Sức mạnh thực sự của tên lửa Triều Tiên sắp phóng

Sức mạnh thực sự của tên lửa Triều Tiên sắp phóng

Thứ 5, 11/04/2013 | 08:02
0
Có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nặng tới 1.200 kg, tấn công mục tiêu nằm cách tối đa 4.000 km, tên lửa đạn đạo Nodong-B (Musudan) mà Triều Tiên đang sở hữu là mối quan ngại hàng đầu với Mỹ và đồng minh.

Trên thực tế, vũ khí của Triều Tiên luôn là bí ẩn lớn đối với giới phân tích quân sự trên toàn thế giới bởi sự kín tiếng của quốc gia này. Tuy nhiên, tháng 9/2003, xuất hiện báo cáo khẳng định Triều Tiên đã sở hữu ra một loại tên lửa mới, dựa trên tên lửa phóng từ tàu ngầm SS-N-6 của do Hải quân Liên bang Xô viết (cũ) nghiên cứu chế tạo.

Tiêu điểm - Sức mạnh thực sự của tên lửa Triều Tiên sắp phóng
Cấu tạo tên lửa Nodong-B (Musudan).

Theo một quan chức Chính phủ Mỹ giấu tên cho biết, Triều Tiên mua lại công nghệ sản xuất loại tên lửa này vào khoảng giữa năm 1992–1998. Dù biết trước khá lâu về việc Triều Tiên sở hữu công nghệ chế tạo tên lửa của Nga nhưng phải nhiều năm sau, tình báo Mỹ và Hàn Quốc mới xác nhận được sự hiện diện của Musudantrong kho tên lửa Triều Tiên.

Đến tháng 5/2004, tình báo phương Tây cho rằng Triều Tiên đã sở hữu 10 tên lửaMusudan cùng 5 bệ phóng chuyên dụng. Trong khi đó, báo chí Hàn Quốc dẫn lời tình báo Mỹ cho biết, Washington đã xác định được ít nhất 2 căn cứ tên lửa mới ởTriều Tiên. Một cơ sở tại Yangdok, cách Bình Nhưỡng 80 km về phía đông trong khi cơ sở còn lại ở Hochon, thuộc tỉnh phía bắc Hamgyong. Báo cáo cũng cho biết, các cơ sở này được hoàn thành từ 70–80% vào tháng 5/2004.

Điều trần trước Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Hàn Quốc ngày 7/7/2004, Bộ trưởng Quốc phòng thời bấy giờ Cho Young-kil khẳng định, Triều Tiên đã triển khai loại tên lửa mới với tầm bắn 3.000–4.000km. Đến năm 2007, có thể khẳng định Triều Tiên đã nắm giữ toàn bộ chế tạo tên lửa Musudan và bệ phóng trên xe chuyên dụng.

Tiêu điểm - Sức mạnh thực sự của tên lửa Triều Tiên sắp phóng (Hình 2).
Xe chuyên dụng chở Musudan tại lễ diễu hành trên quảng trường Kim Nhật Thành.

Đến tháng 3/2009, tên lửa đạn đạo Musudan chính thức được triển khai trong quân đội Triều Tiên với vai trò của lực lượng chiến lược riêng biệt, sẵn sàng khai hỏa khi có yêu cầu. Đích thân Tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Triều Tiên sẽ giám sát toàn bộ quá trình này. Việc khai hỏa tên lửa đạn đạo Musudan sẽ phải được lãnh đạo Triều Tiên ra lệnh.

Trên thực tế, Musudan chưa một lần được thử nghiệm nên giới phân tích quân sự chỉ có thể đưa ra dự đoán về khả năng của nó dựa trên các thông tin tình báo. Một trong những báo cáo đáng tin cậy cho biết, Musudan sở hữu chiều dài 12 m, đường kính 1,5 m và có thể được triển khai tác chiến từ các bệ phóng cố định hoặc di động.

Sở dĩ báo cáo này được chú ý bởi đường kính dự đoán 1,5 m của Musudan hoàn toàn phù hợp với cấu tạo tên lửa SS-N-6, được coi là tiền thân của nó. Tuy nhiên,Musudan dài hơn nguyên bản tới hơn 2 m nên các nhà phân tích cho rằng, khoang chứa nhiên liệu của nó được thiết kế lớn hơn nhằm gia tăng phạm vi hoạt động của tên lửa.

Tiêu điểm - Sức mạnh thực sự của tên lửa Triều Tiên sắp phóng (Hình 3).
Musudan có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nặng tới 1,2 tấn.

Các nguồn tin cũng khẳng định, Musudan nặng 19–26 tấn. Khoang trên đỉnh chỉ cho phép Musudan mang theo duy nhất một đầu đạn nặng 1.200 kg nhưng đó có thể là đầu đạn nổ hoặc đầu đạn hạt nhân. Tầm bắn tối đa lên tới 4.000 km cho phép Musudan tấn công toàn bộ lãnh thổ Nhật Bản hoặc các căn cứ quân sự của Mỹ trên đảo Guam.

Trong bối cảnh căng thẳng liên tiếp gia tăng trên bán đảo Triều Tiên, Bình Nhưỡng tuyên bố thử nghiệm tên lửa hướng về phía Nhật Bản khiến người ta phán đoán,Musudan sẽ được mang ra bắn thử. Nếu tên lửa được phóng trong ngày hôm nay giống với tuyên bố của Bình Nhưỡng, đây sẽ là lần đầu tiên thế giới được chứng kiến sức mạnh của Musudan.

Theo Infonet

Đại gia khách sạn tháo chạy khỏi Triều Tiên

Thứ 4, 10/04/2013 | 21:50
Kempinski sẽ từ bỏ quyền điều hành Ryugyong - một trong những khách sạn lớn nhất thế giới ở Bình Nhưỡng do lo ngại nguy cơ chiến tranh.

Biên giới Trung Quốc – Triều Tiên đã đóng cửa

Thứ 4, 10/04/2013 | 14:21
Đan Đông, khu vực biên giới lớn nhất giữa Trung Quốc – Triều Tiên, sẽ ngừng đón tiếp các đoàn khách du lịch do lo ngại chiến tranh bùng nổ song hoạt động kinh doanh giữa 2 nước vẫn diễn ra bình thường.

Triều Tiên có thể đồng loạt thử nhiều tên lửa

Thứ 4, 10/04/2013 | 09:38
Seoul và Washington hôm nay nhất trí tăng cấp độ giám sát quân sự nhằm theo dõi và ứng phó tốt hơn, trước những nghi ngờ Triều Tiên sắp thử nhiều tên lửa khác nhau cùng một lúc.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

"Cá mập ma" với hình dáng kỳ dị được phát hiện ở Thái Lan

Thứ 4, 27/03/2024 | 05:57
Một loài cá mập với cái đầu đồ sộ, đôi mắt to và những chiếc vây giống như có lông vừa được phát hiện ở biển Andaman, ngoài khơi Thái Lan.

Câu chuyện “giảm thiểu rủi ro” của Đức và EU đối với Trung Quốc

Thứ 4, 27/03/2024 | 13:52
Sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc chủ yếu là vấn đề của Đức, không phải vấn đề của châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Chính phủ “thân phương Tây” thất bại, Bulgaria nguy cơ phải bầu cử sớm

Thứ 4, 27/03/2024 | 06:00
Quá trình đàm phán chuyển giao quyền lực giữa 2 khối chính trị lớn nhất Bulgaria đã trở thành cuộc tranh cãi mang tính đảng phái về các vấn đề.