Syria: SAA đã giải phóng hơn 40 thị trấn, làng mạc ở đông Aleppo

Syria: SAA đã giải phóng hơn 40 thị trấn, làng mạc ở đông Aleppo

Thứ 7, 11/02/2017 | 10:13
0
Hàng loạt các hoạt động quân sự của quân đội Syria ở phía đông tỉnh Aleppo đã giúp giải phóng hàng chục thị trấn và làng mạc từ tay khủng bố IS.
Quân sự - Syria: SAA đã giải phóng hơn 40 thị trấn, làng mạc ở đông Aleppo

 Ảnh: FARS News

"Ít nhất 40 thị trấn, làng mạc và các trang trại xung quanh nằm trên vùng phía đông tỉnh Aleppo đã được quân đội Syria giải phóng khỏi sự kiểm soát của khủng bố IS", theo một nguồn tin quân sự được FARS News đăng tải ngày 10/02.

Nguồn tin trên cũng cho biết thêm rằng quân đội chính phủ đang tiến về phía khu vực thị trấn al-Bab từ 3 hướng khác nhau và các tay súng IS tại al-Tadef, Bazaeh và Deir Hafer sẽ không còn đường rút lui khi quân chính phủ siết chặt vòng vây ở phía nam al-Bab.

Nói về tầm quan trọng của cuộc chiến giải phóng khu vực al-Bab, khu vực này trở thành vị trí hết sức quan trọng đối với tất cả các bên tham chiến ở Syria do nằm trong địa hình chiến lược. al-Bab được coi như nguồn tiếp tế quan trọng hàng đầu và tuyến đường hậu cần huyết mạch ở Syria.

Trong bài phát biểu liên quan diễn ra vào ngày thứ sáu 10/02, chuyên gia quân sự Mohammad Kamal al-Jafa nhấn mạnh quân đội Syria không thể để Thổ Nhĩ Kỳ hay các lực lượng người Kurd giành kiểm soát thị trấn al-Bab.

Ông al-Jafa nói thêm rằng các quốc gia hậu thuẫn cho khủng bố IS đã không có bất kỳ biện pháp quân sự hay chính trị nào để bảo vệ al-Bab hay ngăn chặn sự tiến bộ của quân đội Syria.

Quân đội chính phủ Syria cùng các đồng minh, với sự hỗ trợ của không quân Nga đã sẵn sàng tiến vào al-Bab và sẽ nhanh chóng thiết lập quyền kiểm soát ngay sau khi giải phóng hoặc các phái viên Nga cùng các đại diện chính phủ Syria và phe đối lập được gửi đến al-Bab để thành lập một hội đồng địa phương với sự giúp đỡ của Nga sau khi đạt được thỏa thuận với Ankara.

Với các hoạt động quân sự đang liên tiếp triển khai ở bắc và đông Aleppo, quân đội Syria sẽ tập trung vào al-Bab và đặt dấu chấm hết cho sự khủng hoảng về nguồn nước thiếu hụt khi nó đi qua thị trấn này để dẫn vào thành phố.

Phan Hoàng

Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.