Tạm giữ nhiều tàu thuyền chở cát, sỏi trái phép trên sông Hương

Tạm giữ nhiều tàu thuyền chở cát, sỏi trái phép trên sông Hương

Thứ 5, 20/04/2017 | 15:57
0
Thực hiện đợt cao điểm ra quân xử lý nạn khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Hương, lực lượng chức năng Thừa Thiên - Huế đã phát hiện và tạm giữ nhiều phương tiện phục vụ việc khai thác.

Sáng 20/4, tin tức từ lãnh đạo phòng CSGT đường thủy, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, sau nhiều ngày vào cuộc mật phục điều tra, tại khu vực thôn Vỹ Dạ, xã Thuỷ Bằng, TX.Hương Thủy, đơn vị đã phát hiện 3 chiếc thuyền do Nguyễn Văn Linh, trú tại huyện Phú Vang; Dương Thị Ngọc Lan, trú TX. Hương Trà và Võ Văn Thọ, trú TX.Hương Thuỷ đang lén lút khai thác cát trái phép.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định.

Điểm nóng - Tạm giữ nhiều tàu thuyền chở cát, sỏi trái phép trên sông Hương

Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản, xử phạt đối với các chủ thuyền vi phạm.

Trước đó, phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công an TP.Huế đã liên tục ra quân kiểm tra, phát hiện và xử lý 7 phương tiện đang khai thác cát, sỏi trái phép trên lưu vực sông Hương.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện nhiều trường hợp không có các giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, đăng ký chuyên môn, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Điểm nóng - Tạm giữ nhiều tàu thuyền chở cát, sỏi trái phép trên sông Hương (Hình 2).

Nhiều phương tiện chở cát trái phép bị tạm giữ.

Thực tế cho thấy, việc khai thác cát, sỏi trái phép của các chủ phương tiện thời gian qua gây sạt lở nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến môi trường và thay đổi dòng chảy của sông Hương. 

Hiện, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục tham mưu UBND tỉnh, đồng thời phối hợp các cơ quan chức năng nhằm đẩy mạnh ra quân tuyên truyền, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi trái phép.

Phi Hoàng