Theo Báo cáo của Bộ Khoa học Trung Quốc, trạm nghiên cứu này sẽ như một “trạm vũ trụ đại dương” nằm sâu 3.000 m dưới mặt nước biển.
Dự án được đề cập trong kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm của Trung Quốc được công bố hồi tháng 3. Công trình này cũng đứng thứ 2 trong danh sách 100 công trình khoa học công nghệ được ưu tiên chú trọng của Trung Quốc.
Trung Quốc triển khai giàn khoan tìm kiếm các mỏ dầu tại Biển Đông
Bloomberg cũng thông tin thêm, đơn vị thi công chính của dự án là Tập đoàn đóng tàu Trung Quốc. Khi đi vào hoạt động, nó có thể chứa hàng chục chuyên viên làm việc dưới đáy biển trong một tháng. Hiện các nhà chức trách đang kiểm tra việc thực hiện dự án và quyết định đẩy nhanh quá trình này.
Cho đến nay có rất ít thông tin chi tiết về trạm nghiên cứu này được công bố với truyền thông quốc tế. Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra như các mốc thời gian hoặc tính toán chi phí, cũng như vị trí thi công...
Trạm nghiên cứu biển sâu được kỳ vọng sẽ giúp Trung Quốc thu hẹp khoảng cách về nghiên cứu và khai thác đáy biển so với các nước như Mỹ, Nhật Bản, Pháp và Nga. Dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc luôn thể hiện quan điểm mạnh mẽ của mình khi tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông, một trong những tuyến đường biển nhộn nhịp nhất thế giới. Bắc Kinh đưa ra tuyên bố phi lý về việc mình sở hữu hơn 80% lãnh thổ tại vùng biển này.
Trong một diễn biến liên quan, hồi đầu tuần The Japan Times đưa tin, Nhật Bản đã lên tiếng phản đối việc Trung Quốc phát triển các mỏ khí đốt ở Biển Đông. Phía Trung Quốc cũng đã xác nhận việc xây dựng các công trình mới tại vùng biển này, bỏ ngoài tai lời kêu gọi của chính phủ Nhật Bản về việc Bắc Kinh nên kiềm chế và dừng ngay các hoạt động trái phép.
Vấn đề Biển Đông cùng những hành động trái phép của Trung Quốc đang là vấn đề n