Suất cơm 5.000 trao tận tay người nghèo

Suất cơm 5.000 trao tận tay người nghèo

Thứ 4, 10/04/2013 | 10:33
0
Những suất cơm chất lượng chỉ với giá 5000 đã không còn xa lạ với những bệnh nhân, công nhân nghèo khu vực cầu Mai Động và Vân Đồn (Hà Nội).

Dự án "Quán cơm lưu động giá rẻ phục vụ người lao động, bệnh nhân và sinh viên nghèo trên địa bàn TP. Hà Nội" (gọi tắt là “Cơm 5000 Hà Nội”) chính thức đi vào hoạt động từ ngày 9/9/2012 với nòng cốt ban đầu là các thành viên của CLB Tình nguyện trẻ.

Đây là một trong nhiều hoạt động thiện nguyện của Chương trình Cơm 5000 Hà Nội nhằm phục vụ lợi ích cộng đồng, hướng đến đối tượng mục tiêu là người lao động, bệnh nhân và sinh viên nghèo.

Anh Nguyễn Hữu Dũng - trưởng ban nhân sự, truyền thông của dự án cho biết: “Tính đến thời điểm 31/3/2013, Cơm 5000 HN đã thực hiện được 24 số (24 tuần) với 2400 suất cơm (giá trị thật là 25.000 VNĐ/suất). Các suất cơm được trao đến tận tay người lao động nghèo vào 11 giờ trưa chủ nhật hàng tuần tại 2 khu vực: cầu Mai Động và cảng Vân Đồn (gần bệnh viện Hữu Nghị).” 

Một số hình ảnh về dự án “Cơm 5000 Hà Nội”: 

Xã hội - Suất cơm 5.000 trao tận tay người nghèo
Cứ vào 9h sáng chủ nhật hàng tuần, ngôi nhà số 13/13 Minh Khai lại tấp nập tiếng nói cười của các thành viên tình nguyện

Xã hội - Suất cơm 5.000 trao tận tay người nghèo (Hình 2).
Công việc được trưởng nhóm phân công rõ ràng: người chuẩn bị nguyên liệu, người nấu ăn

Xã hội - Suất cơm 5.000 trao tận tay người nghèo (Hình 3).

Xã hội - Suất cơm 5.000 trao tận tay người nghèo (Hình 4).
Các nam nhi cũng không ngần ngại vào bếp

Xã hội - Suất cơm 5.000 trao tận tay người nghèo (Hình 5).

 Xã hội - Suất cơm 5.000 trao tận tay người nghèo (Hình 6).
Một nhóm đang chuẩn bị hộp và phiếu cơm

Xã hội - Suất cơm 5.000 trao tận tay người nghèo (Hình 7).
Những chiếc phiếu được đóng dấu như thế này sẽ được bán cho người dân với giá 5000 đồng, sau đó được dùng để đổi lấy cơm

Xã hội - Suất cơm 5.000 trao tận tay người nghèo (Hình 8).
Sau khi công đoạn nấu nướng hoàn tất, mọi người bắt đầu chia cơm vào các hộp cơm được đóng dấu sẵn

Xã hội - Suất cơm 5.000 trao tận tay người nghèo (Hình 9).
Chỉ tiêu của ngày hôm nay là 130 suất cơm, chia đều để bán trên 2 địa điểm

 Xã hội - Suất cơm 5.000 trao tận tay người nghèo (Hình 10).
Trước giờ xuất phát! Đây là lần đầu tiên sắc cam đồng phục của dự án cơm 5000 HN xuất hiện trên đường phố Hà Nội

Xã hội - Suất cơm 5.000 trao tận tay người nghèo (Hình 11).
Băng rôn bắt mắt của chương trình cơm 5000 HN tại điểm cầu Mai Động

Xã hội - Suất cơm 5.000 trao tận tay người nghèo (Hình 12).

Xã hội - Suất cơm 5.000 trao tận tay người nghèo (Hình 13).
11h trưa, giờ bán cơm bắt đầu. Những người lao động xếp hàng dài chờ mua cơm tại điểm Vân Đồn

Xã hội - Suất cơm 5.000 trao tận tay người nghèo (Hình 14).

Xã hội - Suất cơm 5.000 trao tận tay người nghèo (Hình 15).
Điểm cầu Mai Động cũng đông người mua không kém

Xã hội - Suất cơm 5.000 trao tận tay người nghèo (Hình 16).Xã hội - Suất cơm 5.000 trao tận tay người nghèo (Hình 17).

Chỉ trong vòng 15’, 130 suất cơm đã hết veo.

Nam Hưng

Trải nghiệm thú vị của các tình nguyện viên thế giới

Thứ 5, 21/02/2013 | 08:37
Các tình nguyện viên (TNV) đến từ Pháp, Đức và Tây Ban Nha chia sẻ kinh nghiệm, trải nghiệm sau khi tham gia các hoạt động tình nguyện ở quê nhà và tại Việt Nam.

“Thiên sứ” tình nguyện trên đôi chân khuyết tật

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
Khi được hỏi điều gì có ý nghĩa với tuổi trẻ của bạn, cô gái khuyết tật Mai Khuyên không ngần ngại khẳng định ngay, đó chính là: Được sống vì người khác.

Ngắm bộ ảnh "Khoảnh khắc tình nguyện" xuất sắc nhất

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:02
Đó là những khoảnh khắc đẹp, đầy xúc động và đáng nhớ mà bạn Trần Duy Minh đã nhanh tay ghi lại trong chuyến tình nguyện tại tỉnh Đắc Nông. Bộ ảnh đạt giải xuất sắc nhất của cuộc thi “Khoảnh khắc hè tình nguyện” 2011.

150 tình nguyện viên khỏa thân vì người đã khuất

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
– Đây là dự án ảnh đặc biệt của nhiếp ảnh gia Spencer Tunick diễn ra tại ngôi làng có tên Los Senderos ở Mexico. Những tình nguyện viên sẽ không mặc gì và khoác lên mình tấm vài màu trắng trong suốt.