Tiểu hành tinh đường kính 230 m tiến gần Trái Đất

Tiểu hành tinh đường kính 230 m tiến gần Trái Đất

Thứ 3, 27/06/2017 | 11:36
0
Tiểu hành tinh với sức công phá gấp 300 lần quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima, Nhật Bản, sẽ sượt qua Trái Đất trong ngày 24/6.

Thiên thể mang tên 441987 (2010 NY65) có đường kính 230 m được các nhà khoa học của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) chú ý đặc biệt vì sẽ bay qua Trái Đất trong hôm nay ở khoảng ba triệu km, theo Sun. Tuy nhiên, tiểu hành tinh này chắc chắn sẽ không đâm vào Trái Đất.

Đánh giá - Tiểu hành tinh đường kính 230 m tiến gần Trái Đất

 Tiểu hành tinh dài 230 441987 (2010 NY65) đến gần Trái Đất hôm nay. Ảnh minh họa: Express.

2010 NY65 được phát hiện ngày 10/7/2010 bởi tàu vũ trụ Khám phá khảo sát hồng ngoại phổ rộng (WISE). Các chuyên gia cảnh báo nếu một thiên thạch lớn như vậy đâm xuống Trái Đất, loài người sẽ bị xóa sổ.

Tiến sĩ Alan Fitzsimmons, thành viên dự án NEOshield-2 do Hội đồng Nghiên cứu châu Âu đầu tư, cho biết hiện nay chúng ta không thể làm gì để ngăn chặn một thiên thạch lớn lao vào Trái Đất. Mục tiêu của dự án NEOshield-2 là nghiên cứu cách làm chệch hướng những tiểu hành tinh nguy hiểm.

Theo giới nghiên cứu, một thiên thạch khổng lồ dài hơn 14 km đâm xuống vịnh Mexico cách đây 66 triệu năm đã làm những đám mây đá bốc hơi vào khí quyển, tạo ra mùa đông tro bụi trên toàn cầu khiến 75% thực vật và động vật tuyệt chủng.

Hồi tháng 1, một thiên thạch có kích thước tương đương tòa nhà 10 tầng di chuyển với tốc độ 16 km/s sượt qua Trái Đất ở khoảng cách chỉ bằng một nửa quãng đường từ Địa cầu đến Mặt Trăng.

Theo VnExpress

Cùng tác giả

Dùng smartphone tránh những đoạn đường thu phí

Thứ 4, 02/08/2017 | 10:47
Nếu đang lập kế hoạch cho một chuyến đi và không muốn chi tiêu tiền cho những đoạn đường có thu phí thì Google Maps là lựa chọn tốt để làm điều này.