Tài xế ngao ngán khi bàn chông

Tài xế ngao ngán khi bàn chông "khủng" đâm xuyên lốp trên QL18

Đoàn Minh Sơn
Thứ 6, 25/05/2018 | 12:49
1
Trong những ngày vừa qua, hàng loạt tài xế ô tô di chuyển trên QL18 chạy qua địa phận thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh tỏ ra vô cùng ái ngại trước việc nhiều bàn chông khủng được rải đường tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.

Liên tiếp trong các ngày 23 - 24/5, nhiều tài xế ô tô đã phản ánh về tình trạng xe ô tô đang lưu thông qua QL18 (đoạn chạy qua địa phận xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) đã bất ngờ bị dính những chiếc chông hàn chặt với nhau rải trên đường.

Tài xế ngao ngán khi bàn chông 'khủng' đâm xuyên lốp trên QL18

Xe ô tô bị dính bàn chông khủng.

Theo ghi nhận của các tài xế, những chông có hình dáng và kích thước như nhau, hàn từ rất nhiều thanh sắt, thép (loại thép phục vụ cho ngành Xây dựng) có độ dài khoảng 3-4cm gắn lại với nhau, được rải rất nhiều ở làn ô tô trên QL18. Việc này thực sự gây nguy hiểm cho các phương tiện đang di chuyển với tốc độ cao trên đường.

Anh Trần Văn Tiến, một lái xe trú tại thị xã Đông Triều bức xúc: "Vào khoảng 20h ngày 24/5, gần km71, QL18, đoạn qua xã Hồng Thái Đông, xe ô tô của tôi chạy hướng về Đông Triều bất ngờ bị dính chông khiến chiếc lốp trước hỏng hoàn toàn.

Sau đó, tôi đã phải gọi xe cứu hộ kéo về gara để thay lốp mới. Rất may, tôi đi tốc độ vừa phải nên khi dính chông, tôi đã xử lý kịp thời, nếu đi nhanh thì không biết chuyện gì xảy ra. Tôi mong rằng, các cơ quan chức năng sớm có biện pháp để ngăn chặn hành vi mất nhân tính này, đảm bảo sức khỏe, tài sản cho người tham gia giao thông”.

Tài xế ngao ngán khi bàn chông 'khủng' đâm xuyên lốp trên QL18 (Hình 2).

 

Tài xế ngao ngán khi bàn chông 'khủng' đâm xuyên lốp trên QL18 (Hình 3).

Chông bằng thép, sắc nhọn được cho là rải trên QL18.

Cũng trên QL 18 qua xã Hồng Thái Đông, một tài xế khác phản ánh: Xe anh này đang di chuyển trên đường bỗng dưng lắc mạnh, lảo đảo. Khi dừng lại, anh thấy bánh trước và sau đã xịt lốp. Qua kiểm tra, tài xế phát hiện cả 2 lốp bị dính 2 chông hàn bằng các thanh sắt gắn với nhau.

Nhặt được bàn chông, người dân đã cho lên bàn cân để cân trọng lượng. Trọng lượng của bàn chông lên tới 1kg, điều đó cho thấy “chông tặc” đã đầu tư tương đối lớn vào việc làm ra những công cụ "giết" người tham gia giao thông.

Theo ghi nhận của người dân địa phương, đã có gần chục trường hợp xe ô tô cán phải cùng một loại chông được hàn giống nhau một cách… đáng ngờ.

QL18 đoạn chạy qua xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều là tuyến quốc lộ nhiều xe tải nặng cũng lưu thông nườm nượp. Nếu chẳng may xe bị dính phải chông rất dễ lao vào các phương tiện khác và hậu quả nghiêm trọng sẽ xảy ra. Người dân mong muốn cơ quan chức năng giải quyết triệt để nạn “chông tặc” trên tuyến đường này.

Tài xế ngao ngán khi bàn chông 'khủng' đâm xuyên lốp trên QL18 (Hình 4).

Những chiếc bàn chông có trọng lượng 1kg.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Lương Văn Đại – Chủ tịch UBND xã Hồng Thái Đông cho biết: “Vào buổi tối qua, sau khi nhận được thông tin có “chông tặc” xuất hiện trên tuyến đường thuộc địa bàn xã, tôi đã báo cáo Công an thị xã Đông Triều. Công an thị xã đã cho lực lượng CSGT phối hơp với các đơn vị điều tra, xác minh.

Sáng nay, các lực lượng đang cho rà soát nhưng chưa thu giữ được bàn chông nào. Cả tuyến đường chạy qua xã chỉ có 1 điểm làm lốp ô tô, nhưng cũng không đủ căn cứ họ có thực hiện việc rải bàn chông kể trên hay không.

Hiện tại, sau thông tin có bàn chông rải trên đường, chúng tôi sẽ cử lực lượng công an xã thường xuyên qua lại để phát hiện vật dụng hoặc đối tượng khả nghi. Chúng tôi được biết có một tài xế ở xã Bình Dương, thị xã Đông Triều có thu nhặt được loại bàn chông này và đang liên hệ để tài xế cung cấp mẫu vật cho cơ quan công an để có căn cứ nghiên cứu, xử lý”.

Tìm ra "đinh tặc" "tấn công" xe máy trên cao tốc Hà Nội – Bắc Giang

Thứ 5, 07/09/2017 | 13:59
Sau gần 1 ngày điều tra, lực lượng chức năng đã xác định nguồn gốc số đinh rải trên mặt đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang là do xe tải chở đinh làm rơi.

Xử nghiêm đối tượng rải xốp gắn đinh trên quốc lộ 37

Thứ 2, 20/03/2017 | 14:22
Việc rải đinh diễn ra rất tinh vi trên QL37 gây nguy cơ cao xảy ra TNGT, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người tham gia giao thông.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.