Sự thật về các bà mẹ “khủng” nhất thế giới

Sự thật về các bà mẹ “khủng” nhất thế giới

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
0
Trong thực tế nhiều điều khiến chúng ta khó tin nhưng lại có thật. Một bà mẹ sinh 8; Một phụ nữ 70 tuổi sinh con đầu lòng hay bé hơn 5 tuổi đã có con...

Nadya Suleman (SN 1975), một bà mẹ độc thân người Mỹ được các phương tiện truyền thông và quốc tế biết đến khi cô hạ sinh 8 đứa con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm vào tháng 1/2009. Suleman trở thành một trong hai người phụ nữ ở Mỹ còn sống đến thời điểm này đã sinh 8 bé cùng một lúc. Trước đó, bà Chukwu cùng quê hương với chị cũng lập kỷ lục sinh 8 vào năm 1998. Trước khi sinh, Suleman là một bà mẹ độc thân thất nghiệp đang nuôi 6 đứa con. Tổng cộng bà mẹ độc thân này đang nuôi 14 đứa trẻ, tất cả đều bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

Pháp luật - Sự thật về các bà mẹ “khủng” nhất thế giới

Bà mẹ người Ấn Độ 70 tuổi mới sinh con đầu lòng

Lịch sử y tế xác nhận bà mẹ trẻ nhất Lina Medina (SN 1933, người Peru), sinh con lúc mới hơn 5 tuổi. Khi phát hiện bụng của Medina ngày càng lớn dần, bố mẹ đã đưa Medina đến bệnh viện để khám. Mẹ Madina chỉ nghĩ đó là một khối u còn các bác sĩ chẩn đoán Medina đa mang thai tháng thứ 7 của thai kỳ. Ngày 14/5/1939, Madina đã sinh mổ một bé trai nặng 2, 7 kg. Các bác sĩ cho biết Madina đã có kinh nguyệt từ lúc 8 tháng tuổi, núm ngực phát triển năm lên 4 tuổi, và cơ quan sinh dục đã phát triển như người trưởng thành.

Sau hơn 40 năm chờ đợi đứa con đầu lòng, vợ chồng ông Baba Ram và bà Rajo Devi Lohan, người Ấn Độ đã hoàn thành ước mơ của mình. Bà hạ sinh một bé gái vào tháng 11/2008 ở tuổi 70. Bà trở thành bà mẹ sinh con đầu lòng nhiều tuổi nhất thế giới. Ngay sau khi sinh, bà có kế hoạch sẽ cho bé bú mẹ ít nhất 3 năm rồi mới cai sữa. Ông Baba Ram (72 tuổi) và gia đình đã cầu nguyện rất nhiều năm để có một đứa trẻ. Ông bà lấy nhau từ năm 1950 khi ấy ông Ram có 14 tuổi và bà Lohan mới 12.

Stacey Herald (SN 1974), thuộc tiểu bang Kentucky, Mỹ, mới được ghi nhận là bà mẹ nhỏ nhất thế giới. Stacey Herald chỉ cao hơn 71 cm, bất chấp cảnh báo mang thai có thể cướp đi tính mạng, cô vẫn sinh bé trai lần thứ 3 an toàn. Herald bị mắc căn bệnh loãng xương hiếm gặp, ảnh hưởng tới sự phát triển của cơ thể, phổi phát triển không bình thường, xương giòn. Stacey Herald bảo, trong tương lai vợ chồng cô sẽ sinh thêm con. Hiện Herald và người chồng cao trên 1, 75m đang sống hạnh phúc bên hai cô con gái và một cậu con trai.

Văn Vũ (tổng hợp)


Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.