Tâm sự của người vợ trẻ hơn 1.000 ngày đi tìm công lý cho chồng

Tâm sự của người vợ trẻ hơn 1.000 ngày đi tìm công lý cho chồng

Thứ 5, 09/07/2015 | 16:47
0
Những lời tâm sự chua chát của chị Lê Thị Bình, vợ của bị cáo Phạm Văn Hải khi nói về hành trình đi tìm công lý cho chồng mình.

Chấp nhận kháng cáo kêu oan, hủy án sơ thẩm

Trước đó, chị Nguyễn Thị Thanh Yên (người làm chứng trong vụ án ) giới thiệu chị Nguyễn Thị Mười (người bị hại trong vụ án) đến gặp vợ chồng Ngô Xuân An và Phạm Thu Thủy nhờ mua đất làng nghề Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP.Hà Nội.

Sau đó, chị Mười đã chuyển cho An, Thủy tổng số tiền chín tỷ sáu trăm triệu đồng, trong tất cả các lần nhận tiền ông Hải đều cho biết không có mặt, không hay biết. Một thời gian sau khi chị Mười chuyển số tiền trên cho An, Thủy, hai vợ chồng này vẫn không chịu bàn giao đất cho chị Mười nên đã dẫn đến việc chị Mười đến đòi nhiều lần, thậm chí còn nhờ người đến tìm gặp vợ chồng An - Thủy rất gắt gao, do đó vào khoảng tháng 6/2011 hai vợ chồng này tự ý lấy và giao toàn bộ giấy tờ mua bán đất làng nghề cho chị Mười.

Bức xúc trước hành vi của An - Thủy nên chị Mười đã gửi đơn tố giác hành vi lừa đảo của An, Thủy đến Cơ quan CSĐT - Công an TP.Hà Nội.

Trong suốt thời gian đầu, đơn tố cáo cũng như toàn bộ lời khai của chị Mười đều thể hiện việc chị Mười chỉ tố cáo mình vợ chồng An-Thủy, nhưng sau đó, chị Mười lại làm đơn tố cáo cả ông Hải - Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần bất động sản Hà Đông.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam ông Hải, và sau đó VKSND TP.Hà Nội truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 BLHS.

Pháp luật - Tâm sự của người vợ trẻ hơn 1.000 ngày đi tìm công lý cho chồng

Luật sư Trương Quốc Hòe.

Trong vụ án này, luật sư Trương Quốc Hòe - Trưởng văn phòng luật sư Interla là một trong những luật sư trực tiếp bào chữa cho ông Hải phản biện: Có một điểm rất vô lý là trong Kết luận điều tra của Cơ quan điều tra thì kết luận anh Hải là đồng phạm do: “Đã hứa hẹn để chị Nguyễn Thị Mười chuyển tiền vào văn phòng của Hải, sau đó, Hải làm ra bộ giấy tờ mua đất

Cùng chuyên mục

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Kiên Giang: Tạm giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:16
Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên để điều tra về hành vi giết người.

Bắt giam Giám đốc Điện lực huyện Na Rì, Bắc Kạn

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:51
Giám đốc Công ty điện lực huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, vừa bị bắt giữ về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
     
Nổi bật trong ngày

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Đề nghị truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.