Tác giả ảnh kỷ yếu lên án nạn buôn bán phụ nữ nói gì?

Tác giả ảnh kỷ yếu lên án nạn buôn bán phụ nữ nói gì?

Thứ 2, 15/05/2017 | 10:21
0
Bộ ảnh kỷ yếu mang tính chất cảnh báo nạn buôn bán phụ nữ của học sinh lớp 12A1, trường THPT Tương Dương 1 đang nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng.

Mới đây, trên nhiều diễn đàn chia sẻ bộ ảnh kỷ yếu cực chất của các bạn học sinh lớp 12A1, trường THPT Tương Dương 1. Chỉ trong thời gian ngắn đăng tải, bộ ảnh đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng. Hầu hết đều dành sự khen ngợi cho cả lớp với ý tưởng độc đáo này.

Dậy sóng mạng - Tác giả ảnh kỷ yếu lên án nạn buôn bán phụ nữ nói gì?

 Bộ ảnh kỷ yếu độc đáo của học sinh lớp 12 gây sốt mạng.

Được biết, bộ ảnh này được nhiếp ảnh gia Hải Phạm và các bạn học sinh lớp 12A1, trường THPT Tương Dương 1 (khóa học 2014 - 2017) cùng lên ý tưởng thực hiện để lưu giữ lại khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi học trò. Lớp 12A1 gồm 33 học sinh (17 nam và 16 nữ), trong đó phần lớn học sinh trong lớp là người dân tộc thiểu số ở Tương Dương, Nghệ An.

Là người trực tiếp bấm máy thực hiện bộ ảnh kỷ yếu này, nhiếp ảnh gia Hải Phạm chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin: “Trên đường từ Hà Nội di chuyển vào Nghệ An, tôi có đọc báo và thấy vấn nạn này nên có ý tưởng thực hiện. Nhưng khi đến Tương Dương, khảo sát địa hình và bàn bạc với lớp tôi mới chính thức cùng lớp lên ý tưởng chụp ảnh cụ thể”.

Dậy sóng mạng - Tác giả ảnh kỷ yếu lên án nạn buôn bán phụ nữ nói gì? (Hình 2).

Chia sẻ thêm về những khó khăn khi thực hiện bộ ảnh, nhiếp ảnh gia Hải Phạm cho biết: “Quá trình thực hiện bộ ảnh này cũng gặp nhiều khó khăn, vì thời tiết tại đây rất nóng và khô nên cả đoàn đã rất vất vả khi thực hiện được bộ ảnh mang thông điệp cảnh báo nạn buôn bán phụ nữ này”.

Khi bộ ảnh nhận được nhiều sự quan tâm, bản thân các thành viên trong lớp và nhiếp ảnh gia Hải Phạm cũng cảm thấy bất ngờ.

Cùng xem toàn bộ ảnh kỷ yếu đang gây sốt mạng:

Dậy sóng mạng - Tác giả ảnh kỷ yếu lên án nạn buôn bán phụ nữ nói gì? (Hình 3).
Dậy sóng mạng - Tác giả ảnh kỷ yếu lên án nạn buôn bán phụ nữ nói gì? (Hình 4).
Dậy sóng mạng - Tác giả ảnh kỷ yếu lên án nạn buôn bán phụ nữ nói gì? (Hình 5).
Dậy sóng mạng - Tác giả ảnh kỷ yếu lên án nạn buôn bán phụ nữ nói gì? (Hình 6).
Dậy sóng mạng - Tác giả ảnh kỷ yếu lên án nạn buôn bán phụ nữ nói gì? (Hình 7).
Dậy sóng mạng - Tác giả ảnh kỷ yếu lên án nạn buôn bán phụ nữ nói gì? (Hình 8).
Dậy sóng mạng - Tác giả ảnh kỷ yếu lên án nạn buôn bán phụ nữ nói gì? (Hình 9).
Dậy sóng mạng - Tác giả ảnh kỷ yếu lên án nạn buôn bán phụ nữ nói gì? (Hình 10).
Dậy sóng mạng - Tác giả ảnh kỷ yếu lên án nạn buôn bán phụ nữ nói gì? (Hình 11).
Dậy sóng mạng - Tác giả ảnh kỷ yếu lên án nạn buôn bán phụ nữ nói gì? (Hình 12).
Dậy sóng mạng - Tác giả ảnh kỷ yếu lên án nạn buôn bán phụ nữ nói gì? (Hình 13).
Dậy sóng mạng - Tác giả ảnh kỷ yếu lên án nạn buôn bán phụ nữ nói gì? (Hình 14).

Xem thêm:

Ngày của Mẹ: 'Với chúng con, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất!'

Hotgirl phim ‘Người phán xử’ tiết lộ lý do bị ghét nhất màn ảnh nhỏ

Thanh Lam

Cùng tác giả

Vụ bé gái 12 tuổi mang thai: Nghi phạm đối diện khung hình phạt nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:20
Theo luật sư Vinh, bé gái đã bị lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi, đã cung cấp mô tả đầy đủ thủ phạm, đủ căn cứ cấu thành tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.