Theo lãnh đạo cục Hải quan TP.Hải Phòng cho biết, sau khi nhận được thông tin từ báo chí, lãnh đạo cục và phòng Thanh tra – Kiểm tra đã trực tiếp xuống chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Đình Vũ - Cục Hải quan TP.Hải Phòng để kiểm tra, xác minh, đồng thời quyết định tạm đình chỉ công tác của các công chức có hình ảnh đăng tải trên báo chí để giải trình, xem xét xử lý.
Lý giải về những vấn đề tiêu cực, lãnh đạo cục Hải quan TP.Hải Phòng cho rằng, trong nhiều năm qua, đơn vị đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa Hải quan. Qua đó, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp, chú trọng xây dựng mối quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp để đồng hành cùng phát triển.
Đồng thời, đơn vị áp dụng nhiều biện pháp nhằm công khai hóa, minh bạch hóa các quy trình nghiệp vụ Hải quan tại cửa khẩu và kiểm soát chặt chẽ hoạt động nghiệp vụ, quán triệt cán bộ công chức thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính.
Cũng theo lãnh đạo cục Hải quan TP.Hải Phòng cho hay, việc giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp sẽ được phân loại thành 04 nhóm chính. Đối với vướng mắc về ý thức, thái độ của công chức Hải quan khi thực thi công vụ thì “Hiệp hội hoặc doanh nghiệp thuộc Hiệp hội phản ánh ngay tới Chi cục trưởng chi cục Hải quan nơi quản lý công chức, việc xử lý được thực hiện ngay trong ngày”.
Đồng thời, tổ chức gặp gỡ, đối thoại với các đại lý thủ tục hải quan, thường xuyên giữ mối liên hệ, trao đổi thông tin để tiếp nhận, xử lý những vướng mắc phát sinh của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục Hải quan tại các đơn vị thuộc Cục và để nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức Hải quan.
Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa, công khai quy trình thủ tục, minh bạch hóa các bước thực hiện nhiệm vụ của công chức, cục Hải quan TP.Hải Phòng đã triển khai áp dụng Hệ thống quản lý Hải quan tự động tại cảng biển.
Đơn vị thực hiện các bước đem lại hiệu quả mang tính chất bước ngoặt trong việc giảm thao tác, giảm thủ tục và chi phí cho cơ quan Hải quan cũng như cho doanh nghiệp. Cùng với đó là đảm bảo kiểm soát chặt chẽ mọi diễn biến của hàng hóa cũng như tình trạng giải quyết thủ tục Hải quan đối với hàng hóa từ khi đưa vào đến khi ra khỏi khu vực giám sát...
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền về những nổ lực trong việc thức đẩy phát triển mối quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp, cục Hải quan TP.Hải Phòng trân trọng đề nghị các cơ quan báo chí hỗ trợ, phối hợp tuyên truyền những việc làm cụ thể nêu trên tới cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước.
Đây là việc phối hợp thực hiện, chủ động phản ánh những thông tin về hành vi tiêu cực của công chức Hải quan và vướng mắc trong quá trình làm thủ tục Hải quan tại cục đến đúng địa chỉ có trách nhiệm để được hỗ trợ giải quyết nhanh chóng, thuận lợi.
Cục Hải quan TP.Hải Phòng nghiêm túc tiếp thu, ghi nhận thông tin báo phản ánh để rà soát, kiểm soát mọi tình hình liên quan đến việc giải quyết thủ tục Hải quan cho doanh nghiệp và khẩn trương xác minh các thông tin báo nêu để xử lý sự việc trong thời gian sớm nhất.
Trước đó, Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo về chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia về việc xác minh, xử lý nghiêm cán bộ Hải quan Hải Phòng có hành vi tiêu cực mà báo chí phản ánh.
Cụ thể, ngày 9/4, báo Lao động có bài điều tra “Nườm nượp cảnh kẹp tiền, đưa – nhận tại Hải quan Hải Phòng”, phản ánh tình trạng người dân, doanh nghiệp phải chi tiền “bôi trơn” cho cán bộ Hải quan Hải Phòng khi đến làm thủ tục thông quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia có ý kiến chỉ đạo như sau: Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan khẩn trương xác minh, làm rõ nội dung báo Lao động phản ánh về vụ việc tiêu cực nêu trên, xử lý nghiêm các cá nhân có vi phạm và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tiêu cực (nếu có), báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/4/2018.
Thế Anh