'Ma nhớt' gây án bằng những chiêu quái dị và táo tợn

'Ma nhớt' gây án bằng những chiêu quái dị và táo tợn

Thứ 7, 30/11/2013 | 09:41
0
Lợi dụng đêm khuya, “ma nhớt” ở trần, mặc quần đùi, toàn thân bôi một lớp màu đen trơn như nhớt bất ngờ đột nhập vào nhà phụ nữ.

Sau đó, “ma nhớt” cầm dao lam rạch mùng rồi cướp dây chuyền tẩu thoát. Chỉ sau thời gian ngắn, “ma nhớt” gây ra 12 vụ cướp tài sản táo tợn. Người dân khắp tỉnh Long An khi nhắc tới “ma nhớt” đều hoang mang, sợ hãi. Nhiều chị em phụ nữ lúc nào cũng canh cánh nỗi lo mình trở thành nạn nhân của “ma nhớt”.

Nỗi sợ hãi mang tên “ma nhớt”

Ngày 25/11, cơ quan CSĐT công an huyện Tân Trụ (tỉnh Long An) hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ sang viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố đối tượng Nguyễn Văn Phương (được người dân tỉnh Long An gọi là “ma nhớt” – PV), SN 1974, ngụ ấp 3 Nhà Thương, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa về tội “cướp giật tài sản”.

Những vụ án cướp giật tài sản do đối tượng Phương gây ra gây rúng động dư luận người dân tỉnh Long An thời gian qua. Bởi thủ đoạn gây án của đối tượng vô cùng táo tợn, chỉ xuất hiện ở Việt Nam, là đối tượng ở trần, mặc quần đùi, toàn thân bôi một lớp màu đen trơn như nhớt bất ngờ đột nhập vào nhà phụ nữ cầm dao lam rạch mùng rồi cướp dây chuyền tẩu thoát, trước sự ngỡ ngàng của nạn nhân. Nếu bị nạn nhân truy đuổi, đối tượng không sợ hãi, bởi nạn nhân không thể nào bắt giữ được do người đối tượng trơn tuột.

Trao đổi với PV, một cán bộ điều tra cơ quan CSĐT cho biết vào thời điểm giữa tháng 6/2013, dư luận người dân ngụ tại địa bàn huyện Tân Trụ xôn xao bàn tán về việc một “ma nhớt” đang hoành hành và liên tục gây ra hàng loạt vụ cướp dây chuyền vàng của phụ nữ vô cùng táo tợn.

Trong khi cơ quan CSĐT tiến hành xác minh, điều tra về vụ việc thì bà H.T.N. (SN 1948, ngụ ấp 4, xã An Nhật Tân, huyện Tân Trụ) tìm đến cơ quan CSĐT tố cáo sự việc bị một “ma nhớt” đột nhập cướp dây chuyền vàng. Bà N. trình bày, vào khoảng 3h ngày 6/6/2013, một “ma nhớt” bất ngờ đột nhập vào nhà rồi tiến tới phòng ngủ. Lợi dụng bà N. ngủ say, “ma nhớt” lấy dao lam rạch mùng. Sau đó, “ma nhớt” dùng kéo cắt lấy một bộ vòng, dây chuyền khoảng 10 chỉ vàng 24k rồi trốn thoát.

Cán bộ điều tra này còn cho biết, bà N. nghi vấn “ma nhớt” ngụ trên địa bàn huyện Tân Trụ hoặc các huyện lân cận. “Ma nhớt” này gây án rất mau lẹ, có nhiều kinh nghiệm. Qua tìm hiểu thông tin từ nhiều người dân, bà N. phát hiện “ma nhớt” này còn gây ra một số vụ đột nhập cướp tài sản khác vô cùng táo tợn. Sau nhiều ngày tổ chức truy xét, rà soát đối tượng có tiền án, tiền sự trên địa bàn, cơ quan CSĐT nghi vấn đối tượng  Nguyễn Văn Phương chính là “ma nhớt” thực hiệp các vụ cướp tài sản táo tợn tại nhà dân là phụ nữ thời gian qua.

