Syria 'cò quay': 'Cần tới một năm để giải trừ hóa học'

Syria 'cò quay': 'Cần tới một năm để giải trừ hóa học'

Thứ 5, 19/09/2013 | 10:42
0
Tổng thống Syria Bashar al-Assad nói rằng ông cam kết theo đúng kế hoạch tiêu hủy kho vũ khí hóa học nhưng cũng nói trước rằng việc này sẽ mất cả năm.

Phát biểu trên kênh truyền hình Fox News, một lần nữa Assad đã bác bỏ cáo buộc quân đội của ông đứng sau vụ tấn công hóa học tàn sát ở ngoại ô Damascus hôm 21/8.

Chính quyền Damacus được Nga hậu thuẫn luôn một mực cho rằng chính phiến quân đã gây ra vụ tấn công hồi tháng trước ở Ghouta.

Thỏa thuận giải giáp hóa học Syria được Nga và Mỹ đưa ra hồi tuần trước.

Tiêu điểm - Syria 'cò quay': 'Cần tới một năm để giải trừ hóa học'

Những người ủng hộ Assad mừng sinh nhật thứ 48 của ông hôm 11/9 ở Damascus

Các nhà hoạt động đối lập cho biết giao tranh đã bùng nổ khi những tay súng thánh chiến có liên hệ với al-Qaeda trong nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq xung đột với các chiến binh của Quân đội Syria Tự do do phương Tây hậu thuẫn ở thị trấn Azaz gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Người ta cho rằng đây có thể là lần xung đột lớn nhất cho đến nay giữa hai nhóm này.

Đề cập đến vấn đề phá hủy kho vũ khí hóa học của Syria, Tổng thống Assad cho rằng đó là ‘một công việc rất phức tạp về mặt kỹ thuật’.

“Và nó cần rất nhiều tiền, nhiều người tính toán sẽ mất khoảng một tỷ” ông nói.

“Do đó việc đó còn tùy. Anh cần phải hỏi các chuyên gia xem theo ý họ thế nào là nhanh. Cần một lịch trình cụ thể. Cần thời gian một năm hoặc hơn nữa.”

Khi được hỏi liệu ông có sẵn lòng giao nộp kho hóa chất độc hại cho phía Mỹ hay không, Assad nói: “Phải mất gần một tỷ đô la. Nó rất nguy hại cho môi trường. Nếu chính quyền Mỹ sẵn lòng bỏ ra số tiền này và lãnh trách nhiệm chuyển các chất độc này về Mỹ thì tại sao họ không làm chứ?”

Trong cuộc phỏng vấn kéo dài một giờ đồng hồ được thực hiện ở Damascus, Assad cũng lên án lập trường của người Mỹ trong cuộc khủng hoảng ở nước ông.

Không giống như người Nga, Assad cáo buộc, người Mỹ tìm cách can thiệp vào giới lãnh đạo Syria.

Ông nhấn mạnh rằng nếu hai nước tôn trọng lẫn nhau thì đã không có chuyện gì.

“Hãy lắng nghe ý kiến nhân dân. Hãy nghe theo những gì mà người dân suy nghĩ,” ông nói với ngụ ý rõ ràng đối với Tổng thống Mỹ Barack Obama.

L.N (Theo BBC)

‘Syria chiến thắng kẻ thù không cần tới vũ khí hóa học’

Thứ 4, 18/09/2013 | 14:09
Thủ tướng Syria Wael Nader al-Halqi ngày 17/9 tuyên bố Damascus có các biện pháp khác để giành chiến thắng trước kẻ thù mà không cần tới vũ khí hóa học.

Tháng 11, Nga-Mỹ sẽ phá hủy vũ khí hóa học của Syria

Chủ nhật, 15/09/2013 | 08:32
Dự kiến, các điều tra viên quốc tế sẽ đến Syria vào tháng 11 tới để bắt đầu phá hủy hoặc di rời kho vũ khí hóa học của nước này.

Nga-Mỹ đạt được thỏa thuận về vũ khí hóa học Syria

Thứ 7, 14/09/2013 | 20:15
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cùng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergey Lavrov vừa thông báo Nga và Mỹ đã đạt được một thỏa thuận về khung làm việc để phá hủy tất cả vũ khí hóa học tại Syria.

Syria tìm cách tẩu tán vũ khí hóa học ra nước ngoài?

Thứ 6, 13/09/2013 | 13:21
Người đứng đầu phe đối lập tướng Salim Idriss đã lên tiếng cáo buộc Tổng thống Assad đang tìm cách tẩu tán kho vũ khí hóa học ra nước ngoài.

Giải trừ vũ khí hóa học ở Syria: Nan giải!

Thứ 5, 12/09/2013 | 14:15
Để tìm ra giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Syria, Nga đã đề xuất Syria giao vũ khí hóa học cho cộng đồng quốc tế kiểm soát. Nhưng ngay cả khi Syria đã xuống nước, việc tìm kiếm và xử lý vũ khí hóa học sau đó cũng không hề dễ dàng.

Nghi vấn Triều Tiên giúp Syria xây kho vũ khí hóa học

Thứ 5, 12/09/2013 | 12:53
Trong chuyến thăm Trung Quốc đang diễn ra, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ James Miller đã tuyên bố một cuộc tấn công nếu có vào Syria sẽ là “biện pháp răn đe ngăn chặn Triều Tiên sử dụng vũ khí hóa học”, theo AP.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.