Trước đó, Kiểm toán Nhà nước kết luận, chỉ trong năm tài chính 2009, Công ty cho thuê tài chính II (ALCII) thuộc Agribank đã lỗ tới 3.000 tỉ đồng, lỗ tiềm ẩn do đầu tư tài sản cho thuê gần 4.600 tỉ đồng. Kiểm toán Nhà nước khẳng định các sai phạm tại ALCII có trách nhiệm của HĐQT, ban tổng giám đốc Agribank.
Bắt giam cán bộ Agribank ở Đắc Lắc. Ảnh: Tiền Phong
Trong đó, chủ tịch HĐQT Agribank khi đó (kiêm chủ tịch HĐQT ALCII) là ông Đỗ Tất Ngọc đã làm trái các quy định của Ngân hàng Nhà nước, dẫn đến sai phạm, thua lỗ tại công ty, Kiểm toán kết luận.
Giải thích về sai phạm nghiêm trọng này, chủ tịch HĐQT Agribank đương nhiệm Nguyễn Thế Bình cho rằng:
“Chúng tôi không dung túng, bao che gì về các sai phạm này. Bản thân lãnh đạo của Agribank cũng có thiếu sót và trách nhiệm”.
Tuyên bố của lãnh đạo Agribank vừa chưa ráo mực trên báo thì hàng loạt cán bộ liên quan đến tín dụng, cho vay dưới quyền ông bị cảnh sát điều tra và khởi tố.
Nếu tìm kiếm cụm từ khóa "bắt cán bộ Agribank", người khổng lồ Google sẽ cho 341.000 kết quả trong vòng 0,22 giây. Với thông tin cán bộ thuộc cấp của ông bị bắt, báo chí đã giăng đầy trên trang báo in, báo điện tử và các trang mạng. Có vẻ như lời tuyên bố nhận trách nhiệm của chủ tịch HĐQT ngân hàng này không thuyết phục, không đủ sức nặng để giáo dục cán bộ.
Nhiều người tin rằng tuyên bố đó chỉ để làm hài lòng dư luận cho những bê bối tài chính đang diễn ra tại Ngân hàng tai tiếng này. Chính ông Nguyễn Thế Bình, trước khi là chủ tịch là tổng giám đốc Agribank, người điều hành các hoạt động ngân hàng.
"Chưa bao giờ đạo đức ngân hàng xuống cấp như hiện nay", là cụm từ cựu phó chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia, tiến sỹ Lê Xuân Nghĩa, phát biểu trên báo. Trấn an dư luận bằng một tuyên bố cứng rắn nhưng những hình ảnh và tin tức phản ánh đạo đức nghề nghiệp của nhiều cán bộ xuống cấp giăng đầy trên các báo, cho thấy tuyên bố và thực tiễn ở ngân hàng này có nhiều vấn đề bất ổn.
Có vẻ như sự thật ra sao không phụ thuộc nhiều lắm một lời tuyên bố.
Việt Dũng