Syria: Lý do Mỹ ngừng tài trợ cho nhóm “Mũ bảo hiểm trắng”

Syria: Lý do Mỹ ngừng tài trợ cho nhóm “Mũ bảo hiểm trắng”

Trần Danh Tuyên
Thứ 6, 04/05/2018 | 18:20
0
Khoảng gần 2 tháng trước, bộ Ngoại giao Mỹ đã tổ chức gặp mặt các thành viên của nhóm “Mũ bảo hiểm trắng” ở khu Foggy Bottom, phía Tây Nhà Trắng. Tại đây, nhóm hoạt động nhân đạo này đã nhận được nhiều lời khen vì cứu được nhiều mạng người ở Syria.

“Cuộc gặp của chúng tôi hồi tháng Ba rất tích cực. Thậm chí có nhiều quan chức cấp cao đưa ra những cam kết dài hạn với chúng tôi cho tới năm 2020. Vẫn chưa có dấu hiệu nào về việc ngừng tài trợ”, Raed Saleh, lãnh đạo của nhóm “Mũ bảo hiểm trắng”, một nhóm hoạt động nhân đạo ở Syria, nói với tờ CBS News.

Syria: Lý do Mỹ ngừng tài trợ cho nhóm “Mũ bảo hiểm trắng”

Hoạt động của nhóm "Mũ bảo hiểm trắng".

Tuy nhiên, tới nay nhóm nay không còn nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào của Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định hoạt động tài trợ đang “trong quá trình được xem xét tích cực”. Phía Mỹ trước đây từng cấp khoảng 1/3 số tiền trong tổng số quỹ hoạt động của tổ chức này.

“Đây là một diễn biến khiến chúng tôi rất lo lắng. Sau cùng, điều này sẽ tác động tiêu cực đến khả năng cứu người của các thành viên trong nhóm”, một thành viên chủ chốt của nhóm “Mũ bảo hiểm trắng” cho biết.

“Mũ bảo hiểm trắng”, trước đây được biết đến với cái tên tổ chức Bảo vệ Dân sự Syria, là một nhóm hoạt động nhân đạo gồm 3.000 thành viên được cho là đã cứu mạng hàng ngàn người trong cuộc nội chiến ở Syria kể từ năm 2011. Những thành viên trong tổ chức này có nhiệm vụ giải cứu trẻ em, phụ nữ và các nạn nhân khác khỏi những tòa nhà bị sập ở Syria. “Mũ bảo hiểm trắng” khẳng định nhóm đã cứu 70.000 người.

Không nhận được hỗ trợ tài chính từ phía Mỹ trong những tuần qua, nhóm “Mũ bảo hiểm trắng” đang đặt ra câu hỏi về tương lai của tổ chức này. Họ vẫn chưa nhận được tuyên bố chính thức từ phía Chính phủ Mỹ về việc cắt viện trợ song những thành viên của nhóm ở chiến trường Syria cho biết họ đã không còn nhận được tiền tài trợ.

Nhóm này đang lên một “kế hoạch khẩn cấp” trong trường hợp nguồn hỗ trợ tài chính bị tạm dừng trong hai tháng, nhưng họ đang lo lắng rằng số tiền tài trợ sẽ bị cắt trong thời gian dài hơn.

Tới nay, giới chức chính quyền Mỹ vẫn chưa thông tin chính thức gì về thời điểm bắt đầu cũng như kết thúc chương trình hỗ trợ tài chính đối với nhóm “Mũ bảo hiểm trắng”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hơn một tháng trước đã cho đình chỉ số tiền 200 triệu USD mà nước này dự tính chi cho Syria để giúp quốc gia Trung Đông này tái thiết đất nước. Động thái này đồng nghĩa với việc “Mũ bảo hiểm trắng” không phải là dự án duy nhất bị ảnh hưởng tới quỹ tài chính mà nhiều nỗ lực khác của Mỹ nhằm ổn định Syria cũng sẽ bị gián đoạn, như việc tháo dỡ bom mìn, xây dựng lại hệ thống cấp điện, nước, trường học...

Theo CBS, dường như Mỹ đang tìm kiếm sự điều chỉnh kinh phí, khả năng là từ những nước khác như Đức. Hồi đầu năm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Maas đã cam kết hơn 1,1 tỷ USD để giúp những người có nhu cầu ở Syria. Nhưng hiện tại, chính quyền Đức vẫn chưa bắt đầu hiện thực hóa cam kết này.

Syria: Lý do Mỹ ngừng tài trợ cho nhóm “Mũ bảo hiểm trắng” (Hình 2).

Nhóm "Mũ bảo hiểm trắng" bị Nga và Syria cáo buộc là công cụ tuyên truyền của phương Tây.

Ở một khía cạnh khác, từ lâu, chính quyền Nga và Syria coi tổ chức “Mũ bảo hiểm trắng” là một nhóm có hoạt động “mờ ám” ở Syria. Nhóm này được cho là đã nhiều lần “bị bắt quả tang” trong việc giả mạo bằng chứng cáo buộc thương vong dân sự là hậu quả do các cuộc không kích của Nga và Syria gây ra.

Theo cáo buộc của Nga và Damascus, “Mũ bảo hiểm trắng” là một trong những tổ chức bình phong được phương Tây sử dụng để tài trợ cho các nhóm vũ trang đang tích cực hoạt động, đặc biệt ở phía Bắc Syria.

Phía Nga cho rằng các phương tiện truyền thông phương Tây đã sử dụng nhóm “Mũ bảo hiểm trắng” như một công cụ tuyên truyền chống Syria. Truyền thông Syria đã nhiều lần công bố  tài liệu ảnh và video chứng minh mối liên hệ giữa "Mũ bảo hiểm trắng" và các nhóm thánh chiến đang hoạt động ở quốc gia Arab này.

Giới quan sát cho rằng việc Mỹ ngừng hỗ trợ tài chính với "Mũ Bảo hiểm trắng" có thể do họ bắt đầu nghi ngờ tính thuyết phục và hiệu quả của nhóm nhân đạo này, hoặc có khả năng Washington đang chuyển nguồn viện trợ này cho một tổ chức khác với các hoạt động tương tự.

Xem thêm: Một cuộc chiến sinh tử vẫn âm ỉ trên bầu trời Syria

Nóng: Nguyên nhân tiêm kích Su-30 của Nga rơi sau khi cất cánh ở Syria

Thứ 5, 03/05/2018 | 17:53
Quân đội Nga cho hay, một trong những chiếc chiến đấu cơ của nước này đã gặp nạn ở Syria, khiến hai phi công trên máy bay thiệt mạng.

Một cuộc chiến sinh tử vẫn âm ỉ trên bầu trời Syria

Thứ 5, 03/05/2018 | 20:00
Có một cuộc chiến đang âm ỉ diễn ra ở Syria – một cuộc chiến mà ít khi xuất hiện trên màn hình TV hay những tin tức báo đài. Nó đã kéo dài trong nhiều năm qua giữa Israel và một liên quân trong đó có lực lượng Chính phủ Syria, Iran và các chiến binh Liban Hezbollah.

Đằng sau việc Mỹ, Pháp tiếp tục đưa dàn xe quân sự “khủng” tới Manbij, Syria

Thứ 4, 02/05/2018 | 19:56
Tuần trước, kênh truyền hình Liban Al-Manar TV dẫn các nguồn tin thực địa cho hay Mỹ và Pháp đã tiếp tục điều các phương tiện quân sự tới tỉnh Al-Hasakah ở phía Đông Bắc Syria.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.