Sửng sốt thủ đoạn dùng trẻ em làm

Sửng sốt thủ đoạn dùng trẻ em làm "bom sống"

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:04
0
Việc Taliban dùng trẻ em để đánh bom cảm tử nhằm vào binh lính Nato đã trở thành một thủ đoạn phổ biến trong thời gian gần đây.

Vừa qua, cảnh sát đã bắt được 1 cậu bé 9 tuổi và 3 cậu bé khác tuổi từ 12 đến 14 khi chúng đang cố gắng đi vào phía đông Afghanistan.

Một phát ngôn viên của cơ quan tình báo Afghanistan cho biết, những cậu bé này chính là kẻ đánh bom cảm tử. Các giáo sĩ Hồi giáo Taliban ở Pakistan đang tuyển trẻ em làm những quả bom sống để làm nổ tung những mục tiêu của Nato.

Những cậu bé có thể đã trở thành những kẻ tấn công

Thủ đoạn này đã khiến số trẻ em thiệt mạng trong các cuộc xung đột tới mức trung bình là 1 em/1 ngày – báo cáo của Liên hợp quốc đưa ra đầu năm nay. Vụ đánh bom cảm tử gần đây nhất do một cậu bé 12 tuổi sống tại một khu chợ Paktika, quận Barmal tiến hành đã làm 4 thường dân chết và 12 người khác thiệt mạng.

Hiện trong nhà tủ thanh thiếu niên Afghanistan có hơn 25 kẻ đánh bom cảm tử không thành tuổi dưới 17. Những đứa trẻ này sẽ bị tẩy não, sau đó được trao cho tấm bùa hộ mạng, chứa những câu trong kinh Koran. Người a cũng nói dối rằng chúng sẽ trở thành những anh hùng và cha mẹ chúng cũng sẽ được đảm bảo một chỗ trên thiên đường.

“Giáo sĩ của chúng tôi nói rằng khi chúng tôi tiến hành các vụ tấn công cảm tử, tất cả mọi người xung quanh sẽ chết, nhưng chúng tôi sẽ vẫn sống”. Ghulam Farooq, 9 tuổi nói.

Taliban đã từ chối trách nhiệm của mình và tuyên bố, phong trào không cho phép “thanh thiếu niên (những cậu bé chưa có râu)” tham gia.

Bạch Dương (Theo Telegraph)

Tag: sống
Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.