Tạm giữ 41 đối tượng trong vụ đập phá bệnh viện

Tạm giữ 41 đối tượng trong vụ đập phá bệnh viện

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:04
0
Như thông tin đã đưa, ngay sau cái chết tức tưởi của em H, nhiều đối tượng quá khích đã xúi giục, mang xác nạn nhân đến nhiều nơi để "kêu oan" nhưng thực chất là để lợi dụng sự lộn xộn để ra tay trộm cắp.

200 bệnh nhân "vạ lây"

Theo điều tra của công an, khoảng 18h ngày 29/6, một số đối tượng quá khích xúi giục đám đông chở quan tài H đến Bệnh viện Năm Căn gây rối. Lập tức, hàng trăm đối tượng "ăn theo" ùn ùn kéo đến bệnh viện, xô đổ cổng, đập phá cửa kính, bàn ghế, truy tìm bác sĩ để đánh. Nhiều y bác sỹ chạy trốn, một số điều dưỡng viên trốn không kịp phải hóa trang thành bệnh nhân tìm cách thoát khỏi đám đông.

Thi thể nạn nhân được đưa tới bệnh viện

Trong đêm, bệnh viện này đã bị tê liệt hoàn toàn, không cấp cứu được bệnh nhân mới cũng như không tổ chức chữa trị được cho hơn 200 bệnh nhân đang nằm điều trị nội trú tại đây. Ngay trong đêm, Sở Y tế phải điều động xe cứu thương, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cái Nước tức tốc di chuyển 13 bệnh nhân nặng, đang thở ôxy từ Bệnh viện Năm Căn đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cái Nước để tiếp tục điều trị.

Các đối tượng quá khích sau đó còn manh động kéo đến trụ sở công an Năm Căn xô cổng rào, đập bể cửa kính vọng gác. Sau đó, chúng tìm đến nhà bác sĩ Tú và nhà riêng bác sĩ Trần Thiện Thanh - Giám đốc Bệnh viện Năm Căn. Những người này chống đối bảo vệ, uy hiếp người dân cản ngăn, đập phá nhà cửa, lấy tài sản, phá két sắt để lấy tiền vàng...

Bệnh viện thiệt hại 100 triệu đồng

Trước hành vi quá khích của các đối tượng trên, công an tỉnh Cà Mau phải huy động nhiều lực lượng cảnh sát kết hợp cùng công an huyện Năm Căn kịp thời có mặt và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, vận động đám đông (khoảng 1.500 người) giải tán, đảm bảo tình hình ANTT địa phương.

Đại tá Lê Thanh Sơn - Trưởng công an huyện Năm Căn cho biết: Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự 41 đối tượng có liên quan đến hành vi gây rối, đập phá bệnh viện và nhà riêng của các bác sĩ. Đại tá Lê Thanh Sơn cũng cho biết, hầu hết các đối tượng này đều không có quan hệ thân tộc với nạn nhân mà chủ yếu là lợi dụng sự việc để gây mất trật tự địa phương, ra tay trộm cắp vặt. Hiện Cơ quan điều tra đang sàng lọc để xác định rõ hành vi của từng người như: Kích động gây rối, gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản...

Về thiệt hại tại Bệnh viện, ông Tô Văn Mứng, Phó giám đốc Bệnh viện Năm Căn, cho biết số tài sản hư hỏng của đơn vị ước tính 100 triệu đồng. Qua cuộc họp chấn chỉnh công tác điều trị cũng như trấn an tinh thần nhân viên từ phía lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Cà Mau, hiện các y bác sĩ Bệnh viện Năm Căn đã đi làm bình thường.

Như đã đưa tin, khoảng 22h ngày 27/6, đối tượng Lê Quốc Lơ (ngụ xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn) đã rủ nạn nhân Dương Thị Thu H đi hát karaoke và trên đường đưa H về đã có ý định hiếp dâm cô gái. H đã nhảy ra khỏi xe máy trốn "yêu râu xanh" và rạng sáng ngày hôm sau được phát hiện, đưa vào bệnh viện. Người thân của H phản ánh, từ khi đưa nạn nhân đến bệnh viện đã gặp sự tắc trách của y bác sỹ. Khi nghe người thân của H báo nạn nhân "bị hiếp dâm" và "chấn thương", các y bác sỹ trực chỉ thờ ơ khám qua loa. Khi phát hiện em H còn trinh thì các y, bác sĩ này cho rằng em H "muốn "ăn vạ" nên giả bộ nằm bất tỉnh" nên các chấn thương trên cơ thể nạn nhân vẫn không được xem xét. Gia đình nhiều lần yêu cầu bác sỹ cho chuyển viện lên tuyến trên để điều trị nhưng lại nhận được thái độ lạnh lùng, vô cảm của những người có trách nhiệm vì họ có ác cảm với cô gái được cho là bị hiếp dâm nhưng vẫn "còn trinh". Trong khi đó, H vẫn nằm mê man bất động. Đến 3h50' ngày 29/6, nạn nhân đã tử vong.

Thạch Nhân Tâm

Tag: Cà Mau
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

Bình Thuận: Truy bắt đối tượng cướp tiệm vàng táo tợn ở Tp.Phan Thiết

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:30
Hai thanh niên đi xe máy đến tiệm vàng Mỹ Hoa Kim, một người bất ngờ dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt chủ tiệm vàng rồi cướp số trang sức tẩu thoát.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.