Tại sao Hà Nội muốn lát mới toàn bộ vỉa hè Hồ Gươm?

Tại sao Hà Nội muốn lát mới toàn bộ vỉa hè Hồ Gươm?

Nguyễn Văn Báo
Thứ 6, 09/03/2018 | 19:54
2
Hà Nội đang lấy ý kiến người dân để thay thế toàn bộ 20 loại gạch, đá khác nhau trên vỉa hè quanh Hồ Gươm bằng đá granite dày 10cm có nguồn gốc từ tỉnh Bình Định.

Trao đổi với PV, ông Phạm Tuấn Long, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết: Việc thay thế này nằm trong dự án “Đầu tư xây dựng cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm (Hồ Gươm)” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo ông Long, đây là dự án quan trọng, quận và TP đã chuẩn bị kỹ từ khâu nghiên cứu, lựa chọn vật liệu và giải pháp kỹ thuật thi công cũng như quá trình giám sát. TP cũng đã xin ý kiến các Bộ, Ngành để hoàn thiện dự án. Thời gian triển khai dự kiến vào giữa năm nay, hoàn thành vào dịp cuối năm.

Tại sao Hà Nội muốn lát mới toàn bộ vỉa hè Hồ Gươm?

Vỉa hè quanh Hồ Gươm từng được Hà Nội lên phương án thay thế nhiều lần nhưng bất thành.

Về lý do thay thế, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm nói: Do nhiều năm không được đầu tư toàn diện nên hạ tầng quanh Hồ Gươm đã xuống cấp. Sau nhiều đợt sửa chữa, vỉa hè quanh Hồ Gươm có khoảng 20 loại gạch đá lát khác nhau dẫn tới thiếu đồng bộ. Do đó trong đợt cải tạo lần này TP sẽ cải tạo tổng thể, đem lại bộ mặt hoàn chỉnh quanh Hồ Gươm.

Theo lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, xác định đây là dự án bền vững nên vật liệu làm vỉa hè cũng bắt buộc là vật liệu bền, có độ ổn định hàng chục năm. Loại vật liệu được lựa chọn thay thế là đá Granite có độ dày 10cm, nguồn gốc từ Bình Định.

Bên cạnh đó, để tránh lãng phí đá và gạch block bị thay thế sẽ được sử dụng lại ở các vườn hoa khác của quận và một số vị trí khác.

Thông tin thêm với PV, ông Long cho biết: “Đây là dự án mới hoàn toàn không liên quan đến các dự án mà Thanh tra TP vừa kết luận. Còn về sai phạm tại một số dự án lát đá vỉa hè vừa qua thì quận đã chỉ đạo cán bộ kiểm điểm, rút kinh nghiệm”.

Được biết, thời gian lấy ý kiến người dân về việc thay thế toàn bộ vỉa hè quanh Hồ Gươm được bắt đầu từ 2/3 và sẽ kéo dài đến 16/3.

Trước đó, vào tháng 4/2010, Hà Nội thực hiện dự án cải tạo chỉnh trang khu vực xung quanh Hồ Gươm bằng việc thay đá lát vỉa hè bằng đá xanh cỡ lớn với kinh phí dự kiến 40 tỷ đồng. Nhiều ý kiến cho rằng việc lát loại đá trên dễ trơn trượt, gây nguy hiểm và việc thực hiện dự án có thể gây lãng phí khi vỉa hè khu vực này còn khá mới.

Do phản ứng của dư luận, lãnh đạo Hà Nội đã chỉ đạo tạm dừng dự án để lấy ý kiến nhân dân. Tiếp sau đó, năm 2015, Hà Nội lại thống nhất chủ trương cho quận Hoàn Kiếm tái thực hiện dự án trên nhưng cũng bất thành.

Hà Nội: Cận cảnh đá lát vỉa hè nát bươm sau 1 năm sử dụng

Thứ 3, 27/02/2018 | 07:46
Mặc dù được “quảng cáo” là đá tự nhiên có độ bên lên đến 70 năm, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn đi vào sử dụng, những viên đá tự nhiên lát vỉa hè trên địa bàn Thủ đô đã vỡ nát.
Cùng tác giả

Hà Nội: Chủ tịch xã liên tiếng sau khi bị "tố" dọa giết người chống tiêu cực

Thứ 5, 26/04/2018 | 19:23
Ông Nguyễn Trung Chi - Chủ tịch UBND xã Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) bị một người dân tố cáo dọa giết người đấu tranh chống tiêu cực. Tuy nhiên, ông Chi lại khẳng định thông tin tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín của ông.

Hà Nội: Xe bồn va chạm xe máy, 2 người tử vong

Thứ 4, 25/04/2018 | 13:26
Vụ tai nạn giữa một xe bồn và xe máy vừa ra vào khoảng 11h30 trưa 25/4, trên đường Quốc Lộ 1A hướng Hà Nội đi Phủ Lý, đoạn thuộc xã Minh Cường (Thường Tín – Hà Nội) làm 2 người tử vong tại chỗ.

Dân Hà Nội ùn ùn xếp hàng chụp ảnh chân dung thuê bao di động

Chủ nhật, 22/04/2018 | 17:52
Tận dụng ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người dân Thủ đô đã kéo đến điểm giao dịch của các nhà mạng để hoàn thiện thông tin cá nhân, bổ sung ảnh chân dung.

Bộ trưởng bộ Tài chính nói về dự luật Thuế tài sản: "Vạn sự khởi đầu nan"

Thứ 6, 20/04/2018 | 16:54
Trả lời về dự thảo luật Thuế Tài sản, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: “Vạn sự khởi đầu nan. Mọi thứ mới trong quá trình nghiên cứu, thậm chí có thể còn phải sửa cả tên luật".

Diệt tảo lam ở Hồ Gươm bằng phương pháp thủ công

Thứ 6, 20/04/2018 | 09:03
Các công nhân đang tiến hành vớt thủ công vi khuẩn lam (tảo lam) phát triển bùng nổ ở Hồ Gươm làm cho mặt nước hồ ở nhiều vị trí ven bờ chuyển màu xanh khác lạ.
Cùng chuyên mục

Bổ sung 3 vị trí trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc từ Hà Nội đến Vinh

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:56
Tuyến đường cao tốc từ Hà Nội đến Vinh có chiều dài khoảng 280km đã có 5 trạm dừng nghỉ với khoảng cách trung bình 50-60km bố trí một trạm dừng nghỉ/trạm tạm.

Khách đi máy bay dịp lễ 30/4 cần lưu ý gì để nhanh chóng, an toàn?

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:42
Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày, do đó dự kiến nhu cầu đi lại của người dân và du khách sẽ tăng cao đột biến nhất là tại các cảng hàng không.

Tạp chí Đời sống và Pháp luật nhận giải Ba Báo chí miền Đông Nam bộ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Loạt bài 4 kỳ “Giấc mơ nhà ở xã hội và bài toán hiện thực hoá” do PV Tạp chí Đời sống và Pháp luật thực hiện đã được vinh danh tại giải Báo chí miền Đông Nam bộ.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.