Tâm sự của một Giám đốc sở GD&ĐT khi danh dự nhà giáo bị xâm hại

Tâm sự của một Giám đốc sở GD&ĐT khi danh dự nhà giáo bị xâm hại

Thứ 7, 31/03/2018 | 14:00
0
“Tôi thật sự cảm thấy tổn thương khi mỗi lần đọc được thông tin ở đâu đó trên dải đất hình chữ S này lại có một nhà giáo bị hành hung. Đau xót hơn nữa khi người gây nên việc phi đạo đức ấy, không ai khác chính là những phụ huynh”, nhà giáo Vũ Văn Lương, Giám đốc sở GD&ĐT Hải Dương chia sẻ.

Thời gian qua, tại nhiều nơi trên cả nước liên tiếp xảy ra tình trạng giáo viên bị phụ huynh hành hung, bôi nhọ danh dự khiến dư luận phẫn nộ.

Trước những sự việc như vậy, thông qua báo Người Đưa Tin, ông Vũ Văn Lương, Giám đốc sở GD&ĐT Hải Dương bày tỏ quan điểm cá nhân xung quanh vấn đề này:

Tâm sự của một Giám đốc sở GD&ĐT khi danh dự nhà giáo bị xâm hại

Ông Vũ Văn Lương.

Tôi thật sự cảm thấy tổn thương khi mỗi lần đọc được thông tin ở đâu đó trên dải đất hình chữ S này lại có một nhà giáo bị hành hung.

Đau xót hơn nữa khi người gây nên việc phi đạo đức ấy, không ai khác chính là những phụ huynh.
Thật đáng buồn, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ phụ huynh xâm phạm uy tín và danh dự của nhà giáo.

Trước hết từ góc độ một người công tác trong ngành giáo dục, mỗi lần đọc/nghe những câu chuyện như vậy, tôi thường nhắc nhở Hiệu trưởng, Trưởng phòng hay các thầy các cô giáo của mình luôn phải nhớ những điều đã nêu trong luật viên chức, điều lệ nhà trường.

Tôi cũng luôn tâm niệm rằng khi các thầy cô làm việc với tâm sáng và hướng về học sinh, thì những chuyện đau lòng như thời gian qua sẽ khó xảy ra.

Những năm gần đây, các gia đình có xu hướng không sinh nhiều con, nên các bố mẹ có điều kiện chăm sóc con cái tốt hơn.

Tuy nhiên, cũng nảy sinh tâm lý bố mẹ bao bọc con trẻ quá đà mà không nhìn ra những mặt hạn chế của con mình để cùng phối hợp với nhà trường có phương pháp giáo dục tốt nhất.

Những sự việc phụ huynh bạo hành giáo viên vừa qua cho thấy một bộ phận phụ huynh đã yêu thương, chăm sóc con không đúng cách và có những ứng xử thái quá, thậm chí vi phạm pháp luật.

Về phía giáo viên, tôi cho rằng các thầy cô cũng phải trau dồi phương pháp, kỹ năng xử lý tình huống. Có thể rằng những sự việc vừa qua xuất phát từ việc cô giáo nôn nóng muốn nâng cao chất lượng học tập, giảng dạy mà có nặng lời với học sinh hoặc có biện pháp quá nghiêm khắc, cứng nhắc. Nhìn dưới góc độ tích cực, cách ứng xử này của giáo viên có thể thông cảm.

Tuy nhiên, việc không bám sát vào các quy định và không có phương pháp giáo dục theo hướng sư phạm cũng là một thiếu sót lớn của người giáo viên.

Nhà giáo cần phải nâng cao hiểu biết để thực hiện đúng trọng trách, tránh những sai lầm, dù có nôn nóng đến đâu thì cũng phải tìm ra giải pháp thích hợp.

Các cụ xưa có câu “Thương con cho đòn, ghét con cho chơi”, khái niệm “đòn” ở đây phải hiểu đó là yêu cầu cao đối với học trò. Nói như vậy để thấy rằng các thầy, cô khi làm việc không chỉ dùng tâm mà cần phải có một phương pháp hợp lý, để làm sao khi cho “đòn” mà các con và phụ huynh cũng cảm thấy thoải mái.

Một lỗ hổng trong công tác quản lý giáo dục cũng đã lộ ra từ các sự việc vừa rồi, đặc biệt trong vụ cô giáo ở Long An bị phụ huynh bắt quỳ.

Là Hiệu trưởng, khi trường xảy ra sự việc thì phải phát huy được vai trò quản lý của mình. Không thể để việc phụ huynh vào tận lớp để “nói chuyện” với giáo viên. Lẽ ra Hiệu trưởng phải trò chuyện, lắng nghe những tâm tư của phụ huynh để rồi từ đó đưa ra những ứng xử mềm mỏng.

“Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền”, trách nhiệm nuôi dạy con trẻ là vậy đó, phải từ cả nhà trường và gia đình. Vì lẽ đó nên việc nhà trường và gia đình tăng cường gắn kết, chia sẻ cách giáo dục con trẻ là yếu tố vô cùng quan trọng. Khi có một hình phạt nào đó dành cho học sinh thì giáo viên cũng nên trao đổi với phụ huynh, để từ đó nhận được sự đồng cảm, chia sẻ.

Truyền thống “Tôn sư trọng đạo” xưa nay là một nét đẹp văn hóa của người Việt, tôi hy vọng rằng thời gian tới cả xã hội, gia đình, nhà trường sẽ cùng nhau gìn giữ dòng chảy văn hóa tươi đẹp này, để nó không ngừng bồi đắp, nuôi dưỡng tâm hồn mỗi con người Việt Nam.

Vũ Văn Lương

Giám đốc sở GD&ĐT Hải Dương 

Công bố quyết định khai trừ Đảng đối với phụ huynh bắt cô giáo quỳ xin lỗi

Thứ 6, 30/03/2018 | 18:51
Ngày 30/03, một nguồn tin xác nhận với PV báo Người Đưa Tin, ông Võ Hòa Thuận, người bắt giáo viên quỳ gối xin lỗi chính thức bị khai trừ Đảng.

Giáo sinh bị hành hung gửi đơn yêu cầu xử lý phụ huynh 2 tội danh

Thứ 5, 29/03/2018 | 14:29
Nữ giáo sinh bị hành hung đã gửi 2 lá đơn tới cơ quan chức năng yêu cầu xử lý bà Phan Thị Nghĩa về 2 tội danh.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.

Học phí đại học tăng cao, lối đi nào cho thí sinh khi chọn trường?

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Theo các chuyên gia, các sĩ tử nên cân nhắc tìm hiểu học phí trong quá trình đăng ký nguyện vọng, tuy nhiên cũng không nên để tài chính làm hạn chế đam mê.
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.