Cụ thể một diễn đàn bóng đá trên mạng đăng tải: “HLV Alfred Reidl qua đời ở tuổi 66” cùng với đó là bài về tiểu sử về nhà cầm quân người Áo từng nhiều năm dẫn dắt ĐT Việt Nam. Ngay sau đó nhiều diễn đàn khác cũng liên quan đến tin HLV Alfred Reidl bất ngờ ra đi.
HLV Alfred Reidl vẫn khỏe mạnh.
Thế nhưng, một phóng viên có mối quan hệ thân thiết với Reidl đã trực tiếp liên lạc với ông thầy người Áo và biết rằng cựu cầu thủ này vẫn khỏe mạnh. Hiện đang nghỉ ngơi và thường xuyên chơi golf. Điều đó có nghĩa tin đồn HLV Alfred Reidl qua đời bị bác bỏ.
Trước khi theo nghiệp huấn luyện, Reidl từng là một tiền đạo xuất sắc thi đấu tại các giải vô địch bóng đá Áo, Bỉ và Pháp đồng thời gặt hái được hàng loạt danh hiệu. Ở phương diện cá nhân, ông từng đoạt danh hiệu vua phá lưới Áo và Bỉ cũng như Chiếc giày đồng châu Âu năm 1975.
Khi còn dẫn dắt ĐT Việt Nam, Alfred Riedl được gắn liền với biệt danh Vua về nhì bởi chưa từng lên ngôi vô địch ở bất cứ giải đấu chính thức nào. Tuy nhiên thành tích mà ông đem lại cho bóng đá hình chữ S cũng rất đáng nể gồm HCB Tiger Cup 1998; HCĐ Dunhill Cup 1999; HCB SEA Games 1999, 2003, 2005, tứ kết Asian Cup 2007; HCB LG Cup 2000, vô địch LG Cup 2003.
Tháng 2 năm 2007, Alfred Riedl trải qua một ca ghép thận tại quê hương khi được CĐV Việt Nam tặng 1 quả thận. chính vì điều này mà ông coi dải đất hình chữ S là quê hương thứ 2 của mình.
Kể từ khi rời công việc huấn luyện ở Việt Nam, từ 27 tháng 6 năm 2009, Riedl đã dẫn dắt đội tuyển Lào và đội tuyển Indonesia và giúp đội bóng giành ngôi á quân AFF Cup 2010 trước khi bị sa thải hồi tháng 7/2011. Ông tiếp tục quay lại dẫn dắt ĐT Indonesia dự AFF Cup 2014 nhưng ra đi ngay sau khi giải đấu đó kết thúc. Gần nhất Alfred Riedl đã dẫn dắt đội bóng quê nhà nhưng cũng nhanh chóng nghỉ việc.
<