Sức khỏe các nạn nhân bị thương trong vụ sập công trình xây dựng ít nhất 10 người tử vong

Sức khỏe các nạn nhân bị thương trong vụ sập công trình xây dựng ít nhất 10 người tử vong

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 5, 14/05/2020 | 21:22
0
Công trình nhà xưởng tại Đồng Nai bị sập làm 10 người chết. Ngoài ra, có ít nhất 15 người khác bị thương được chuyển vào cấp cứu ở nhiều nơi.

Tối ngày 14/5, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, vụ sập công trường tại Trảng Bom đã làm 10 người tử vong. Ngoài ra, có 15 nạn nhân khác bị thương nặng hiện đang được cấp cứu tại nhiều cơ sở.

Theo đó, tại trung tâm y tế huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, vào chiều cùng ngày đã tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân bị thương. Một số bệnh nhân do vết thương nặng được chuyển thẳng lên bệnh viện Thống Nhất Đồng Nai.

Sau khi tiếp nhân sự việc, sở Y tế tỉnh Đồng Nai  đã chỉ đạo trung tâm Y tế huyện Trảng Bom, bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, bệnh viện Đa khoa Đồng Nai nhanh chóng tiếp nhận và điều trị tích cực cho bệnh nhân.

Tin nhanh - Sức khỏe các nạn nhân bị thương trong vụ sập công trình xây dựng ít nhất 10 người tử vong

Hiện trường vụ sập, nhiều người đã tử vong.

Ông Nguyễn Đức Phước, Giám đốc trung tâm Y tế Trảng Bom cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu 17 trường hợp. Trong đó, có 2 trường hợp đã tử vong.

Trong số 15 trường hợp bị thương, có 6 trường hợp bị thương nặng được chuyển lên bệnh viện Đa khoa Thống Nhất.

Hiện, sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã cử cán bộ xuống trung tâm Y tế Trảng Bom để theo dõi tình hình sức khỏe những người bị nạn.

Hiện nay, các trường hợp được điều trị tại trung tâm trên không nguy hiểm đến tính mạng. Một số bệnh nhân bị thương đã tỉnh, họ bị xây sát, chấn thương phần mềm. Các y bác sĩ vẫn đang theo dõi tình hình sức khoẻ của nhiều người.

Tin nhanh - Sức khỏe các nạn nhân bị thương trong vụ sập công trình xây dựng ít nhất 10 người tử vong (Hình 2).

Lãnh đạo sở Y tế thăm và động viên nạn nhân trong vụ sập công trình.

Trước đó, vào khoảng 14h cùng ngày, tại công trường xây dựng thuộc công ty AV Healthcare (Hàn Quốc) chuyên sản xuất băng vệ sinh, tã lót, bình sữa...., một nhóm công nhân đang thi công một bức tường nằm trong công trình của công ty thì bất ngờ nhiều bức tường này bị đổ sập, vùi lấp hàng chục người bên dưới.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng và các công nhân dùng phương tiện đào bới để cứu những nạn nhân bị chôn vùi.

Đại tá Nguyễn Văn Kim, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai có mặt tại hiện trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, khẩn trương tìm kiếm những nạn nhân và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, Công ty AV Healthcare nằm trên đường số 08, KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom. Theo bảng thông tin dự án công trình ngay trước khu vực thi công, đây là công trình do công ty TNHH Hà Hải Nga đang thi công. Đơn vị giám sát là công ty CP Dịch vụ Công nghiệp Đồng Nai.

Một số hình ảnh vụ việc:

Tin nhanh - Sức khỏe các nạn nhân bị thương trong vụ sập công trình xây dựng ít nhất 10 người tử vong (Hình 3).

Khu vực công trình nơi xảy ra vụ sập.

Tin nhanh - Sức khỏe các nạn nhân bị thương trong vụ sập công trình xây dựng ít nhất 10 người tử vong (Hình 4).

Nhiều người được tìm thấy dưới đống đổ nát nhưng đã tử vong.

Tin nhanh - Sức khỏe các nạn nhân bị thương trong vụ sập công trình xây dựng ít nhất 10 người tử vong (Hình 5).

Công tác tìm kiếm được tích cực triển khai.

Tin nhanh - Sức khỏe các nạn nhân bị thương trong vụ sập công trình xây dựng ít nhất 10 người tử vong (Hình 6).

Dàn giáo, bê tông, gạch đổ đè lên hàng chục công nhân đang thi công.

Tin nhanh - Sức khỏe các nạn nhân bị thương trong vụ sập công trình xây dựng ít nhất 10 người tử vong (Hình 7).

Hình ảnh đau lòng, nhiều thi thể được tìm thấy dưới đống đổ nát.

Tin nhanh - Sức khỏe các nạn nhân bị thương trong vụ sập công trình xây dựng ít nhất 10 người tử vong (Hình 8).
Tin nhanh - Sức khỏe các nạn nhân bị thương trong vụ sập công trình xây dựng ít nhất 10 người tử vong (Hình 9).

Lãnh đạo Sở Y tế thăm và động viên công nhân bị thương an tâm điều trị.

Vụ sập công trình ít nhất 10 người tử vong: Tiếp tục tìm kiếm người mắc kẹt

Thứ 5, 14/05/2020 | 18:12
Sau khi nghe tiếng động lớn, nhiều công nhân đang làm việc tại công trường phát hiện một nhà xưởng đổ sập. Đến thời điểm 18h hôm nay vụ tai nạn đã làm 10 người tử vong, hiện cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người còn mắc kẹt trong đống đổ nát.

Vụ sập tường làm 10 người tử vong tại Đồng Nai: Công ty tự thuê đơn vị thi công

Thứ 5, 14/05/2020 | 19:21
Liên quan đến vụ sập tường trong khu công nghiệp Giang Điền, đến chiều nay (14/5), cơ quan y tế tỉnh Đồng Nai xác nhận có ít nhất 10 người tử vong. Trong đó, có 8 người chết tại chỗ và 2 người chết tại bệnh viện.

Nóng: Sập tường ở Đồng Nai, ít nhất 10 người tử vong

Thứ 5, 14/05/2020 | 17:43
Lúc 17h, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết đã xác định có 10 người tử vong vì vụ sập tường.
Cùng tác giả

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:03
Horasis Trung Quốc được đánh giá là một diễn đàn kết nối cộng đồng doanh nghiệp giữa Việt Nam - Trung Quốc và thúc đẩy liên kết phát triển nhiều ngành nghề.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.