Tạm giam hai đối tượng cầm đầu vụ buôn lậu hàng Nhật

Tạm giam hai đối tượng cầm đầu vụ buôn lậu hàng Nhật

Võ Công Thư
Thứ 2, 28/08/2017 | 13:14
0
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, Công an TP.HCM ) cho biết, đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam hai kẻ cầm đầu vụ án buôn lậu số lượng lớn máy móc, thiết bị cũ của Nhật về Việt Nam.

Cụ thể, ngày 28/8, PC46, Công an TP.HCM đã thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quốc Vương (SN 1977, ngụ quận 10, TP.HCM), Vũ Văn Dũng (SN 1976, tạm trú quận Bình Thạnh, TP.HCM) để điều tra về tội Buôn lậu.

Vương và Dũng được xác định, đã cầm đầu đường dây buôn lậu số lượng cực lớn các thiết bị, máy móc từ Nhật Bản vào Việt Nam. Vụ án được PC46 triệt phá.

Theo hồ sơ, trong quá trình làm ăn, Vương quen biết với một số người kinh doanh tại Nhật Bản. Thông qua những người này, Vương thu mua máy móc, thiết bị máy cũ được sản xuất từ trước năm 2000 tại Nhật Bản.

Vương móc nối với Dũng để nhập các thiết bị máy móc cũ về Việt Nam. Từ đó, Dũng thông qua các pháp nhân tại Việt Nam làm thủ tục nhập khẩu theo hình thức bao trọn gói, rồi giao hàng đến tận kho cho Vương.

Để có thể nhập lậu hàng hóa, Dũng chỉ đạo cấp dưới làm giả hồ sơ nhập khẩu để mở tờ khai nhập khẩu máy móc, thiết bị không đúng với thực tế hàng hóa nhập khẩu.

Bằng cách thức trên, Vương và Dũng đã “hợp tác làm ăn”, nhập lậu trót lọt hàng trăm container máy móc, thiết bị thuộc diện cấm nhập khẩu đưa về Việt Nam tiêu thụ. Các thiết bị, máy móc được nhập về đều có xuất xứ từ Nhật Bản, đã qua sử dụng với số lượng cực lớn.

Ngoài phát hiện hàng ngàn tấn máy móc, thiết bị cũ nhập lậu, cơ quan điều tra còn phát hiện và tạm thu số lượng lớn giấy tờ, tài liệu, hồ sơ, con dấu liên quan đến việc nhập lậu hàng hóa.

Hiện, vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Khởi tố nhiều vụ án liên quan đến buôn lậu xảy ra tại các cảng ở TP.HCM

Thứ 4, 09/08/2017 | 06:00
Ngoài vụ "mất tích bí ẩn" 213 container hàng đang được điều tra, các đơn vị Hải quan TP.HCM cũng đã khởi tố hình sự nhiều vụ việc xảy ra tại cảng Cát Lái, chuyển hồ sơ cho Công an TP.HCM thụ lý điều tra, truy tố.

Xử lý hàng nghìn vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Thứ 6, 02/06/2017 | 16:06
Trong tháng 4/2017, cơ quạn chức năng Tp.Hà Nội đã tiến hành kiểm tra 1.129 vụ, xử lý 1.009 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Kế toán tham ô, tiếp viên buôn lậu vàng: Bao nhiêu là ‘đủ’?

Thứ 6, 17/03/2017 | 22:05
Ngồi ở vị trí mà nhiều người mơ ước, nhưng có những người sẵn sàng chơi một ván bạc lộ liễu trước "mắt thánh" chỉ vì những ham muốn tầm thường vốn bị xếp ở tầng đáy trong tháp nhu cầu Maslow.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.