Syria: Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đã kiểm soát Afrin

Syria: Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đã kiểm soát Afrin

Thứ 7, 24/03/2018 | 18:58
0
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã nắm quyền kiểm soát toàn bộ khu vực quận Afrin, phía Bắc Syria và tất cả các ngôi làng ở đây đã sạch bóng quân khủng bố, theo Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ.

Hôm nay, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố quân đội nước này đã nắm quyền kiểm soát khu vực quận Afrin, phía Bắc Syria.

“Tất cả các ngôi làng đã sạch bóng quân khủng bố. Afrin giờ hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ”, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ cho hay.

Hồi cuối tháng 1, Thổ Nhĩ Kỳ cùng với lực lượng đối lập Quân đội Syria Tự do (FSA) đã triển khai chiến dịch “Cành ô liu” ở Afrin nhằm “tiêu diệt toàn bộ” mối đe dọa khủng bố ở khu vực biên giới Syria giáp Thổ Nhĩ Kỳ mặc cho Damascus phản đối.

Syria: Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đã kiểm soát Afrin

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố quân đội nước này đã nắm quyền kiểm soát khu vực quận Afrin, phía Bắc Syria. Ảnh minh hoạ.

Syria thậm chí xem chiến dịch “Cành ô liu” của Thổ Nhĩ Kỳ là hành động “xâm phạm chủ quyền quốc gia”.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu lại cho rằng, việc bảo vệ sự hợp nhất lãnh thổ của Syria là mục tiêu chung của cả Ankara và Damascus. Ngoài ra, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng không thực hiện tấn công nhằm vào các mục tiêu của quân đội Syria.

Sau một tháng phát động chiến dịch quân sự nhằm quét sạch các nhóm phiến quân khỏi những khu vực mà chúng chiếm đóng ở Đông Ghouta, quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát 90% lãnh thổ khu vực này.

Hiện tại, chỉ có thành phố Douma vẫn còn nằm dưới sự chiếm đóng của phiến quân.

Hôm 22/3, phiến quân Syria đã rút lui hàng loạt bằng xe bus khỏi thị trấn Đông Ghouta và trao lại khu vực này cho quân đội Chính phủ Syria.

Đây là cuộc đầu hàng đầu tiên kể từ khi một trong các chiến dịch dữ dội nhất của cuộc nội chiến Syria bùng phát cách đây hơn một tháng.

Một đơn vị truyền thông quân sự của nhóm du kích Hezbollah cho biết, 1.500 chiến binh và 6.000 thành viên gia đình của họ đã nhất trí rời khỏi Đông Ghouta.

Việc giải phóng Đông Ghouta sẽ là chiến thắng lớn nhất của Quân đội Syria trước các nhóm phiến quân kể từ khi đánh bật các phần tử khủng bố khỏi Aleppo hồi tháng 12/2016.

Xem thêm >> Quân Syria giành thêm các thành trì của phiến quân ở Đông Ghouta

Đ.V

Quân Syria giành thêm các thành trì của phiến quân ở Đông Ghouta

Thứ 7, 24/03/2018 | 15:00
Quân đội Syria hôm qua 23/3 vừa giành quyền kiểm soát đối với hai thành trì của phiến quân ở Đông Ghouta, ngoại ô Thủ đô Damascus, một nguồn thạo tin nói với tờ Sputnik.

Syria sẽ không kích căn cứ của Mỹ nếu bị tấn công lần nữa?

Thứ 6, 23/03/2018 | 19:00
Chính phủ Syria đã đánh dấu các căn cứ của Mỹ trên lãnh thổ Syria và coi đó là mục tiêu tiềm năng nếu bị Mỹ tấn công lần nữa, chuyên gia người Lebanon nhận định.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.