Tạm giữ đối tượng bắt cóc, ép gia đình thiếu nữ 16 tuổi trả nợ

Tạm giữ đối tượng bắt cóc, ép gia đình thiếu nữ 16 tuổi trả nợ

Võ Công Thư
Thứ 7, 19/08/2017 | 18:00
0
Nhiều lần đòi nợ của một cô gái mới 16 tuổi không được, hai đối tượng đã không chế, bắt cóc ép gia đình nạn nhân trả nợ thay.

Ngày 19/8, phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP.HCM) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Lâm Bá Thơ (SN 1992, quê tỉnh Bình Phước) để điều tra làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

Ngoài ra, PC45 đang phối hợp cùng Công an quận Gò Vấp, TP.HCM tiến hành truy bắt một đồng phạm khác của Thơ - đối tượng Công Thuần Vương (SN 1994, ngụ quận 4, TP.HCM).

Pháp luật - Tạm giữ đối tượng bắt cóc, ép gia đình thiếu nữ 16 tuổi trả nợ

Ảnh minh họa.

Theo điều tra ban đầu, em N.T.T.T. (SN 2001, quê tỉnh Bình Phước), nhân viên phục vụ của một quán karaoke trên đường Nguyễn Thái Sơn (phường 3, quận Gò Vấp). Thời gian làm việc tại đây, em T. đã nhiều lần mượn tiền của Thơ và Vương, tổng cộng 19 triệu đồng.

Sau đó, em T. không có khả năng trả nợ nên Thơ và Vương nhiều gần gọi điện đe dọa, yêu cầu em trả nợ. Đòi nợ không được, hai đối tượng lên kế hoạch đến quán karaoke, nơi em T. làm việc để bắt cóc, ép gia đình cô gái phải trả nợ.

Tối 11/8, Thơ và Vương đến chỗ làm của T., khống chế nạn nhân đưa lên xe máy chở đến nhiều nơi để ép trả nợ. Đến sáng 13/8, chúng đưa em T. đến một căn nhà trên đường Phạm Văn Đồng, quận Gò Vấp.

Tại đây, chúng thay nhau hăm dọa, đánh đập em T. và yêu cầu em gọi điện về cho gia đình mang tiền đến chuộc. Sau nhiều cuộc điện thoại nói chuyện, Vương và Thơ đồng ý cho gia đình em T. chuộc người với số tiền 15 triệu đồng. Kèm theo đó, hai đối tượng hăm dọa: “Nếu không thực hiện đúng như cam kết sẽ giết T.”.

Sợ con gái gặp nguy hiểm, gia đình em T. đã trình báo sự việc với Công an quận Gò Vấp. Theo lịch hẹn giao tiền – thả người, Vương và Thơ yêu cầu gia đình em T. mang tiền đến công viên Gia Định (quận Phú Nhuận, TP.HCM) vào ngày 14/8 để trả nợ thay T..

Khoảng 14h cùng ngày, khi Thơ và Vương chở em T. đến địa điểm trên để lấy tiền, giao người, Công an quận Gò Vấp ập vào khống chế và bắt giữ được Thơ. Riêng đối tượng Vương, y đã nhanh chân tẩu thoát. Em T. cũng được giải cứu ngay tại hiện trường.

Bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ, 3 đối tượng bị khởi tố

Thứ 2, 25/05/2015 | 17:24
Chiều 25/5, Thượng tá Trịnh Thanh Long, Phó Trưởng Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Bắt giam giám đốc giữ người trái pháp luật

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
Công an quận Thanh Xuân vừa điều tra, bắt giữ bà Nguyễn Thị Thanh GĐ Công ty CP cung ứng dịch vụ Hà Thành có trụ sở tại 239 Quan Nhân phường Nhân Chính quận Thanh Xuân Hà Nội.

"Tặng" 14 tháng tù cho nhà báo bắt giữ người trái pháp luật

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
TAND tỉnh Gia Lai vừa tuyên phạt một nhà báo, nguyên là trưởng Ban Biên tập một tờ tạp chí mức án 14 tháng tù giam, về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Kết luận vụ cô gái bị sát hại chiều 29 Tết

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:25
Sau 2 tháng điều tra, Công an Tp.HCM đã làm rõ động cơ, hành vi phạm tội của kẻ sát hại, phi tang xác cô gái trẻ xảy ra chiều 29 Tết Giáp Thìn.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Nguyễn Cao Trí được tuyên dưới khung hình phạt

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:08
HĐXX đánh giá, ông Nguyễn Cao Trí nhận thức được hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn, hối hận, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngoài tuyên án, HĐXX còn kiến nghị gì?

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:26
Ngoài tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, HĐXX còn kiến nghị nhiều nội dung cần thiết, liên quan đến việc giải quyết triệt để ở giai đoạn 2 của vụ án này.

Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: Một án tử hình, 4 án chung thân

Thứ 5, 11/04/2024 | 18:37
TAND Tp.HCM vừa tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, trong đó có 1 án tử hình, 4 án chung thân, hàng chục án có thời hạn và nhiều bị cáo được hưởng án treo.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Tuyên án tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan

Thứ 5, 11/04/2024 | 16:44
Theo HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác phạm tội, gây hậu quả đặc biệt lớn nên cần áp dụng mức hình phạt cao nhất.
Cùng chuyên mục

Công an Long An tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng bào chữa vụ việc liên quan “Tịnh thất Bồng Lai”

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:00
Công an tỉnh Long An vẫn đang tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ liên quan nơi tự xưng “Tịnh thất Bồng Lai”.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Khởi tố vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:08
Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Công ty Tâm Lộc Phát chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:43
Qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.