Tai nạn ở Gia Lai: 2 lần giám định, tài xế đều âm tính với ma túy

Tai nạn ở Gia Lai: 2 lần giám định, tài xế đều âm tính với ma túy

Thứ 5, 18/05/2017 | 10:37
0
Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc làm 13 người chết, 32 người bị thương, cơ quan Công an tỉnh Gia Lai đã cho giám định lần 2, kết quả tài xế vẫn âm tính với ma túy.

Trước đó, dư luận hoài nghi tài xế Võ Văn Quý (27 tuổi, trú xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) có sử dụng ma túy trong quá trình lái xe. Từ đó, nhiều người suy luận đây là nguyên nhân gây nên vụ tai nạn thảm khốc với xe khách, khiến nhiều người chết và bị thương.

Tin nhanh - Tai nạn ở Gia Lai: 2 lần giám định, tài xế đều âm tính với ma túy

 Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc làm 13 người chết, 32 người bị thương.

Để làm sáng tỏ nghi vấn này, sáng 18/5, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan này đã tiến hành giám định lần 2 với tài xế Quý và kết quả vẫn âm tính với ma túy như lần đầu. 

Trước đó, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, nhận thấy có nhiều bất thường, công an đã lấy mẫu máu để kiểm tra chất ma túy đối với tài xế Quý nhưng kết quả cho âm tính. Tuy nhiên, để đảm bảo khách quan, trung thực, công an tiến hành trưng cầu giám định ma túy lần 2 đối với tài xế xe tải gây tai nạn.

Kết quả lần 2 cho thấy mẫu máu thu của tài xế Quý gửi giám định không tìm thấy Ethanol và các chất ma túy thường gặp. Đồng thời, qua giám định 2 xe ô tô, lực lượng chức năng không phát hiện sự cố kỹ thuật về phương tiện.

Cùng ngày, ông Mai Xuân Hải, Giám đốc sở Y tế Gia Lai cho biết, đến sáng 18/5, 6 nạn nhân trong vụ tai nạn vẫn nằm điều trị tại bệnh viện trên địa bàn, trong đó có tài xế Võ Văn Quý.

Theo tìm hiểu của PV báo Người Đưa Tin, tài xế Quý vẫn đang hôn mê và thở máy. 

Hồ Nam

Tai nạn thảm khốc ở Gia Lai: Lãnh đạo tỉnh đến thăm hỏi các nạn nhân

Thứ 7, 28/11/2015 | 12:43
Ông Dương Văn Trang, Bí thư tỉnh ủy và ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đến thăm hỏi các gia đình nạn nhân, đồng thời hỗ trợ nạn nhân thiệt mạng 5 triệu, ngườ bị thương 3 triệu đồng.

Nạn nhân tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận: Chồng tôi còn sống không?

Chủ nhật, 22/05/2016 | 17:34
Dù đang phải nằm điều trị vết thương nhưng mỗi khi thấy có người vào chị Yến đều níu hỏi có biết chồng chị là anh Trần Quốc Anh (29 tuổi, quê TP Quảng Ngãi) hiện ở đâu hay không.

Tai nạn thảm khốc làm 13 người chết: Cách xác định thiệt hại bị cháy

Thứ 2, 23/05/2016 | 08:15
Riêng trong vụ việc này, việc xác định danh tính nạn nhân sẽ dựa vào giám định ADN, tuy nhiên việc xác định tài sản của hành khách thực tế bị thiệt hại sẽ gặp khó khăn khi phần lớn đã bị thiêu rụi.

Tai nạn thảm khốc ở Gia Lai: Lãnh đạo tỉnh đến thăm hỏi các nạn nhân

Thứ 7, 28/11/2015 | 12:43
Ông Dương Văn Trang, Bí thư tỉnh ủy và ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đến thăm hỏi các gia đình nạn nhân, đồng thời hỗ trợ nạn nhân thiệt mạng 5 triệu, ngườ bị thương 3 triệu đồng.

Nạn nhân tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận: Chồng tôi còn sống không?

Chủ nhật, 22/05/2016 | 17:34
Dù đang phải nằm điều trị vết thương nhưng mỗi khi thấy có người vào chị Yến đều níu hỏi có biết chồng chị là anh Trần Quốc Anh (29 tuổi, quê TP Quảng Ngãi) hiện ở đâu hay không.

Tai nạn thảm khốc làm 13 người chết: Cách xác định thiệt hại bị cháy

Thứ 2, 23/05/2016 | 08:15
Riêng trong vụ việc này, việc xác định danh tính nạn nhân sẽ dựa vào giám định ADN, tuy nhiên việc xác định tài sản của hành khách thực tế bị thiệt hại sẽ gặp khó khăn khi phần lớn đã bị thiêu rụi.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.