhiệm 2 phó thủ tướng mới

Thứ 5, 17/10/2013 | 20:46
Hai nhân sự được Chính phủ đề nghị Quốc hội phê chuẩn vào vị trí phó thủ tướng là Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Phó thủ tướng yêu cầu xử lý cán bộ bao che tội phạm

Thứ 4, 16/10/2013 | 09:26
Tại hội nghị, phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao về công tác phòng chống tội của các sở ban nghành của TP HCM trong 10 tháng qua.

Ông Nguyễn Thiện Nhân sẽ được miễn nhiệm Phó thủ tướng

Thứ 5, 12/09/2013 | 15:09
Dự kiến tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội tới đây sẽ tổ chức miễn nhiệm chức danh Phó thủ tướng đối với ông Nguyễn Thiện Nhân vì vừa được nhận nhiệm vụ mới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm Chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc

Thứ 5, 05/09/2013 | 14:42
Sáng 5/9, Hội nghị Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 6 (Khóa VII) đã hiệp thương thống nhất đề cử Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm Chủ tịch Mặt trận.

Ông Vũ Đức Đam sẽ miễn nhiệm Chủ nhiệm VP Chính phủ

Thứ 2, 14/10/2013 | 13:50
Tại kỳ họp tới đây, Quốc hội sẽ miễn nhiệm chức danh Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Vũ Đức Đam và chức vụ Phó thủ tướng với ông Nguyễn Thiện Nhân.

Thanh tra Chính phủ nói gì về vụ EVN xây biệt thự?

Thứ 3, 15/10/2013 | 16:19
Buổi họp báo Thanh tra Chính phủ quý IV vừa diễn ra sáng 15/10. Tại đây, khi bàn về kết luận giá điện cõng tiền xây biệt thự, Phó tổng thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh cho rằng, vấn đề này “là có cơ sở”.

Lương của Thủ tướng Chính phủ có cao bằng giám đốc thoát nước?

Thứ 5, 29/08/2013 | 08:05
“Nếu những điều báo chí phản ánh là chính xác thì việc chi trả lương nêu trên là sai. Đã sai thì phải xử lý”, bộ trưởng Vũ Đức Đam trả lời về vụ “lương khủng” vừa được công bố tại TPHCM.