Sự thật vụ người phụ nữ bị đánh vì nghi bắt cóc ở Bắc Ninh

Sự thật vụ người phụ nữ bị đánh vì nghi bắt cóc ở Bắc Ninh

Nguyễn Văn Báo
Thứ 6, 27/10/2017 | 14:51
0
Dụ nữ sinh lớp 11 mua điện thoại, người phụ nữ đã bị nhiều người dân vây đánh vì nghi ngờ dùng thuốc mê để bắt cóc.

Mấy ngày gần đây trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một số người dân vây bắt và đánh đập một người phụ nữ đi xe máy vì nghi ngờ người này bắt cóc một nữ sinh lớp 11.

Sự việc được cho là xảy ra tại khu vực gần khu công nghiệp Quế Võ (huyện Quế Võ – Bắc Ninh) hôm 25/10 vừa qua.

Tin nhanh - Sự thật vụ người phụ nữ bị đánh vì nghi bắt cóc ở Bắc Ninh

Người phụ nữ bị vây bắt vì hiểu lầm là đối tượng bắt cóc - (ảnh cắt từ clip).

Theo nội dung đoạn clip, nữ sinh lớp 11 đã tố bị người phụ nữ  dụ ra khu vực vắng vẻ, đưa cho chiếc điện thoại có thuốc mê để thực hiện bắt cóc…

Chứng kiến lời kể của nữ sinh trên, nhiều người dân quá khích đã lao vào hành hung, chửi bới người phụ nữ và bắt giao cho công an.

Đoạn clip sau đó đã nhanh chóng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt khiến người dân trên địa bàn Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh cảm thấy bất an và lo lắng.

Tuy nhiên, trưa ngày 27/10, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Thượng tá Vũ Đình Kỳ - Trưởng Công an huyện Quế Võ cho biết: Người phụ nữ trên không phải là đối tượng bắt cóc như mạng xã hội đăng tải.

Theo Thượng tá Kỳ, trong quá trình điều tra và lấy lời khai từ 2 phía được biết, người phụ nữ bị đánh ở trong clip đi xe máy quanh Khu công nghiệp Quế Võ để bán chiếc điện thoại IPhone Trung Quốc.

Nữ sinh lớp 11 đi qua, người này liền chạy tới để bán lại. Tuy nhiên, khi người phụ nữ vừa đề cập xong thì nữ sinh vội hét toáng lên khiến người dân khu vực để ý. Chưa biết sự việc thế nào nhưng nhiều người dân đã lao tới vây bắt và dẫn giải người phụ nữ về trụ sở công an.

Sau khi lấy lời khai, kiểm tra căn cước, lý lịch của người phụ nữ trên Công an huyện Quế Võ đã trả lại tài sản cho người này.

Đồng thời, Công an huyện Quế Võ cũng đã có biện pháp nhắc nhở chủ tài khoản Facebook đưa thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.

Vì sao chủ DN phạm tội Khủng bố Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh?

Thứ 3, 26/09/2017 | 19:00
Không được UBND tỉnh cho phép nạo vét, thanh thải và tận thu sản phẩm trên sông Đuống, Nguyễn Trọng Phương đã nhắn tin đe dọa lãnh đạo tỉnh này.

Cán bộ bệnh viện đạp nhầm chân ga khiến 3 người chết có bị khởi tố?

Thứ 3, 16/05/2017 | 22:17
Không sử dụng chất kích thích, phương tiện còn hạn kiểm định, nguyên nhân gây tai nạn được cán bộ bệnh viện khai là do đập nhầm chân ga. Vụ tai nạn khiến 3 người chết, vậy tài xế có bị khởi tố?
Cùng tác giả

Hà Nội: Chủ tịch xã liên tiếng sau khi bị "tố" dọa giết người chống tiêu cực

Thứ 5, 26/04/2018 | 19:23
Ông Nguyễn Trung Chi - Chủ tịch UBND xã Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) bị một người dân tố cáo dọa giết người đấu tranh chống tiêu cực. Tuy nhiên, ông Chi lại khẳng định thông tin tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín của ông.

Hà Nội: Xe bồn va chạm xe máy, 2 người tử vong

Thứ 4, 25/04/2018 | 13:26
Vụ tai nạn giữa một xe bồn và xe máy vừa ra vào khoảng 11h30 trưa 25/4, trên đường Quốc Lộ 1A hướng Hà Nội đi Phủ Lý, đoạn thuộc xã Minh Cường (Thường Tín – Hà Nội) làm 2 người tử vong tại chỗ.

Dân Hà Nội ùn ùn xếp hàng chụp ảnh chân dung thuê bao di động

Chủ nhật, 22/04/2018 | 17:52
Tận dụng ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người dân Thủ đô đã kéo đến điểm giao dịch của các nhà mạng để hoàn thiện thông tin cá nhân, bổ sung ảnh chân dung.

Bộ trưởng bộ Tài chính nói về dự luật Thuế tài sản: "Vạn sự khởi đầu nan"

Thứ 6, 20/04/2018 | 16:54
Trả lời về dự thảo luật Thuế Tài sản, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: “Vạn sự khởi đầu nan. Mọi thứ mới trong quá trình nghiên cứu, thậm chí có thể còn phải sửa cả tên luật".

Diệt tảo lam ở Hồ Gươm bằng phương pháp thủ công

Thứ 6, 20/04/2018 | 09:03
Các công nhân đang tiến hành vớt thủ công vi khuẩn lam (tảo lam) phát triển bùng nổ ở Hồ Gươm làm cho mặt nước hồ ở nhiều vị trí ven bờ chuyển màu xanh khác lạ.
Cùng chuyên mục

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Hà Nội đã khảo sát, bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ người dân đi tàu.

Hà Nội đề nghị từ chối đăng kiểm, đổi GPLX các tài xế chưa nộp phạt

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Tp.Hà Nội, có tới gần 600 phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa chưa nộp phạt hành chính theo quy định.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.
     
Nổi bật trong ngày

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân: Kỷ luật 8 tổ chức, 28 đảng viên

Thứ 4, 27/03/2024 | 13:53
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật 8 tổ chức Đảng, 28 đảng viên trong vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân.

Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Viện KSND tối cao giao hữu bóng đá

Thứ 4, 27/03/2024 | 18:22
Trận giao hữu bóng đá giữa Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Viện KSND tối cao nhằm tạo tinh thần đoàn kết, sự kết nối giữa cán bộ trẻ hai đơn vị.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.