Syria: Diễn biến bất ngờ trên chiến trường Đông Ghouta, quân nổi dậy bị chia rẽ

Syria: Diễn biến bất ngờ trên chiến trường Đông Ghouta, quân nổi dậy bị chia rẽ

Thứ 3, 27/03/2018 | 15:19
0
Quân đội Nga ngày 26/3 cho biết họ hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận với một nhóm nổi dậy lớn tại Syria nhằm sắp xếp việc rút khỏi Đông Ghouta.

Nga hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận

Quân đội Nga ngày 26/3 cho biết, họ hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận với một nhóm nổi dậy lớn tại Syria nhằm sắp xếp việc rút khỏi thị trấn cuối cùng do phe đối lập kiểm soát tại Đông Ghouta.

Theo AP, Douma - hiện do nhóm Quân đội Hồi giáo kiểm soát - là thị trấn duy nhất tại khu vực này vẫn nằm dưới tay phe nổi dậy sau khi một chiến dịch lớn của quân đội Syria nhằm vào đây đã giành được nhiều thắng lợi.

Trung tướng Stanislav Gadzhimagomedov nói với các hãng tin Nga ngày 26/3 tại Syria rằng, quân đội Nga đang đàm phán với Quân đội Hồi giáo để thảo luận về việc rút quân khỏi Douma.

Syria: Diễn biến bất ngờ trên chiến trường Đông Ghouta, quân nổi dậy bị chia rẽ

Xe buýt chở lực lượng nổi dậy đã rời Đông Ghouta trong tuần qua (Nguồn: AP)

Ông Gadzhimagomedov bày tỏ hy vọng quân đội Nga sẽ "sớm giúp họ rút đi" và rằng, lực lượng nổi dậy này đã cho thấy sự sẵn sàng giải giáp.

Quân nổi dậy bị chia rẽ

Tuy nhiên, đài Quan sát nhân quyền Syria cho biết, đang có sự chia rẽ trong nhóm này về vấn đề đàm phán. Trong khi một số người cứng rắn từ chối bất kỳ cuộc đàm phán nào với Nga thì một số tay súng khác đã yêu cầu được phép đến tỉnh Daraa phía Nam – điều bị phía Nga bác bỏ.

Nhật báo thân Chính phủ Al-Watan của Syria nói rằng Quân đội Hồi giáo và Nga đã đạt được "hiểu biết chung" và nói thêm rằng mỗi bên, sẽ nghiên cứu một dự thảo thỏa thuận trong vòng ba ngày tới.

Một ủy ban dân sự đại diện cho Douma cho biết trong một tuyên bố vào cuối Chủ nhật sau khi gặp các quan chức Nga rằng, các cuộc đàm phán "rất khó khăn và sẽ không có kết quả sớm." 

Các cuộc đàm phán về Douma diễn ra sau khi hàng ngàn chiến binh nổi dậy và gia đình họ vài tuần qua di tản khỏi khu vực Đông Ghouta.

Hôm thứ Hai, 56 chiếc buýt chở 3.641 người, trong đó có 850 tay súng từ các phe nổi dậy đang chuẩn bị rời khỏi các thị trấn Jobar, Zamalka, Ein Terma, và Arbeen hướng tới Idlib, theo tờ al-Ikhbariya.

Trung tâm Hòa giải của Bộ Quốc phòng Nga tại Syria cho biết trong một tuyên bố rằng hơn 400 người đã rời Douma vào đầu tuần này. Họ nói rằng tổng số dân thường và phe nổi dậy sơ tán khỏi khu vực này kể từ khi các "lệnh ngừng bắn nhân đạo" do Nga bảo trợ được thực hiện lên tới 114.000 người.

Việc kiểm soát hoàn toàn Đông Ghouta sẽ là một thắng lợi lớn cho Tổng thống Syria Bashar Assad nhằm giành lại các khu vực từng rơi vào tay phe nổi dậy từ khi nội chiến xảy ra năm 2011.

Theo Tổ Quốc

Mỹ không kích dữ dội liên quân Nga-Syria ở Deir Ezzor?

Thứ 6, 23/03/2018 | 22:09
Hàng chục lính Syria, các chiến binh phiến quân do Iran hậu thuẫn và quân đội Nga đã bị bắn phá dữ dội bởi đội quân do Mỹ dẫn đầu ở vùng ngoại ô phía Đông của tỉnh Deir Ezzor, Syria.

Vụ cựu điệp viên Skripal bị đầu độc: Quan hệ Nga - Anh nguy cơ đối đầu

Thứ 4, 21/03/2018 | 05:00
Quan hệ Anh - Nga vẫn đang khá căng thẳng. Lý do là hai nước liên tục đưa ra những biện pháp đáp trả cứng rắn liên quan đến vụ cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái ông bị đầu độc bằng chất độc thần kinh tại Anh.

Cáo buộc khủng khiếp của Tướng Nga về quân đội Mỹ ở Syria

Thứ 5, 28/12/2017 | 20:36
Theo Tướng Nga Valery Gerasimov, các phiến quân trong đó có phần tử thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang được đào tạo tại các căn cứ của Mỹ ở Syria.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.