Pháp luật - 'Ma nhớt' gây án bằng những chiêu quái dị và táo tợn

Người dân chỉ nơi “ma nhớt” phá chốt cửa đột nhập vào bên trong nhà rạch mùng cướp tài sản.

Tuy nhiên, do nghe tin hành tung của mình bị cơ quan CSĐT phát hiện, đối tượng nhanh chân bỏ trốn khỏi nơi cư trú, người thân không ai biết đối tượng bỏ đi đâu. Mặc dù, cơ quan CSĐT thông qua gia đình kêu gọi đầu thú nhưng đối tượng vẫn gan lỳ trốn chạy. Trước tình huống này, cơ quan CSĐT phải ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Phương, truy bắt ráo riết đối tượng.

Những vụ cướp vàng của anh em ruột cùng là “ma nhớt”

Theo tìm hiểu của PV, vào trung tuần tháng 8/2013, cơ quan CSĐT công an huyện Tân Trụ nhận được thông tin một cơ quan CSĐT công an tại tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Phương. Đối tượng Phương bị bắt giữ khi đang thực hiện một vụ đột nhập nhà một phụ nữ, dùng dao lam rạch mùng rồi cướp tài sản thì bị cơ quan CSĐT ập vào bắt giữ ngay tại chỗ. Qua rà soát xác minh thông tin về đối tượng, cơ quan CSĐT xác định đối tượng Phương đang bị cơ quan CSĐT công an huyện Tân Trụ truy nã toàn quốc về hành vi “cướp giật tài sản”.

Làm việc với cơ quan CSĐT, đối tượng Phương chối tội, không thừa nhận hành vi của mình và liên tục “than nghèo, kể khổ”. Bằng kinh nghiệm đấu tranh với tội phạm, cơ quan CSĐT nhanh chóng khiến đối tượng phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội táo tợn của mình. Phương khai nhận, sau nhiều ngày đi khảo sát, Phương phát hiện nhà bà N. vắng người, chỉ có bà N. ngủ ở nhà nên liền lên kế hoạch đột nhập.

Vào khoảng 2h45 ngày 6/6/2012, Phương đến trước nhà bà N. để ngồi rình. Đến khoảng 3h, Phương liền đột nhập vào nhà, dùng dao lam rạch mùng, cướp tài sản rồi tẩu thoát. Sau đó, với thủ đoạn tương tự, Phương còn thực hiện 11 vụ đột nhập vào nhà chỉ có chị em phụ nữ ở nhà tại địa bàn huyện Tân Trụ, huyện Thủ Thừa. Với số  tài sản cướp được, Phương đem bán cho nhiều tiệm vàng trên địa bàn tỉnh Long An. Riêng vụ cướp thực hiện tại nhà bà N., Phương giao vàng cho mẹ vợ đem đi bán. Với số tiền bán vàng, Phương ném toàn bộ vào các cuộc ăn nhậu, cờ bạc. Đến khi hết tiền, Phương tiếp tục sử dụng thủ đoạn cũ để gây án.

Khi nghe tin cơ quan CSĐT vào cuộc điều tra vụ cướp tài sản tại nhà bà N., Phương liên tục ngóng mọi động tĩnh về công tác điều tra của cơ quan công an. Nắm được thông tin cơ quan CSĐT đã lần ra tung tích của mình qua số vàng đem bán, Phương liền bắt xe trốn xuống tỉnh Trà Vinh. Để sinh sống tại vùng đất này, Phương bỏ tiền làm một chứng minh nhân dân giả từ một đối tượng chuyên làm giấy tờ giả tại địa bàn tỉnh Trà Vinh. Sau khi có “bùa hộ mệnh” trong tay, Phương tìm kiếm công việc làm để mưu sinh. Tuy nhiên, do làm công lương thấp, không đủ cho Phương tiêu xài nên Phương tiếp tục nảy sinh ý định làm “ma nhớt” cướp tài sản. Trong thời gian ngắn, tại địa bàn tỉnh Trà Vinh, Phương liên tục gây ra 4 vụ đột nhập nhà dân cướp tài sản táo tợn. Đến khi thực hiện vụ thứ 5 thì Phương sa lưới cơ quan CSĐT.

