Syria:'Mãnh hổ' thất trận, siêu tăng T-90 Nga lọt vào tay phiến quân

Syria:'Mãnh hổ' thất trận, siêu tăng T-90 Nga lọt vào tay phiến quân

Thứ 7, 11/06/2016 | 11:18
0
Trong cuộc tấn công thất bại của quân đội Syria phía bắc Aleppo ngày hôm qua, quân nổi dậy đã cướp được chiếc xe tăng T-90 Nga mới.

Ngày 10/6, một cuộc tấn công ở phía bắc Aleppo của quân đội chính phủ (SAA) do lực lượng Tiger dẫn đầu đã vấp phải sự chống trả dữ dội của một nhóm phiến quân nổi dậy. Nhóm phiến quân này không những đẩy lùi được cuộc tấn công và còn thu giữ được một chiếc xe tăng T-90 Nga mới được trang bị.

Xe tăng bị cướp đã được công bố trên phương tiện truyền thông xã hội của Harakat Nour al-Din al-Zenki, nhóm Hồi giáo hoạt động trong tỉnh Aleppo, Syria.

Một nguồn tin quân sự đang phục vụ trong lực lượng Tiger đã xác nhận thông tin này với phóng viên của al-Masdar. Theo nguồn tin cho biết, chiếc xe tăng bất ngờ gặp trục trặc ở hệ thống điện, không thể khởi động khi đang chiến đấu. Kíp lái đã cố gắng để khởi động xe T-90 nhưng không thành công.

Thế giới - Syria:'Mãnh hổ' thất trận, siêu tăng T-90 Nga lọt vào tay phiến quân

Siêu tăng T-90 Nga mới trang bị cho SAA

Do không thể di động nên chiếc xe tăng trở thành mục tiêu hứng chịu hỏa lực tập trung của phiến quân. Kíp lái buộc phải rời bỏ chiếc xe tăng, trước khi rời đi, kíp lái đã định thả lựu đạn vào thùng dầu nhưng không thể thực hiện.

Sự cố xe tăng là nguyên nhân quan trọng làm hỏng cuộc tấn công ngày hôm qua vì phá vỡ đội hình tấn công của lực lượng Tigers, buộc Thiếu tướng Suheil al-Hassan rút quân trở lại vị trí ban đầu ở ngoại ô trại Al-Mallah.

Từ nguồn tin trong lực lượng Tiger, ta có thể kết luận là chiếc tăng T-90 đã không thể di chuyển do trục trặc hệ thống điện. Tuy nhiên, ngay sau đó lại xuất hiện một video của lực lượng Hồi giáo cực đoan ghi lại hình ảnh chiếc tăng T-90 vẫn hoạt động và chạy bình thường.

Video là minh chứng cho thấy nguồn tin cung cấp là không chính xác, xe tăng thường có hai hệ thống khởi động bằng điện và bằng khí nén. Khi đang hoạt động không thể có tình trạng mất điện đột ngột khi động cơ đang nổ, và nếu có tắt động cơ cũng dễ dàng khởi động bằng khí nén.

Tag: Syria
Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.