Tắc đường tại chốt kiểm soát ra vào vùng đỏ làng Phú Đô

Phạm Trọng Tùng
Thứ 5, 18/11/2021 | 18:20
0
Ngày 18/11, phường Phú Đô (Hà Nội) đã lập các chốt kiểm soát người ra vào để phòng chống dịch Covid-19 tuy nhiên người dân gặp khó khăn trong việc quét mã QR.
Sự kiện - Tắc đường tại chốt kiểm soát ra vào vùng đỏ làng Phú Đô

Bắt đầu từ ngày 18/11, ba chốt kiểm soát dịch phường Phú Đô được triển khai được đặt ở ngõ 54 đường Lê Quang Đạo, cổng làng Phú Đô đường Châu Văn Liêm, chốt đường Đồng Bông. Còn lại toàn bộ các lối ra, vào khác được chốt cứng.

Sự kiện - Tắc đường tại chốt kiểm soát ra vào vùng đỏ làng Phú Đô (Hình 2).

Phường cử lực lượng chức năng chốt tại 3 điểm gồm: Ngõ 54 Lê Quang Đạo; cổng làng Châu Văn Liêm; chốt F1 đường Đồng Bông.

Sự kiện - Tắc đường tại chốt kiểm soát ra vào vùng đỏ làng Phú Đô (Hình 3).

Để tiện lợi cho người dân khai báo y tế, Công an phường Phú Đô đã dán hàng chục mã QR tại các chốt kiểm soát.

Sự kiện - Tắc đường tại chốt kiểm soát ra vào vùng đỏ làng Phú Đô (Hình 4).

Một cán bộ phường Phú Đô cho biết, do địa bàn phường thuộc vùng đỏ nên yêu cầu người dân quét mã QR để thuận tiện cho việc truy vết. Khi khai báo y tế qua chốt, dữ liệu về thời gian, địa điểm của người dân sẽ được lưu lại khi đến địa điểm khác.

Sự kiện - Tắc đường tại chốt kiểm soát ra vào vùng đỏ làng Phú Đô (Hình 5).

Tuy nhiên, sáng nay nhiều người dân vẫn lúng túng, mất thời gian khi được yêu cầu quét mã vì chưa cài đặt PC-Covid (ứng dụng chống dịch thống nhất sử dụng trên toàn quốc).

Sự kiện - Tắc đường tại chốt kiểm soát ra vào vùng đỏ làng Phú Đô (Hình 6).

Dòng người nối đuôi nhau hàng trăm mét san sát đợi quét mã khai báo y tế do bị ùn tắc quá đông.

Sự kiện - Tắc đường tại chốt kiểm soát ra vào vùng đỏ làng Phú Đô (Hình 7).

 Anh Nguyễn Việt Hùng (trú tại làng Phú Đô) cho biết: "Khi đến chốt tôi được yêu cầu quét mã QR khai báo y tế, việc này là cần thiết để tự bảo vệ mình và mọi người. Nhưng người đứng gần nhau quá đông cũng vô cùng nguy hiểm trong công tác chống dịch, sớm mong chính quyền địa phương có biện pháp hợp lý hơn".

Sự kiện - Tắc đường tại chốt kiểm soát ra vào vùng đỏ làng Phú Đô (Hình 8).
Sự kiện - Tắc đường tại chốt kiểm soát ra vào vùng đỏ làng Phú Đô (Hình 9).

Tại chốt F1 đường Đồng Bông, lực lượng chức năng cũng lập rào sắt ở giữa đường, trên rào dán các tờ giấy in mã QR để người dân ra/ vào khu vực phường quét mã, khai báo y tế

Sự kiện - Tắc đường tại chốt kiểm soát ra vào vùng đỏ làng Phú Đô (Hình 10).

Khu vực này cũng chung tình trạng đông người cục bộ vào giờ cao điểm.

Sự kiện - Tắc đường tại chốt kiểm soát ra vào vùng đỏ làng Phú Đô (Hình 11).

Trao đổi với Người Đưa Tin, lãnh đạo phường Phú Đô thông tin, về việc yêu cầu người dân ra vào địa bàn phường phải có chứng nhận tiêm đủ 2 mũi vaccin phòng Covid-19, và giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72h thì phường chưa áp dụng ngay, việc này cần phải có thời gian và chính quyền sẽ xem xét tình hình dịch trên địa bàn, rồi mới đưa ra các biện pháp này sau.

Sự kiện - Tắc đường tại chốt kiểm soát ra vào vùng đỏ làng Phú Đô (Hình 12).

 

Ổ dịch phường Phú Đô được phát hiện vào ngày 4 - 5/11 thông qua xét nghiệm những người biểu hiện ho, sốt tới Trạm y tế phường Phú Đô khai báo rải rác.

Từ nhóm bệnh nhân trên, quận Nam Từ Liêm xét nghiệm diện rộng, gồm người thuộc diện liên quan F0 và một số đối tượng nguy cơ trên địa bàn phường Phú Đô (người bán hàng ở mặt đường, mặt ngõ), tổng số 1.142 mẫu. Kết quả phát hiện thêm nhiều F0, trong đó có cả trẻ em.

 

Bệnh viện Tâm Anh lý giải giá test Covid 440.000/lượt tại Tân Sơn Nhất

Thứ 5, 18/11/2021 | 16:04
Liên quan đến giá test Covid 440.000/lượt tại Tân Sơn Nhất, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Tâm Anh cho biết đã cập nhật giá xét nghiệm Covid-19 mới.

Mỹ đầu tư hàng tỷ USD nhằm mở rộng quy mô sản xuất vắc-xin Covid-19

Thứ 5, 18/11/2021 | 15:34
Mục tiêu của chương trình là mở rộng năng lực phòng dịch bằng cách bổ sung 1 tỷ liều vắc-xin mRNA mỗi năm, với quy trình sản xuất được khởi động từ giữa năm 2022.

Đeo khẩu trang giúp giảm 53% tỉ lệ lây nhiễm Covid-19

Thứ 5, 18/11/2021 | 15:00
Nghiên cứu mới đây đánh giá về các biện pháp can thiệp không dùng thuốc đã phát hiện, đeo khẩu trang giúp giảm đến 53% tỉ lệ lây nhiễm Covid-19.

Hà Nội: Tạm phong toả UBND phường, cùng nhiều khu dân cư liên quan

Thứ 7, 13/11/2021 | 14:01
Ngày 13/11, lực lượng chức năng đã phong toả tạm thời trụ sở UBND phường Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) và 2 tổ dân phố để truy vết, xét nghiệm sàng lọc Covid-19.

Hà Nội: Phong tỏa nhiều ngõ phường Phú Đô trong đêm

Thứ 3, 09/11/2021 | 10:01
Sau khi phát hiện 24 ca F0 trong cộng đồng, phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã phong tỏa nhiều ngõ để phục vụ công tác truy vết, khoanh vùng dập dịch.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.