Tạm giữ 13 đối tượng cá độ bóng đá hơn 34 tỷ đồng tại Đà Lạt

Tạm giữ 13 đối tượng cá độ bóng đá hơn 34 tỷ đồng tại Đà Lạt

Nguyễn Phi Long
Thứ 2, 28/11/2022 | 08:31
0
Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệt phá nhóm cá độ bóng đá World Cup 2022 với tổng số tiền giao dịch khoảng 34 tỷ đồng.

Chuyên án mang bí số 1122T

Ngày 27/11, Công an Tp.Đà Lạt phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá nhóm cá độ bóng đá World Cup 2022 với số tiền lên tới hơn 34 tỷ đồng, tạm giữ 13 đối tượng.

Trước kỳ World Cup 2022  diễn ra, Công an Tp.Đà Lạt phát hiện một nhóm đối tượng nghi vấn tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet. Vì thế, ngày 22/11, Công an Tp.Đà Lạt xác lập chuyên án mang bí số 1122T để đấu tranh triệt phá. 

An ninh - Hình sự - Tạm giữ 13 đối tượng cá độ bóng đá hơn 34 tỷ đồng tại Đà Lạt

Các tờ phơi ghi cá độ bóng đá World Cup 2022 bị cơ quan Công an thu giữ.

Tối 23/11, khi đang diễn ra các trận đấu World Cup 2022,  Công an Tp.Đà Lạt bắt quả tang 9 nghi phạm đang đánh bạc dưới hình thức tổ chức ghi cá độ bằng tiền mặt tại nhà Huỳnh Ngọc Quang (số 29 Thiên Thành, P.4, Tp.Đà Lạt). 

Tại đây, cơ quan chức năng thu giữ 4 giấy ghi nội dung cá độ bóng đá với số tiền thể hiện trên giấy ghi độ 18.100.000 đồng; đồng thời thu giữ tang vật liên quan gồm 2 bộ máy tính bàn, 2 máy tính xách tay phục vụ cá độ bóng đá qua mạng internet.

Quá trình điều tra, công an xác định từ đầu tháng 8/2022, Huỳnh Ngọc Quang quen biết với Lê Minh Hiếu (35 tuổi, ngụ tại đường Hà Huy Tập, P.3, Tp.Đà Lạt). Quang biết Hiếu có trang mạng cá độ bóng đá trực tuyến trên trang web “Bong88.com” nên ngỏ ý Hiếu cắt tài khoản trang web này giao cho Quang sử dụng tham gia cá độ bóng đá.

Quang chuẩn bị 2 bộ máy tính bàn và 2 máy tính xách tay đặt tại địa chỉ 29 Thiên Thành (Đà Lạt) để phục vụ cá độ các trận đấu World Cup 2022, đồng thời tổ chức cho các con bạc tham gia cá độ.

Sau đó, Hiếu mở 6 tài khoản cá độ bóng đá trực tuyến, nạp điểm vào các tài khoản và giao cho Quang. Hiếu và Quang quy ước 1 điểm tương ứng số tiền 30.000 đồng. Theo bảng sao kê từ các tài khoản, Quang đã tham gia cá độ từ các tài khoản này tổng cộng 6.584 lượt, với 93.770 điểm.

An ninh - Hình sự - Tạm giữ 13 đối tượng cá độ bóng đá hơn 34 tỷ đồng tại Đà Lạt (Hình 2).

Máy tính phục vụ việc cá độ bóng đá World cup 2022 tại nhà Huỳnh Ngọc Quang

Tạm giữ 13 nghi phạm và mở rộng điều tra

Quá trình đấu tranh mở rộng vụ án, Hiếu khai nhận còn giao các tài khoản cá độ trực tuyến cho 3 người khác để tổ chức cá độ bóng đá. Cụ thể, Hiếu mở 1 tài khoản cá độ bóng đá trực tuyến giao cho Phạm Hoàng Vũ ngụ tại đường Cao Bá Quát, P.7, Tp.Đà Lạt. 

Theo bảng sao kê từ tài khoản, Vũ tham gia cá độ tổng cộng 307 lượt, tương ứng 23.426 điểm. Ngoài ra, Hiếu mở 1 tài khoản giao cho Hoàng Văn Sỹ , 55 tuổi, ngụ tại đường Tp.Đà Lạt tổ chức cá độ. Theo sao kê từ tài khoản này, Sỹ tham gia cá độ tổng cộng 867 lượt, tương ứng 36.468 điểm.

