Sức mạnh răn đe của tên lửa hành trình Nga mà Mỹ lép vế

Sức mạnh răn đe của tên lửa hành trình Nga mà Mỹ lép vế

Thứ 7, 10/10/2015 | 06:24
0
(Tình hình chiến sự Syria) – Việc Nga phóng tên lửa hành trình hiện đại từ các tàu hộ vệ có lượng giãn nước tương đối nhỏ đã khiến giới chuyên gia quân sự nước ngoài bất ngờ.

Theo phân tích của tác giả Dave Majumdar trên tạp chí National Interest (Mỹ), chiến hạm Dagestan thuộc lớp Gepard với lượng giãn nước 1.900 tấn đã mở đầu đợt tấn công bằng tên lửa hành trình trên biển Caspi.

3 tàu còn lại bao gồm Grad Sviyazhsk, Uglich and Veliky Ustyug thuộc lớp Buyan-M đều có lượng giãn nước chỉ vào khoảng 950 tấn. Các tàu này đã tham gia tấn công chống khủng bố bằng các tên lửa hành trình tầm xa 3M-14T Kalibr.

Thế giới - Sức mạnh răn đe của tên lửa hành trình Nga mà Mỹ lép vế

Tàu hộ vệ tên lửa tàng hình Dagestan, lớp Gepard.

Tên lửa Kalibr phiên bản tấn công mặt đất có tầm bắn 2.500 km, đường bay tầm thấp ở độ cao khoảng 45 m và có độ chính xác chỉ sai lệch khoảng 3 m. Tên lửa này có thể mang theo đầu đạn nặng 500 kg.

Tác giả Majumdar phân tích, các tên lửa hành trình như Kalibr thường chỉ được trang bị cho các tàu chiến cỡ lớn. Nhưng Nga đã lắp đặt các bệ phóng tên lửa này lên tàu hộ vệ cỡ nhỏ như lớp Buyan-M. Điều này đã khiến giới chuyên gia quân sự Mỹ và phương Tây bất ngờ.

Tên lửa Kalibr trang bị trên các tàu Buyan-M đưa năng lực hải quân Nga đối với các tàu cỡ nhỏ vượt trội hoàn toàn so với Mỹ. Khinh hạm lớp Oliver Hazard Perry vốn đã được cho nghỉ hưu hay các tàu tác chiến gần bờ (LCS) của Mỹ đều không thể đối trọng với tàu chiến Nga. Washington hiện đã có kế hoạch nâng cấp năng lực tấn công tầm xa trên các tàu LCS nhưng chưa rõ vũ khí sẽ được trang bị là loại nào.

Hiện Mỹ chỉ có các tàu khu trục lớp Arleigh Burke và tàu tuần dương mang tên lửa lớp Ticonderoga được trang bị tên lửa hành trình tương đương của Nga nhưng chi phí sản xuất tốn kém hơn và lượng giãn nước cũng lớn hơn.

Các tàu này mang tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk nhưng chỉ có một số được trang bị thêm các tên lửa chống hạm Harpoon tầm ngắn. Theo tác giả Majumdar, ngay cả khi được trang bị “sát thủ diệt hạm

Cùng chuyên mục

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Nhiều vụ nổ được báo cáo ở Iran, liệu có phải Israel bắt đầu trả đũa?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:02
Các quan chức Mỹ xác nhận với CBS News, CNN và ABC News rằng cuộc tấn công được Israel thực hiện để đáp trả cuộc không kích quy mô lớn của Iran trước đó.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.