Tạm giữ 2 nhân viên môi giới bất động sản

Tạm giữ 2 nhân viên môi giới bất động sản "khủng bố" khách hàng vì không mua đất

Thứ 6, 12/06/2020 | 15:45
0
Bán đất không được, hai đối tượng môi giới bất động sản đã dùng nhiều cách đe dọa, uy hiếp tinh thần khách hàng.

Báo Công an nhân dân đưa tin, ngày 12/6, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đang tạm giữ Hồ Quỳnh Tường (SN 1993, trú xã Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu), và Trần Thị Giang (SN 1988, trú tại phường Quang Trung, TP Vinh), để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Hai đối tượng đều là nhân viên của công ty TNHH Truyền thông Việt Home (có địa chỉ tại Số 8, Đại lộ Lê Nin, TP Vinh), hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản.

Theo nội dung đơn trình báo của chị Phạm Thị H. (SN 1979, ngụ xã Nghi Đức, TP Vinh), đầu tháng 6, chị H. thấy thông tin rao bán đất của công ty Việt Home trên mạng xã hội nên gọi điện liên hệ. Sau khi cùng nhân viên công ty đến xem lô đất, do không ưng ý nên chị H. quyết định không mua. Bảy ngày sau, Giang gọi điện thoại và giới thiệu cho chị H. một lô đất khác.

An ninh - Hình sự - Tạm giữ 2 nhân viên môi giới bất động sản 'khủng bố' khách hàng vì không mua đất

Đối tượng Tường tại CQĐT.

Sau đó nhân viên của công ty này dẫn chị đến xem đất và đưa ra mức giá 650 triệu đồng. Chị H. thấy đắt nên không mua và cũng chưa đưa ra bất cứ lời hứa hẹn gì với bên môi giới. Qua tham khảo nhiều nơi, chồng chị H. biết được thông tin có một công ty bất động sản khác rao bán lô đất trên với mức giá rẻ hơn rất nhiều nên hai vợ chồng chị quyết định không mua qua công ty Việt Home.

An ninh - Hình sự - Tạm giữ 2 nhân viên môi giới bất động sản 'khủng bố' khách hàng vì không mua đất (Hình 2).

Giang làm việc với cán bộ công an.

Từ đó, gia đình chị liên tục bị “khủng bố” bằng điện thoại. Hai đối tượng Trần Thị Giang và Hồ Quỳnh Trường liên tục gọi điện yêu cầu chị trả tiền. Nhóm này bắt chị H. phải đưa 30 triệu đồng tiền dịch vụ, chênh lệch vì chị đã xem đất nhưng không mua. Chưa dừng lại, nhóm đối tượng còn kéo đến nhà, tìm đến tận nơi làm việc của vợ chồng chị H. dùng nhiều cách đe dọa, khủng bố tinh thần.

Theo báo Giao Thông, do bị ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc, vợ chồng chị H. đành thỏa thuận với các đối tượng giảm số tiền xuống 20 triệu đồng. Chiều 11/6, Khi Giang và Tường đang nhận 15 triệu đồng từ nạn nhân thì bị Cảnh sát 113 tóm gọn. Hiện Công an Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

Minh Hoa (t/h)

"Khủng bố" tin nhắn đòi nợ người thân khách vay: Nỗi ám ảnh kinh hoàng

Chủ nhật, 10/05/2020 | 09:23
Báo cáo thường niên năm 2019 mà cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (bộ Công Thương) vừa công bố cho thấy, qua thanh tra, kiểm tra, dịch vụ tín dụng tiêu dùng thuộc lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, ngân hàng có lượng khiếu nại nhiều nhất. Hầu hết, khiếu nại đến từ những người trót vay hoặc thậm chí không đi vay tài chính đều phải “chịu trận” với kiểu đòi nợ không khác xã hội đen.

Kẻ khủng bố đặt bom ở Cục thuế tỉnh Bình Dương lĩnh án 11 năm tù

Thứ 3, 21/04/2020 | 15:59
Bị cáo sau khi được nhóm đối tượng nước ngoài hứa tài trợ tiền đã mang 4 trái nổ đến Cục thuế tỉnh Bình Dương cho nổ khiến nhiều tài sản bị hư hỏng. Y đã phải nhận bản án thích đáng.

Vụ Phở Hòa Pasteur bị giang hồ khủng bố: Truy tố con rể chủ quán

Thứ 7, 29/02/2020 | 13:47
Cơ quan chức năng ra đề nghị truy tố nhóm giang hồ tạt mắm tôm, khủng bố quán Phở Hòa Pasteur ở Sài Gòn đồng thời truy tố con rể chủ quán do có hành vi làm giả giấy tờ để vay tiền.

Cuồng ghen gã chồng hờ mang 'bom xăng' khủng bố

Thứ 2, 21/09/2015 | 10:51
Thấy vợ hờ hơn mình 8 tuổi bỏ về nhà mẹ đẻ lánh mặt, đòi chia tay. Lộc tức giận đem bom xăng tới nhà mẹ vợ khủng bố. Sau đó, gã chồng hờ còn bắt cóc con riêng của vợ đe dọa sẽ “sống chung”…
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.