Nghiêm trọng hơn, Hiếu mở 7 tài khoản cá độ bóng đá trực tuyến giao cho Lê Quang Trung (40 tuổi, ngụ Vạn Thành, P.5, Tp.Đà Lạt). Theo bảng sao kê, tổng số lượt mà Trung tham gia cá độ là 3.247 lượt, tương ứng 406.528 điểm.

Bước đầu, cơ quan chức năng sao kê tất cả các dữ liệu liên quan đến việc tham gia cá độ từ tài khoản của Lê Minh Hiếu, xác định từ tháng 8-11/2022, Hiếu tham gia đánh bạc trực tuyến trên mạng tổng số 16.730 lần, ứng 1.141.651 điểm.

Hiện Công an Tp.Đà Lạt ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 13 nghi phạm liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ.

Lâm Đồng: Suối Đại Bình hồi sinh sau thời gian dài ô nhiễm

Chủ nhật, 27/11/2022 | 09:26
Nguồn nước suối từ xã Lộc Tân chảy qua các xã Đại Lào, Lộc Châu, Lộc Thành, Lộc Nga (huyện Bảo Lâm và Tp.Bảo Lộc) trong xanh trở lại sau thời gian bị ô nhiễm.

Cục diện bảng C World Cup 2022: Messi giúp Argentina nuôi hi vọng

Chủ nhật, 27/11/2022 | 07:52
Bảng C World Cup 2022 bỗng trở nên kịch tính và khó lường cho tới vòng đấu cuối cùng bởi chiến thắng của ĐT Argentina trước ĐT Mexico.

Tăng cường phòng ngừa, triệt phá đường dây cá độ bóng đá

Thứ 6, 25/11/2022 | 21:07
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá.

Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản ở Bắc Ninh lẩn trốn tại Lâm Đồng

Thứ 5, 24/11/2022 | 08:00
Ngày 23/11, Công an xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ và bàn giao một đối tượng trộm cắp tài sản đang lẩn trốn trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bị xử phạt 37,5 triệu đồng vì mạo danh các hãng taxi

Thứ 4, 23/11/2022 | 10:04
Khi khách có nhu cầu gọi tới theo số điện thoại quảng cáo, có người tự xưng là tổng đài của các hãng taxi, sau đó điều “xe dù” tới chở khách.

Lâm Đồng: Nhà kính bủa vây "phủ trắng" Tp.Đà Lạt

Thứ 3, 22/11/2022 | 11:00
Nhà kính dùng để sản xuất nông nghiệp mọc lên nhan nhản ở Tp.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường, mỹ quan của Thành phố này.

Lâm Đồng: Nguồn nước suối Đại Bình đang bị "bức tử"

Thứ 2, 21/11/2022 | 14:00
Người dân nhiều xã của huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng sống trong lo âu, thấp thỏm vì nguồn nước đang ô nhiễm, việc tưới tiêu cho cây trồng khan hiếm.
Cùng tác giả

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Lâm Đồng: Gian nan hành trình tìm nguồn nước sinh hoạt cho hơn 700 hộ dân

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:00
Do nguồn nước cạn kiệt, buộc Nhà máy nước Đạ Huoai phải ngừng cung cấp nước, khiến hơn 700 hộ dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Lâm Đồng: Người dân khoan giếng, phát hiện nguồn khí lạ

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:30
Một hộ dân khoan giếng, phát hiện nguồn khí lạ, bốc cháy khi gặp lửa, có mùi gas.

Lâm Đồng: Xử lý nhóm thanh niên “đi xe bằng chân” trên phố Đà Lạt

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:46
Nhóm thanh niên chở ba người, bốc đầu, buông hai tay, điều khiển bằng chân trên đường phố Đà Lạt rồi quay clip đăng lên Facebook.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.

Vũng Tàu: Bắt nghi can sát hại chủ quán cà phê sau vài giờ truy xét

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:07
Chiều tối 19/4, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã bắt giữ nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê “Nhàn” trên địa bàn, sau vài giờ truy xét.

Vĩnh Long: Phát hiện 16 nam, nữ thanh niên tụ tập sử dụng ma túy

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:59
Khoảng 3h30 ngày 17/4, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ bắt quả tang nhóm 16 thanh niên sử dụng ma túy.

Bắt đối tượng dâm ô nhiều nạn nhân

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:36
Có ít nhất 4 nữ nạn nhân, trong đó có cả người đi đường bị đối tượng Trí dâm ô, cơ quan công an đang thông báo tìm bị hại để phục vụ điều tra mở rộng.

Kiên Giang: Bắt giữ nhóm đối tượng lập dự án "ma” lừa đảo ở Phú Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:31
Ngày 19/4, Công an Tp.Phú Quốc triển khai các tổ công tác đồng loạt bắt giữ nhóm đối tượng, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.