Sự thật việc kêu ủng hộ mua hành tỏi cho nông dân Lý Sơn ở Hà Nội

Sự thật việc kêu ủng hộ mua hành tỏi cho nông dân Lý Sơn ở Hà Nội

Thứ 3, 27/10/2015 | 10:00
0
Nhiều ngày qua tại Hà Nội xuất hiện người dân mang gần 10 tấn hành tỏi Lý Sơn ra bán và đưa ra lý do quê nhà bị chèn ép giá. Phải chăng đây là lợi dụng lòng tốt để kinh doanh cá nhân?

Những ngày gần đây ở khu vực đường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, TP. Hà Nội xuất hiện điểm bán hành tỏi Lý Sơn, huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi có số lượng gần 10 tấn. Những địa điểm này treo băng rôn kêu gọi "ủng hộ mua hành tỏi cho nông dân đảo Lý Sơn" với lý do ở quê nhà bị thương lái ép giá, nhiều nông dân trồng hành, tỏi lâm vào điêu đứng, không đủ chi phí sản xuất chứ chưa nói đến lời lãi...

Xã hội - Sự thật việc kêu ủng hộ mua hành tỏi cho nông dân Lý Sơn ở Hà Nội

Kêu gọi ủng hộ mua hành tỏi Lý Sơn ở Hà Nội

Không chỉ vậy, người mang hành, tỏi Lý Sơn ra để "cứu giúp" bà con trồng tỏi, hành ở Lý Sơn còn cho biết ngoài giá cả thấp, hiện tại số lượng hành, tỏi Lý Sơn tồn đọng quá nhiều nên muốn "cứu" người dân.

Tin vào những lời kêu gọi trên, nhiều bạn sinh viên tình nguyện cũng đã giúp đỡ đứng bán và kêu gọi mọi người mua hành tỏi ủng hộ.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV, hành tỏi Lý Sơn hiện tại không phải là mùa vụ chính, trong khi đó thương hiệu hành, tỏi Lý Sơn đã nổi tiếng bao năm nay, việc sản phẩm tồn đọng, bị ép giá để phải kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ ở vỉa hè Hà Nội khiến không ít người băn khoăn về tính xác thực của thông tin này.

Trao đổi với PV Báo Người đưa tin, ông Nguyễn Văn Định, Phó CT Hiệp hội, sản xuất chế biến hành, tỏi Lý Sơn cho biết: "Hiện tại hành ở huyện đảo Lý Sơn không đủ cung cấp cho các đại lý, tháng 8 vừa rồi đã cháy hàng. Còn về tỏi thì hiện tại bà con ở huyện đảo Lý Sơn chuyển bị xuống giống, nên số lượng tỏi không nhiều, nếu có chỉ có trong kho của người dân để dành để bán tết".

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Lê, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Lý Sơn cho biết thêm: "Tôi là người dân Lý Sơn, một năm người dân Lý Sơn chỉ trồng một vụ tỏi và 3-4 vụ hành, tỏi trồng từ tháng 9 đến tháng 10 thu hoạch thì từ tháng 2 đến tháng 3 sang năm, mỗi năm có khoảng trên dưới hai trăm tấn. Sau khi thu hoạch nế

Cùng chuyên mục

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.