Một cán bộ cơ quan CSĐT công an huyện Tân Trụ cho biết, tính tới thời điểm bị bắt giữ, cơ quan CSĐT xác định với thủ đoạn cướp tài sản táo tợn trên, “ma nhớt” Phương cướp được số tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng. Thậm chí, có vụ cướp, Phương “thu nhập” số vàng trị giá 30-40 triệu đồng. Qua công tác xác minh thông tin nhân thân về đối tượng, cơ quan CSĐT sửng sốt phát hiện Phương chính là em ruột của Nguyễn Văn Tèo (SN 1971, ngụ thị trấn Thủ Thừa). Đối tượng Tèo chính là “ma nhớt” từng gây ra 50 vụ cướp tài sản táo tợn với thủ đoạn giống Phương tại nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Long An từ năm 2001 -2002. Sau khi bị bắt, Tèo lãnh án 7 năm tù. Đối tượng này vừa được mãn hạn tù.                               

Mong muốn một mức án nghiêm khắc

Sáng 26/11, trao đổi với PV, một cán bộ cơ quan CSĐT công an huyện Tân Trụ (tỉnh Long An), cho biết: “Sau khi bắt giữ được đối tượng Phương, cơ quan CSĐT gấp rút điều tra làm rõ nhiều tình tiết của vụ án. Việc bắt giữ được “ma nhớt” Phương, cơ quan CSĐT giúp cho hàng trăm phụ nữ trên địa bàn được ngủ yên giấc, không lo bị cướp bất ngờ. Hiện dư luận người dân đang chờ cơ quan tố tụng nhanh chóng hoàn tất hồ sơ đưa vụ án ra xét xử lưu động với mức án nghiêm khắc để răn đe các đối tượng đang muốn sử dụng thủ đoạn trên để gây án”.

Thanh Tùng

Bé 2 tuổi bị cắt cổ: Chưa rõ động cơ gây án

Thứ 5, 10/10/2013 | 13:33
Sau cái chết tức tưởi của cháu bé 2 tuổi ở Quốc Oai, nhiều người cho rằng hung thủ bị mắc bệnh tâm thần, không làm chủ được hành vi nhưng cũng có thông tin cho rằng hắn nát rượu rồi hạ sát cháu bé.

Thủ lĩnh băng cướp quý tộc năm xưa tiếp tục gây án

Thứ 3, 15/10/2013 | 08:25
Sau khi bắt được 2 tên cướp, nhóm trinh sát bất ngờ khi 1 trong 2 người bị bắt là tướng cướp khét tiếng vào những năm 1990 ở Sài thành.

'Yêu râu xanh' nửa tiếng gây án 3 lần

Thứ 7, 05/10/2013 | 12:27
Giật được túi xách, tên cướp gí dao ép nạn nhân đang mang thai vào vệ đường để hiếp dâm, rồi lấy luôn điện thoại.

Va chạm giao thông, luật sư gây án mạng

Thứ 3, 06/08/2013 | 09:42
Hôm qua, Công an TP Lạng Sơn chuyển hồ sơ vụ án mạng xảy ra tại phố Tông Đản, phường Hoàng Văn Thụ, lên Công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền.

Quẫn bách và tâm lý 'chuộng vàng' là động cơ gây án

Thứ 6, 21/06/2013 | 11:14
Trong nhiều vụ cướp tiệm vàng, mức độ táo tợn, phi nhân tính của bọn tội phạm không dừng lại ở sự manh động, tự phát mà được đẩy lên thành "tội ác chuyên nghiệp", ẩn dưới vỏ bọc của những băng nhóm có tổ chức.

