Súng cướp cò, người thợ săn bắn người tử vong

Súng cướp cò, người thợ săn bắn người tử vong

Thứ 6, 30/06/2017 | 11:05
0
Ngậm ngùi lĩnh án 3 năm về tội Vô ý làm chết người trong một lần đi săn, Vũ Hùng Vỹ liệu có được xem xét giảm án?

Ngày 29/6, TAND TP.Hà Nội mở phiên xét xử theo trình tự phúc thẩm đối với bị cáo Vũ Hùng Vỹ (SN 1978, thôn Chí Phú, Sơn Đà, Ba Vì, Hà Nội) về tội Vô ý làm chết người.

Trước đó, TAND huyện Ba Vì đã kết án Vũ Hùng Vỹ mức án 36 tháng tù về tội danh trên theo quy định tại khoản 1, Điều 98 Bộ luật Hình sự và buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 100 triệu đồng.

Hồ sơ điều tra - Súng cướp cò, người thợ săn bắn người tử vong

 Bị cáo Vũ Hùng Vỹ tại phiên xét xử phúc thẩm.

Tuy nhiên, không đồng tình với bản án của tòa cấp sơ thẩm, cả bị cáo và bị hại đều có đơn kháng cáo.

Tại phiên tòa hôm nay, Vũ Hùng Vỹ rút một phần kháng cáo về dân sự, giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bên phía gia đình bị hại có yêu cầu kháng cáo ngược lại. Cụ thể, đại diện hợp pháp của bị hại đứng lên đề nghị tòa phúc thẩm xem xét lại toàn bộ nội dung vụ án và kết án bị cáo về tội Giết người, đồng thời đề nghị tăng mức bồi thường đối với bị cáo.

Tại tòa, bị cáo Vỹ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản án tòa cấp sơ thẩm quy kết như sau: Khoảng 12h ngày 2/4/2016, sau khi ăn trưa xong, Vũ Hùng Vỹ và Phan Văn Thường rủ nhau đi bắn chim tại đồi Chùa, thôn Chí Phú. Vỹ mang theo khẩu súng tự chế dài khoảng 1,2m và khoảng 7-8 viên đạn ghém tự chế rồi đi xe máy đến nhà Phan Văn Thường, gọi Thường cùng đi bắn chim.

Khi đến chân đồi Chùa, Thường và Vỹ đi bộ theo lối mòn lên đỉnh đồi. Vỹ đi trước, Thường đi sau, hai người cách nhau khoảng 30m. Khi đi hướng lên đỉnh đồi được khoảng 100m, Vỹ lấy 1 viên đạn tự chế trong túi quần trước của mình lắp vào súng.

Đi lên được khoảng 200m nữa thì Vỹ gặp anh Phùng Văn D. cũng mang theo 1 khẩu súng tự chế bắn đạn ghém tương tự súng của Vỹ đang đi bắn chim, đi từ hướng đỉnh đồi xuống chân đồi đối diện với Vỹ.

Lúc này, anh D. có nói với Vỹ: “Có hầm đấy”. Vỹ vừa bước đi vừa ngước lên ngọn cây tìm chim để bắn, nhưng khi bước đến gần vị trí của anh D. đang ngồi buộc dây giầy thì Vỹ bị vấp vào dây cây rừng làm toàn thân Vỹ chúi về phía trước dẫn đến súng cướp cò, đạn nổ trúng người anh D..

Vỹ hoảng sợ kêu gọi mọi người xung quanh đến đưa anh D. xuống đồi đi cấp cứu nhưng anh D. đã tử vong sau đó, Vỹ đi đến ban Công an xã Sơn Đà đầu thú.

Trong phần tranh luận, luật sư bào chữa cho bị cáo Vỹ cho rằng bản án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 3 năm tù là quá nghiêm khắc bởi sau khi sự việc xảy ra, chính bị cáo đã hô hoán kêu cứu mọi người cùng đi săn để đưa anh D. đi cấp cứu. Sau đó, bị cáo cũng nhanh chóng tới cơ quan công an tự thú và khai báo sự việc.

Tại tòa, bị cáo đã ăn năn hối cải và thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, nên luật sư đề nghị HĐXX phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại cho rằng, nhiều tình tiết của vụ án chưa được làm sáng tỏ nên đề nghị tòa phúc thẩm trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Căn cứ vào toàn diện hồ sơ vụ án cũng như diễn biến tại phiên tòa, sau khi nghị án, HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo là đúng người đúng tội nên quyết định giữ nguyên án sơ thẩm. Theo đó, Vũ Hùng Vỹ vẫn phải chấp hành 36 tháng tù về tội Vô ý làm chết người.

Về phần dân sự, thay vì phải bồi thường về tinh thần cho gia đình bị hại số tiền tương đương 60 tháng lương cơ bản như án sơ thẩm tuyên phạt, HĐXX cấp phúc thẩm tuyên buộc bị cáo phải thường cho gia đình anh D. số tiền tương đương 100 tháng lương cơ bản.

Yến Nhi

Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.