Bắt giữ tài xế lái ôtô lao xuống ao, 4 người tử vong

Bắt giữ tài xế lái ôtô lao xuống ao, 4 người tử vong

Thứ 5, 11/07/2013 | 21:59
0
Ngay sau khi gây tai nạn khiến 4 người tử vong, tài xế ôtô 4 chỗ đã bị lực lượng công an bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết đã bắt tài xế Trần Văn Thìn (SN 1986) ở xã Thọ Tân, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, người gây tai nạn khiến xe 4 chỗ lao xuống ao làm 4 người tử vong rạng sáng 11/7 để phục vụ công tác điều tra.

Pháp luật - Bắt giữ tài xế lái ôtô lao xuống ao, 4 người tử vong

Người nhà nạn nhân kêu gào thảm thiết bên xác nạn nhân xấu số.

Trước đó, khoảng 3h sáng ngày 11/7 chiếc ô tô mang BKS 36A - 05090, do tài xế Thìn điều khiển từ hướng thành phố Thanh Hóa - Thọ Xuân. Khi đến xóm 9, xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn thì ôtô bất ngờ mất lái lao sang đường ngược chiều, húc đổ một số cây cối ven đường rồi văng xuống ao lật ngửa.

Vụ tai nạn khiến 4 người ngồi trên xe gồm: Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1990, xóm 7, xã Thọ Tân), Đỗ Thị Thủy (1990, xã Thọ Thế), Lê Thị Lương (sinh năm 1989, xã Thọ Ngọc), Lê Sỹ Chung (1986, xóm 7, xã Thọ Dân), đều trú tại huyện Triệu Sơn tử vong.

Ngay sau khi tiến hành hành khám nghiệm tử thi, cơ quan công an đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình đưa về quê tổ chức mai táng.

Trước mắt, UBND huyện Triệu Sơn đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân một triệu đồng. Đồng thời yêu cầu chính quyền các xã có nạn nhân tử vong hỗ trợ kinh phí để gia đình tổ chức mai táng cho người xấu số.

Văn Nguyên

Ôtô lao xuống ao, 4 người tử vong

Thứ 5, 11/07/2013 | 09:24
Sau khi lao sang bên trái đường đâm đổ một số cây, ôtô 4 chỗ chở theo 5 người đã lật ngửa rồi chìm xuống ao. Tài xế kịp thoát ra ngoài, những người còn lại mắc kẹt và chết ngạt trong xe.

Danh tính nạn nhân vụ ô tô lao xuống ao, 4 người thiệt mạng

Thứ 5, 11/07/2013 | 10:27
Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra rạng sáng nay 11/7, ôtô 4 chỗ lao xuống ao khiến 4 người thiệt mạng, hiện đã xác định được danh tính các nạn nhân xấu số.

Quệt vào đuôi xe Container, 1 phụ nữ tử vong

Thứ 4, 10/07/2013 | 20:18
Chạy cùng chiều với xe container nhưng do lạc tay lái khiến một phụ nữ điều khiển xe máy va vào đuôi xe container, người này bị bánh xe cán qua tử vong tại chỗ.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.