Tài xế dùng chiêu tiền lẻ giờ cao điểm: BOT Biên Hòa lại xả trạm

Tài xế dùng chiêu tiền lẻ giờ cao điểm: BOT Biên Hòa lại xả trạm

Nguyễn Thị Nhâm
Thứ 6, 15/09/2017 | 20:06
0
Các tài xế thường chọn giờ cao điểm để dùng tiền lẻ “ứng phó” với trạm thu phí BOT tuyến tránh TP.Biên Hòa khiến chủ đầu tư liên tục phải cho xả trạm.

Gần 17h ngày 15/9, khu vực hai đầu trạm thu phí BOT tuyến tránh TP.Biên Hòa (đóng trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) lại tiếp tục xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng.

Theo đó, nguyên nhân dẫn đến kẹt xe cũng xuất phát từ việc các tài xế dùng tiền lẻ, tiền xu mệnh giá 200 – 500 đồng để trả phí khi qua trạm BOT tuyến tránh TP.Biên Hòa. Việc làm này nhằm phản đối tình trạng trạm thu phí đặt sai chỗ.

Xã hội - Tài xế dùng chiêu tiền lẻ giờ cao điểm: BOT Biên Hòa lại xả trạm

CSGT nhắc nhở một số tài xế.

Do các tài xế trả phí bằng tiền lẻ vào giờ cao điểm lúc công nhân, học sinh, cán bộ,... đều tan sở, tan học, tan ca dẫn đến kẹt xe kéo dài nhiều km. Nhân viên trạm thu phí cũng được huy động tối đa để thực hiện việc thu phí. Đồng thời, lực lượng cảnh sát cũng có mặt điều tiết giao thông, giữ gìn an ninh trật tự nhưng bất thành.

Xã hội - Tài xế dùng chiêu tiền lẻ giờ cao điểm: BOT Biên Hòa lại xả trạm (Hình 2).

Giao thông khu vực hai đầu trạm ùn ứ kéo dài.

Cuối cùng, để giao thông qua khu vực được thông thoáng, chủ Đầu tư dự án BOT tuyến tránh TP.Biên Hòa đã buộc phải xả trạm, cho xe qua miễn phí.

Đây không phải lần đầu tiên trạm BOT tuyến tránh TP.Biên Hòa “thất thủ”, phải xả trạm. Nhiều lần trước đây, chủ Đầu tư cũng phải cho xả trạm để giảm ùn tắc giao thông.

Xã hội - Tài xế dùng chiêu tiền lẻ giờ cao điểm: BOT Biên Hòa lại xả trạm (Hình 3).

Kẹt xe kéo dài khiến nhiều người mệt mỏi, ngán ngẩm.

Được biết, tuyến tránh TP.Biên Hòa (tuyến đường được xây dựng nhằm chia sẻ, giảm bớt lượng xe lưu thông trên Quốc lộ 1A đoạn qua TP.Biên Hòa) do công ty CP đầu tư Đồng Thuận làm chủ đầu tư thực hiện theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) dài hơn 12km.

Tuy nhiên, sau khi xây dựng, chủ đầu tư đã không đặt trạm thu phí trên tuyến đường tránh mà lại xin đặt trạm trên Quốc lộ 1A (cách tuyến tránh hơn chục km). Điều này đã khiến các tài xế bức xúc, yêu cầu trạm thu phí dời về đúng chỗ.

Xã hội - Tài xế dùng chiêu tiền lẻ giờ cao điểm: BOT Biên Hòa lại xả trạm (Hình 4).

Cuối cùng vẫn phải xả trạm để giảm ách tắc giao thông.

Mức phí đang thu hiện từ 35.000 - 180.000 đồng. Lộ trình tăng phí 12%/3 năm.

Thua "tiền lẻ", BOT tuyến tránh TP. Biên Hòa lại xả trạm

Thứ 3, 12/09/2017 | 10:30
Trạm thu phí BOT tuyến tránh TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai sáng nay lại “vỡ trận” buộc phải xả trạm cho xe đi qua miễn phí.

Ông Nguyễn Đức Kiên lên tiếng sau phát biểu "BOT không ảnh hưởng đến người nghèo!”

Thứ 2, 11/09/2017 | 07:00
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội (UBKTQH) – ông Nguyễn Đức Kiên đã chính thức lên tiếng sau phát biểu “BOT không ảnh hưởng đến người nghèo” được ông nói tại một buổi tọa đàm mới đây.

Dân mang đá ra đường chặn xe né trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa

Thứ 2, 11/09/2017 | 07:29
Nhiều xe tải né trạm BOT, cày nát đường dân sinh, khiến người dân bức xúc mang đá ra đường, ngăn không cho xe di chuyển qua khu vực.
Cùng tác giả

Đồng Nai sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 4

Thứ 3, 13/04/2021 | 14:32
Theo kế hoạch, bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đồng Nai trên 16.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và dự kiến đến cuối tháng 4 Đồng Nai sẽ tiêm vaccine này.

Cứu sống người đàn ông bị bò húc, đa chấn thương

Thứ 3, 02/03/2021 | 10:11
Anh T. bị bò ở rẫy húc khi đi làm thuê, dẫn đến bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp.

2 xe máy va chạm trên QL20, 2 người tử vong

Chủ nhật, 28/02/2021 | 12:50
Vụ tai nạn nghiêm trọng lúc nửa đêm khiến cho 2 người tử vong tại chỗ, hai xe máy bị biến dạng nặng.

Bắt thêm 2 tàu và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:42
Đến nay, công an tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 2 tàu có trọng lượng trên 3000 tấn và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.