Tài xế ăn vạ khi bị ông Đoàn Ngọc Hải cẩu xe sẽ bị xử lý thế nào?

Tài xế ăn vạ khi bị ông Đoàn Ngọc Hải cẩu xe sẽ bị xử lý thế nào?

Thứ 2, 09/10/2017 | 14:18
0
Tài xế tự đập xe mình, lăn đùng ra đất để ăn vạ khi bị đoàn liên ngành quận 1 xử phạt vì đậu ô tô trên vỉa hè.
Pháp luật - Tài xế ăn vạ khi bị ông Đoàn Ngọc Hải cẩu xe sẽ bị xử lý thế nào?

Tài xế nằm ra đường ăn vạ. (Ảnh: Dân Việt)

Sự việc diễn ra vào tối 8/10, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch quận 1 (TP.HCM), dẫn đầu đoàn kiểm tra liên ngành tiếp tục chấn chỉnh, xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn quận. Trong lúc đoàn kiểm tra đi qua đường Cống Quỳnh (phường Nguyễn Cư Trinh) thì phát hiện một ô tô đậu trên vỉa hè.

Vì chờ mãi không thấy chủ xe, ông Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo lực lượng trật tự đô thị chuẩn bị niêm phong và lập biên bản xử lý thì tài xế xuất hiện. Người này nồng nặc mùi rượu, lao lên xe đóng cửa. Khi cán bộ yêu cầu ra ngoài làm việc thì tài xế tỏ ra bực bội, tự tay đập vào xe mình rồi lớn tiếng, cự cãi quyết liệt.

Sau đó, tài xế tới gặp ông Hải để thanh minh nhưng vị Phó Chủ tịch quận 1 vẫn cương quyết xử lý vi phạm, không bỏ qua. Không đạt được mục đích, tài xế này còn giả vờ cắn lưỡi, trợn mắt rồi lăn ra đường ăn vạ. Khi ô tô bị lực lượng chức năng niêm phong cẩu đi thì tài xế này bật dậy, chửi bới nặng lời với đoàn liên ngành.

Pháp luật - Tài xế ăn vạ khi bị ông Đoàn Ngọc Hải cẩu xe sẽ bị xử lý thế nào? (Hình 2).

Công an đưa người này về trụ sở. (Ảnh: Zing)

Sau đó, công an phường Nguyễn Cư Trinh điều xe chuyên dụng đến đưa tài xế về phường làm việc.

Trao đổi về những vấn đề pháp lý xung quanh vụ việc này, luật gia Đoàn Thị Thu Hằng - Thạc sĩ chuyên ngành luật Hình sự, khoa Luật, đại học Quốc gia Hà Nội cho hay, hành vi của tài xế thể hiện thái độ coi thường pháp luật, không văn minh và có thể bị xử phạt hành chính về hành vi chống người thi hành công vụ.

Luật gia Hằng phân tích, rõ ràng việc đoàn liên ngành quận 1 xử phạt tài xế vì đậu ô tô trên vỉa hè là đúng luật, đúng quy trình khi tiến hành lập biên bản và cẩu xe để xử lý. Tuy nhiên, tài xế lại không hợp tác mà có lời nói lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; không chấp hành yêu cầu của người thi hành công vụ làm giảm hiệu lực thực thi của đoàn kiểm tra liên ngành.

Bởi vậy, theo quy định tại Điều 20, Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình; hành vi cản trở, chống lại việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ thì tài xế có thể bị xử phạt từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Vì tài xế chưa dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ nên chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Chống người thi hành công vụ theo quy định tại Điều 257, Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Việt Hương

Người dân không nhận bồi thường từ vị công an xã đá bay thau cá

Thứ 2, 09/10/2017 | 10:45
Sau tổ chức xin lỗi, UBND xã Quảng Điền, huyện Krông Ana đã thống kê thiệt hại mà Trưởng Công an xã gây ra để bồi thường. Qua thương lượng, tất cả người dân đều không chịu nhận bồi thường.

Vĩnh Long: Hai tụ điểm đá gà ăn tiền bị công an triệt xóa

Chủ nhật, 08/10/2017 | 18:56
Công an huyện Long Hồ kết hợp với phòng CSĐT về tội phạm trật tự xã hội, Công an tỉnh Vĩnh Long triệt xóa hai tụ điểm cờ bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền.

Nếu trưởng công an xã không đá văng thau cá

Thứ 7, 07/10/2017 | 14:52
Chuyện gì sẽ xảy ra tại chợ Điện Bàn nếu hôm đó, trưởng công an xã Quảng Điền không đá văng thau cá?
Cùng tác giả

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai?

Thứ 7, 16/12/2017 | 13:15
Hành vi của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ đang mang thai là trái pháp luật.

Bộ TN&MT thí điểm liên thông 11 thủ tục hành chính

Thứ 7, 16/12/2017 | 07:15
Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện liên thông với 11 thủ tục hành chính sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ; giảm rủi ro và gia tăng chi phí cơ hội trong đầu tư, kinh doanh.
Cùng chuyên mục

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc vay trả góp hàng tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:43
Các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.