Syria: 30 khu phố, 65% lãnh thổ đông Aleppo dưới kiếm soát của SAA

Syria: 30 khu phố, 65% lãnh thổ đông Aleppo dưới kiếm soát của SAA

Thứ 3, 06/12/2016 | 10:39
0
Ít nhất 30 khu phố trong khu vực phía đông thành phố Aleppo đã nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội chính phủ Syria.
Quân sự - Syria: 30 khu phố, 65% lãnh thổ đông Aleppo dưới kiếm soát của SAA

 Quân đội Syria tiếp tục giành nhiều thắng lợi tại đông Aleppo. (Ảnh minh họa)

Theo Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 05/12, các lực lượng vũ trang chính phủ Syria đã giải phóng ít nhất 30 khu phố ở phía đông Aleppo kể từ khi phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn nhắm vào liên minh phiến quân Jaish al-Fateh đang chiếm đóng tại đây.

Theo trung tâm tin tức Elam al-Harbi công bố, hiện nay các nhóm phiến quân đang co cụm lại cố thủ ở một khu vực chiếm khoảng 30 km vuông lãnh thổ phía đông thành phố Aleppo. Bỏ qua mọi lời kêu gọi ra hàng của chính phủ, các lực lượng nổi dậy liều chết chống trả, nhưng lục đục nội bộ đã khiến nhiều cá nhân trong số chúng sa sút tinh thần và bỏ trốn khỏi chiến trường.

Trong khi đó, Moscow hi vọng quân đội Syria sẽ giải phóng hoàn toàn thành phố Aleppo vào cuối năm nay, đồng thời chỉ trích các nước phương Tây vì sự miễn cưỡng trong công tác viện trợ nhân đạo vào các khu vực giải phóng ở Syria.

Trong ngày chủ nhật và thứ hai đầu tuần này, quân đội chính phủ Syria đã tiếp tục giành thêm nhiều thắng lợi khi đánh chiếm lại được thêm 4 quận trọng điểm và một bệnh viện ở phía đông nam Aleppo.

Cùng với các chiến binh Hezbollah, các binh sĩ chính phủ giành kiểm soát liên tiếp các quận Karam al-Qaterje, al-Tahan, Jured Awad, Zahrat Awad và bệnh viện trung ương thành phố Aleppo nằm trên khu phố phía đông nam và ở phía tây sân bay quốc tế có vị trí rất quan trọng.

Trước đó, khu nhà ở Thanh Niên, quận Karam al-Tarab, Jazmati, Halwaniyeh, Tariq al-Bab, al-Maysar và 2 quảng trường chính Jazmati, Halwaniyeh cũng đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội chính phủ.

Theo trung tâm Elam al-Harbi, với những thành quả mới đây nhất của quân đội Syria, 65% diện tích vùng phía đông Aleppo đã được giải phóng hoàn toàn và công tác rà phá bom mìn đang được tiến hành với sự trợ giúp của quân đội Nga.

Theo một nguồn tin quân sự báo cáo vào ngày 05/12, một nhóm lớn các tay súng phiến quân đã cố gắng trốn thoát khỏi căn cứ để đầu hàng chính phủ để được rời khỏi vùng chiến. Tuy nhiên, nhóm này đã bị bắt lại bởi các chỉ huy của liên minh Jaish al-Fateh.

Mục tiêu sắp tới của quân đội Syria sẽ là quận trọng điểm al-Sha'ar. Hiện nay, quận này đang bị phiến quân chiếm đóng đã bị các binh sĩ chính phủ cô lập từ 3 hướng chính dẫn vào khu vực, mọi đường tiếp tế, di chuyển đều bị cắt đứt.

Theo al-Mayadeen, những lực lượng nổi dậy hiện nay chỉ còn 2 lựa chọn hoặc là đầu hàng để được an toàn rút lui hoặc là bị tiêu diệt hoàn toàn.

Phan Hoàng

Syria: SAA tiếp tục thắng lợi, phiến quân tiếp tục bỏ chạy ở Aleppo

Thứ 2, 05/12/2016 | 14:15
Quân đội Syria tiếp tục giành nhiều chiến thắng trong các cuộc tấn công mới ở Aleppo, trước tình thế đó, số lượng phiến quân tháo chạy ngày càng gia tăng.

Không quân Syria ném bom phiến quân trên nhiều vị trí ở đông Aleppo

Chủ nhật, 04/12/2016 | 09:50
Máy bay không người lái đã ghi lại hàng loạt cảnh không kích phiến quân của các máy bay Syria tại các quận đông Aleppo.

Quân đội Syria gây thiệt hại nặng cho phiến quân tại 3 quận Aleppo

Thứ 7, 03/12/2016 | 10:34
Trong các cuộc tấn công mới, quân đội Syria đã gây thiệt hại nặng cho phiến quân tại ít nhất 3 quận ở thành phố Aleppo.

Syria: SAA tiếp tục thắng lợi, phiến quân tiếp tục bỏ chạy ở Aleppo

Thứ 2, 05/12/2016 | 14:15
Quân đội Syria tiếp tục giành nhiều chiến thắng trong các cuộc tấn công mới ở Aleppo, trước tình thế đó, số lượng phiến quân tháo chạy ngày càng gia tăng.

Không quân Syria ném bom phiến quân trên nhiều vị trí ở đông Aleppo

Chủ nhật, 04/12/2016 | 09:50
Máy bay không người lái đã ghi lại hàng loạt cảnh không kích phiến quân của các máy bay Syria tại các quận đông Aleppo.

Quân đội Syria gây thiệt hại nặng cho phiến quân tại 3 quận Aleppo

Thứ 7, 03/12/2016 | 10:34
Trong các cuộc tấn công mới, quân đội Syria đã gây thiệt hại nặng cho phiến quân tại ít nhất 3 quận ở thành phố Aleppo.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.