Độc lập với Nhà Trắng
Trong phiên điều trần hồi tháng trước, dù được đích thân Tổng thống Mỹ đề cử, song ông Wray khẳng định sẽ từ chối cam kết trung thành với ông Trump và thậm chí sẵn sàng từ chức nếu bị yêu cầu thực hiện những công việc phi pháp hoặc trái đạo đức.
“Cam kết của tôi là tuân theo Hiến pháp, luật pháp tôn trọng sự thật”, ông Wray chia sẻ. “Không ai trên hành tinh này có thể vận động hành lang hoặc gây ảnh hưởng khiến tôi dừng lại hoặc từ bỏ một cuộc điều tra có căn cứ và xác đáng”, tân Giám đốc FBI cho biết.
Là một người khá độc lập với Nhà Trắng, ông Wray khẳng định ông sẵn sàng “tuýt còi” đối với bất kỳ nỗ lực nào nhằm can thiệp vào cuộc điều tra về nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.
Sinh năm 1967 ở Mỹ, ông Wray trưởng thành từ ngành luật. Sau khi tốt nghiệp trường Luật Yale năm 1992, ông Wray làm Thư ký cho Thẩm phán Tòa Phúc thẩm số 4 J. Michael Luttig.
Ông trải qua nhiều cơ quan lớn về ngành luật và đảm nhận những vị trí cao tại bộ Tư pháp dưới thời cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush. Trước khi được bổ nhiệm trở thành Giám đốc FBI, ông Wray làm việc tại công ty luật danh tiếng King & Spalding.
Christopher Wray là nhân vật rất được lòng giới quan sát tại Mỹ. Hồi tháng Sáu, ngay khi được ông Trump đề cử thay thế ông James Comey, đa phần báo chí và giới nhận định Mỹ ca ngợi rằng phương án cất nhắc ông Wray là khả thi. J. Michael Luttig, cựu thẩm phán trước đây từng thuê ông Wray làm việc năm 1992, khẳng định “lính cũ” là người rất phù hợp cho một phong cách quản lý tinh tế hơn cho cơ quan FBI. “Ông ấy không màu mè. Ông ấy không phô trương. Ông ấy rất nhã nhặn”, ông Luttig nhận xét.
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions đánh giá, Christopher Wray là một người tài giỏi, sở hữu tất cả tài năng cần thiết để trở thành Giám đốc FBI. “Tôi chúc mừng Tổng thống Donald Trump đã chọn ra một nhà lãnh đạo có kỹ năng, độc lập, liêm chính, một người đàn ông mà mọi người Mỹ có thể tin tưởng”, ông Jeff Sessions nhận xét về đề cử ông Christopher Wray.
Jack Goldsmith, Giáo sư tại trường Luật, đại học Harvard, miêu tả ông là một "lựa chọn tốt hơn nhiều" so với những ứng viên khác cho vị trí lãnh đạo FBI. “Tôi nghĩ việc Tổng thống Trump sa thải ông Comey là một hành động mạo hiểm. Nhưng Wray là một lựa chọn tốt... Lựa chọn tốt hơn nhiều so với những gì tôi kỳ vọng ở ông Trump", Giáo sư Goldsmith nhận xét.
Giám đốc FBI hay bản thân cơ quan này không phải phục vụ riêng cho Tổng thống, mà dưới vai trò phi đảng phái, độc lập chính trị và chỉ đơn giản là có trách nhiệm tìm hiểu sự thật. Theo New York Times, Giám đốc FBI phải là người trung lập về mặt chính trị, không thể hiện lòng trung thành hay nghiêng về bất kỳ đảng nào.
Nếu xét theo tiêu chí này thì ông Wray quả là phù hợp. Tân Giám đốc được cho là người không bị dính dáng tới đảng phái quá nhiều. Điều này đặc biệt quan trọng khi mà các cáo buộc cho rằng ông Trump muốn làm suy yếu cơ quan này.
Theo luật Mỹ, Giám đốc FBI luôn được bổ nhiệm bởi Tổng thống và phải được Thượng viện Mỹ thông qua. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng luôn nằm trong tầm ngắm điều tra của FBI.
Hồi tháng Ba, ông Comey thông báo FBI đã mở cuộc điều tra về cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ, bao gồm điều tra bản chất của bất kỳ liên kết nào giữa cá nhân liên quan đến chiến dịch của ông Trump với Chính phủ Nga.
Đây cũng không phải là trường hợp đầu tiên. Năm 1983, FBI từng điều tra cáo buộc đội ngũ của Tổng thống Mỹ Ronald Reagan xem trước tài liệu chuẩn bị của đối thủ Jimmy Carter (người tiền nhiệm của Reagan) trong cuộc tranh luận năm 1980. Chính quyền Bush cũng từng là đối tượng của một cuộc điều tra FBI về việc để lộ danh tính của đặc vụ cục Tình báo Trung ương (CIA).
Ghế nóng FBI - Ai trụ hạng được lâu?
Ngược lại, Tổng thống Mỹ cũng được quyền sa thải Giám đốc FBI. Việc ông Comey bất ngờ bị sa thải hồi tháng Năm là một minh chứng. Trước đó, năm 1993, Tổng thống Mỹ Bill Clinton từng sa thải Giám đốc FBI William Sessions sau khi Văn phòng Trách nhiệm Nghề nghiệp của bộ Tư pháp Mỹ kết luận ông này có hoạt động trái với đạo đức công vụ. Có lẽ bởi vậy nên trong nhiều năm qua Giám đốc FBI luôn được xem là “ghế” nóng.
Tuy nhiên, với một người có khí phách lãnh đạo và hội tụ nhiều ưu điểm như ông Wray, giới chức Mỹ tin tưởng nhân vật này sẽ làm nên diện mạo mới cho FBI. Nhận xét về tân Giám đốc FBI, Thượng nghị sĩ bang California Dianne Feinstein ca ngợi: “Tôi rất hài lòng khi biết rằng, ông Christopher Wray là người có đủ năng lực và tính độc lập cần thiết để dẫn dắt FBI. Ông Christopher Wray là người có sức mạnh và lòng quyết tâm đứng lên chiến đấu vì lẽ phải ngay trong những thời điểm gian khó nhất. Chúng ta cần những người lãnh đạo có xương sống bằng thép chứ không phải là những người có đầu gối yếu ớt. Tôi hy vọng rằng ông Christopher Wray sẽ cho thấy sự lựa chọn của chúng tôi là xác đáng”.
Xem thêm >> Vì sao Mỹ cấm công dân đến Triều Tiên từ tháng 9?