Thủ đoạn gây án quái quỷ của tướng cướp 'đẹp như mộng'

Thứ 4, 05/06/2013 | 09:38
Sau khi tạo cho mình một chút tiếng tăm trong giới giang hồ, Võ Hoàng Điệp thu nhận nhiều đàn em có tiền án, tiền sự về dưới trướng.

Bé 2 tuổi bị cắt cổ: Chưa rõ động cơ gây án

Thứ 5, 10/10/2013 | 13:33
Sau cái chết tức tưởi của cháu bé 2 tuổi ở Quốc Oai, nhiều người cho rằng hung thủ bị mắc bệnh tâm thần, không làm chủ được hành vi nhưng cũng có thông tin cho rằng hắn nát rượu rồi hạ sát cháu bé.

Thủ lĩnh băng cướp quý tộc năm xưa tiếp tục gây án

Thứ 3, 15/10/2013 | 08:25
Sau khi bắt được 2 tên cướp, nhóm trinh sát bất ngờ khi 1 trong 2 người bị bắt là tướng cướp khét tiếng vào những năm 1990 ở Sài thành.

'Yêu râu xanh' nửa tiếng gây án 3 lần

Thứ 7, 05/10/2013 | 12:27
Giật được túi xách, tên cướp gí dao ép nạn nhân đang mang thai vào vệ đường để hiếp dâm, rồi lấy luôn điện thoại.

Va chạm giao thông, luật sư gây án mạng

Thứ 3, 06/08/2013 | 09:42
Hôm qua, Công an TP Lạng Sơn chuyển hồ sơ vụ án mạng xảy ra tại phố Tông Đản, phường Hoàng Văn Thụ, lên Công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền.

Quẫn bách và tâm lý 'chuộng vàng' là động cơ gây án

Thứ 6, 21/06/2013 | 11:14
Trong nhiều vụ cướp tiệm vàng, mức độ táo tợn, phi nhân tính của bọn tội phạm không dừng lại ở sự manh động, tự phát mà được đẩy lên thành "tội ác chuyên nghiệp", ẩn dưới vỏ bọc của những băng nhóm có tổ chức.

Thủ đoạn gây án quái quỷ của tướng cướp 'đẹp như mộng'

Thứ 4, 05/06/2013 | 09:38
Sau khi tạo cho mình một chút tiếng tăm trong giới giang hồ, Võ Hoàng Điệp thu nhận nhiều đàn em có tiền án, tiền sự về dưới trướng.
Cùng chuyên mục

Bắt giữ đối tượng táo tợn cướp tiệm vàng trong đêm ở Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:34
Sau khi lái ô tô đến tiệm vàng, một người đàn ông cầm búa xông vào đập vỡ tủ kính để cướp nhiều tài sản. Sau vài giờ đồng hồ, đối tượng đã bị công an bắt giữ.

Diễn biến vụ cướp tiệm vàng chỉ trong khoảng 10 giây tại Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:27
Đối tượng nam giới bịt kín mặt, đi vào tiệm đập vỡ kính, lấy lượng lớn vàng trong khoảng 10 giây rồi bỏ chạy.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Nhận hối lộ khi làm hồ sơ đất đai, 2 nữ công chức ở Gia Lai bị khởi tố

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:30
Hai nữ cán bộ đã nhiều lần nhận hối lộ của môi giới để làm hồ sơ cấp nhanh sổ đỏ và bị người dân tố giác tới cơ quan công an.

Thái Nguyên: Điều tra nguyên nhân tử vong của 3 mẹ con

Thứ 4, 17/04/2024 | 21:45
Thi thể các nạn nhân được tìm thấy tại khu vực sông Cầu gần gầm cầu Ba Đa (xã Đồng Liên).
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Xử lý nhóm thanh niên “đi xe bằng chân” trên phố Đà Lạt

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:46
Nhóm thanh niên chở ba người, bốc đầu, buông hai tay, điều khiển bằng chân trên đường phố Đà Lạt rồi quay clip đăng lên Facebook.