Tai nạn thảm khốc 5 người tử vong: Phó Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả

Tai nạn thảm khốc 5 người tử vong: Phó Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả

Thứ 2, 14/05/2018 | 15:36
0
Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Theo thông tin đăng tải trên cổng thông tiên của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã phân công Phó Chủ tịch chuyên trách Khuất Việt Hùng xuống hiện trường phối hợp với các cơ quan chức năng để thăm hỏi và khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn làm 5 người tử vong tại Lâm Đồng.

Tai nạn thảm khốc 5 người tử vong: Phó Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả

Hiện trường tai nạn thảm khốc khiến 5 người tử vong ở Lâm Đồng.

Theo báo cáo nhanh của ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng, khoảng 8h20 ngày 14/5/2018, xe tải BKS 49C -150.90 lưu thông trên Quốc lộ 20 hướng Đà Lạt - TP.HCM qua địa phận xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng gây tai nạn với một xe máy làm 2 người bị thương. Không dừng lại, xe tải tiếp tục bỏ chạy, được khoảng 3km thì đâm vào một xe tải nhỏ và 4 chiếc xe máy. Theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Lâm Đồng, vụ tai nạn làm 5 người chết, 2 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Lâm Đồng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo báo cáo nhanh của Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe tải 49C-150.90 sản xuất năm 2015 nhãn hiệu Hinno, lần đăng kiểm gần nhất ngày 3/7/2017 hạn đến ngày 2/7/2018.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương; biểu dương lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND, ban An toàn giao thông và các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời có mặt tại hiện trường để xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Phó Thủ tướng đã phân công Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng trực tiếp xuống hiện trường phối hợp với ban ATGT, các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn; thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Theo Ủy ban ANGT Quốc gia

Vụ tai nạn 5 người tử vong: Xe tải chạy quá tốc độ gần 100%

Thứ 2, 14/05/2018 | 14:33
Qua trích xuất từ hộp đen chiếc xe tải gây tai nạn, cơ quan chức năng xác định, thời điểm gây tai nạn, chiếc xe tải chạy vượt gần 100% tốc độ cho phép.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người tử vong

Thứ 2, 14/05/2018 | 12:22
Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, chiếc xe tải gây tai nạn liên hoàn khiến 5 người tử vong đã chạy quá tốc độ dẫn đến mất thắng.

Lâm Đồng: Tai nạn thảm khốc, 5 người tử vong

Thứ 2, 14/05/2018 | 10:57
Chiếc xe tải gây tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 20 khiến ít nhất 5 người chết và 1 người bị thương.
Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.
Cùng chuyên mục

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Thủ tướng: Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng kết nối liên vùng

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:21
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực để đầu tư cho các dự án hạ tầng quan trọng nhằm mục đích liên kết vùng, liên kết các địa phương.
     
Nổi bật trong ngày

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?