Tại sao Triều Tiên 'tuyên bố chiến tranh'?

Tại sao Triều Tiên 'tuyên bố chiến tranh'?

Thứ 3, 02/04/2013 | 08:54
0
Nhiều lý do được nhắc tới, trong đó có việc Triều Tiên muốn thử phản ứng của tân Tổng thống Hàn Quốc và giành lợi thế trên bàn đàm phán.
Tiêu điểm - Tại sao Triều Tiên 'tuyên bố chiến tranh'?
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Căng thẳng vẫn tiếp tục leo thang trên bán đảo Triều Tiên. Ngay sau khi Mỹ - Hàn Quốc có cuộc tập trận chung vào đầu tháng 3, Triều Tiên liên tiếp có những động thái khiến tình hình căng thẳng càng gia tăng như hủy hiệp định đình chiến giữa 2 bên và cắt đường dây nóng liên lạc với Hàn Quốc.

Tuy đây không phải là lần đầu tiên Bình Nhưỡng tuyên bố hủy hiệp ước đình chiến và cắt đường dây nóng liên lạc với Hàn Quốc nhưng lần này, căng thẳng lên cao chưa từng thấy trong nhiều năm nay. Triều Tiên đe dọa sẽ tấn công Hàn Quốc, Mỹ và cả Nhật bằng vũ khí hạt nhân. Hôm qua, 30/3, Bình Nhưỡng tuyên bố bất cứ vấn đề nào với Hàn Quốc cũng sẽ được giải quyết theo cách hành xử thời chiến.

Trước tuyên bố trên Mỹ cho biết sẽ xem xét nghiêm túc tuyên bố của Triều Tiên. Tuy vậy cả Mỹ và Hàn đều cho rằng, Triều Tiên vốn có truyền thống với những tuyên bố hiếu chiến kiểu như vậy. Tuy nhiên, các nhà phân tích vẫn đặt ra câu hỏi là vì sao Triều Tiên lần này lại tỏ ra giận dữ đến như vậy so với các thời điểm căng thẳng từng xảy ra trong quá khứ?

Dưới đây là một số lý do:

Diễn tập quân sự

Cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ làm thổi bùng căng thẳng trên bán đảoTriều Tiên vốn đã “căng như dây đàn”. Triều Tiên trong nhiều năm qua đã phản đối hoạt động này. Chủ tịch Kim Nhật Thành sinh thời từng nói với một phái đoàn Mỹ rằng diễn tập quân sự là “diễn tập cho một xâm lược”. Vì vậy, lần này cuộc diễn tập chung của Mỹ - Hàn khiến Triều Tiên vô cùng tức giận và đặt đất nước trong tình trạng cảnh báo cao độ.

Vòng luẩn quẩn của sự khiêu khích và lệnh trừng phạt

Trước khi có cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn, bán đảo Triều Tiên đã rất căng thẳng.Triều Tiên bất chấp dư luận thử thành công tên lửa tầm xa hồi tháng 12 năm ngoái và thử hạt nhân thành công vào tháng 2 năm nay. Cả hai động thái trên dẫn đến việc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết trừng phạt Bình Nhưỡng.

Trong năm 2006 và 2009, Triều Tiên đều thử tên lửa, sau đó bị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trừng phạt. Sau đó, nước này lại tiếp tục thử hạt nhân sau thử tên lửa. Bán đảo Triều Tiên lại tiếp tục vòng xoáy "lên lên xuống xuống". Bình Nhưỡngcứ phóng tên lửa, thử hạt nhân thì lại bị trừng phạt. Bán đảo lại nóng lên bởi các cuộc tập trận, các hành động khiêu khích...

Thử phản ứng của tân Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye

Triều Tiên có lịch sử thử phản ứng của người đứng đầu Hàn Quốc trong thời gian mới nhậm chức. Sự khiêu khích về quân sự của Triều Tiên có thể làm phép thử với Park Geun-hye, người mới nhậm chức vào ngày 25/2. Nếu bà Park phản ứng một cách yếu ớt, Bình Nhưỡng lập tức có cách để làm tổn hại đến vị trí chính trị của bà.

Bình Nhưỡng muốn mặc cả trên bàn đàm phán

Một trong những nguyên nhân khác nữa đó là Triều Tiên muốn giành lợi thế trong bàn đàm phán với Mỹ.

Jean Lee của hãng tin AP hồi tháng 2 có viết, sau đợt thử hạt nhân, Triều Tiên cho rằng chỉ có vũ khí lớn mạnh hơn và nhiều lời khiêu khích đe dọa sẽ khiến Washington ngồi vào bàn đàm phán để thảo luận về việc Triều Tiên muốn gì. NếuBình Nhưỡng có thể khiến Mỹ - Hàn thấy rằng, họ sẵn sàng trong tình trạng chiến tranh, cơ hội ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ - Hàn sẽ lớn hơn nhiều.

Theo Infonet

Triều Tiên sẽ trả giá đắt nếu đấu với 'quái vật tàng hình' Mỹ?

Thứ 3, 02/04/2013 | 08:55
Bình Nhưỡng có một số hệ thống trinh sát trong lực lượng radar cảnh giới để đối phó với con quái vật tàng hình B-2 Spirit nhưng hiệu quả thực sự của nó vẫn là bí ẩn.

Tuyên bố 'tình trạng chiến tranh' của Triều Tiên không có gì mới

Thứ 7, 30/03/2013 | 19:58
Mặc dù CHDCND Triều Tiên lên tiếng tuyên bố tấn công Mỹ, Hàn Quốc và bước vào tình trạng chiến tranh với Hàn Quốc nhưng Washington và Seoul cho rằng những tuyên bố này không có gì mới.

Mỹ xem xét nghiêm túc 'tuyên bố chiến tranh' của Triều Tiên

Thứ 3, 02/04/2013 | 08:55
Nhà Trắng đang xem xét một cách nghiêm túc lời đe dọa của Triều Tiên về việc bắt đầu "tình trạng chiến tranh" với Hàn Quốc, tuy nhiên cũng cho rằng diễn biến này có thể cũng chỉ là lời đe dọa như mọi khi.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.