Syria: Căn cứ IS ở Deir Ezzor bị phá hủy, nhiều tay súng bị diệt

Syria: Căn cứ IS ở Deir Ezzor bị phá hủy, nhiều tay súng bị diệt

Thứ 3, 17/01/2017 | 13:48
0
Quân đội Syria đã nhắm mục tiêu tấn công một căn cứ lớn của IS ở phía đông, đông nam Deir Ezzor, phá hủy căn cứ này và diệt hàng loạt tay súng.
Quân sự - Syria: Căn cứ IS ở Deir Ezzor bị phá hủy, nhiều tay súng bị diệt

 Binh sĩ quân đội Syria tại thành phố Deir Ezzor. (Ảnh: FARS News)

Các đơn vị quân đội Syria đã nhắm mục tiêu khu vực tập trung của IS gần một nhà máy chế biến đồ hộp tại thị trấn al-Mayadeen ở phía đông nam Deir Ezzor, phá hủy hàng loạt căn cứ tại đây và diệt 18 phần tử khủng bố.

Một căn cứ khác của lực lượng Hasaba thuộc IS trong khu phố al-Labod tại thị trấn Mohassan phía đông thành phố Deir Ezzor cũng bị quân đội chính phủ tấn công dữ dội, nhiều tay súng được xác định có quốc tịch Tunisia đã bị tiêu diệt và nhiều tên khác bị thương.

Ba phòng tuyến khác của IS gần thành phố Deir Ezzor và núi Tharda, là một kho lưu trữ vũ khí và đạn dược lớn cũng bị các lực lượng chính phủ tập kích trong các cuộc giao tranh diễn ra vừa qua.

Không dừng lại ở đó, hỏa lực tấn công của quân đội Syria tiếp tục lan rộng sang các trung tâm đóng quân của IS gần Panorama, cầu Raqqa, mỏ dầu Teyam, lamgf Kabajeb, Hosseiniyeh, Janineh, Baqaliyeh và căn cứ không quân Deir Ezzor. Ngoài hàng loạt tay súng khủng bố bị tiêu diệt và làm bị thương, một đoàn xe vận tải lớn của chúng đã bị tiêu hủy.

Các báo cáo trước đó cũng cho biết IS đã chịu nhiều thiệt hại nặng nề về binh lực và trang thiết bị vũ khí trong vòng tấn công thứ 3 thuộc chiến dịch quy mô lớn của nhà nước Hồi giáo tự xưng nhắm vào phòng tuyến của quân đội Syria trên khắp các địa bàn tỉnh Deir Ezzor.

Khủng bố IS đã đánh vào các vị trí của quân đội Syria lần thứ 3 với hàng trăm tay súng và vũ khí hạng nặng nhằm tiếp cận sân bay Deir Ezzor và nhiều khu vực khác. Tuy nhiên, các binh sĩ chính phủ đã ngăn chặn thành công cuộc tấn công này.

Trong diễn biến mới nhất, cuộc đụng độ ác liệt giữa quân đội Syria và các tay súng IS đang diễn ra ở gần căn cứ không quân thành phố Deir Ezzor và cao điểm núi al-Thardah.

Nguồn tin quân sự cho biết 2 nhóm tấn công của IS cùng nhiều trang thiết bị vũ khí đã bị phá hủy hoàn toàn, gần 100 tay súng đã bị tiêu diệt trong giao tranh xảy ra vào đêm ngày 15 rạng sáng ngày 16/01/2017.

Phan Hoàng

Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.