Tâm sự của nữ giáo viên mầm non 30 năm với nghề nhân ngày 8/3

Tâm sự của nữ giáo viên mầm non 30 năm với nghề nhân ngày 8/3

Hà Công Luân
Thứ 4, 07/03/2018 | 20:26
0
Cô Liên cho biết, nghề giáo đặc biệt là giáo viên mầm non luôn gặp nhiều vất vả khó khăn. Nhưng điều khó khăn nhất với cô không phải là việc đặt những viên gạch đầu tiên cho những đứa trẻ, mà đó là việc cân bằng giữa gia đình và công việc.

Cái duyên và tình yêu với nghề

Cô Nguyễn Thị Bích Liên, Hiệu trưởng trường mầm non 20/10 (Hoàn Kiếm – Hà Nội) năm nay bước sang tuổi 54, chỉ còn 1 năm nữa là cô chính thức về hưu sau hơn 30 năm gắn bó với nghề giáo viên mầm non. Suốt 30 năm công tác, người phụ nữ này luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc, dù là cương vị một giáo viên hay là người quản lý.

Tâm sự của nữ giáo viên mầm non 30 năm với nghề nhân ngày 8/3

Cô Liên cùng các học sinh của mình.

Kể về quãng thời gian dài trong nghề, cô Liên cho biết: “Phần lớn thời gian trong ngày tôi ở trường vì quá say mê công việc nên đôi khi việc nhà, việc chăm sóc con đành phải “giao phó” hết cho chồng. Có lẽ cũng vì cái duyên và tình yêu với nghề của tôi rất lớn nên chồng tôi cũng động viên và giúp đỡ tôi nhiều”.

Vừa nói chuyện cuộc sống gia đình, tôi liền hỏi về sự khó khăn và “chìa khóa thành công” với cương vị là người đứng đầu nhà trường, cô Liên cho biết: “Yếu tố quan trọng nhất của Hiệu trưởng có lẽ là luôn cần có ý thức tập hợp, xây dựng mối đoàn kết nhất trí trong nhà trường để xây dựng tập thể vững mạnh, thống nhất. Từ đó, đoàn kết, nhất trí trong tập thể Ban giám hiệu để lãnh đạo tập thể. Tập hợp chị em trong nhà trường thành một khối đoàn kết nhất trí thì mới có thể phát huy năng lực của đội ngũ”.

Đi đầu trong việc xây dựng mô hình trường mầm non chất lượng cao

Cho đến nay, Hà Nội là địa phương duy nhất trong cả nước thực hiện trường học chất lượng cao (CLC), mô hình giáo dục mới về chương trình giảng dạy, dịch vụ giáo dục và cơ chế tài chính... Và trường mầm non 20-10 nơi cô Liên đang là người đứng đầu chính là lá cờ tiên phong trong việc xây dựng mô hình này.

Tâm sự của nữ giáo viên mầm non 30 năm với nghề nhân ngày 8/3 (Hình 2).

Một hoạt động của cô và trò trường MNCLC 20/10

Năm học 2014-2015, nhà trường chính thức thực hiện mô hình trường mầm non chất lượng cao, tổ chức giảng dạy chương trình giáo dục Mầm non cùng Chương trình giáo dục bổ sung nâng cao. Nói về sự khác biệt mà các con có được ở mô hình trường mầm non chất lượng cao, cô Nguyễn Thị Bích Liên cho biết: “Tất cả các lớp nhà trẻ, mẫu giáo của trường được tổ chức hoạt động giáo dục theo hình thức đổi mới, phát huy cao nhất tính tích cực của trẻ, tạo cơ hội để trẻ chủ động, sáng tạo, mạnh dạn tương tác giữa trẻ với giáo viên, giữa trẻ với trẻ. Trẻ được hoạt động theo nhóm, hoạt động cá nhân... qua đó giúp hình thành khả năng tự học, giao tiếp và xử lý các tình huống...

Ở đây, các con được cam kết từ chiều cao cho đến kỹ năng trước khi bước vào lớp 1. Để làm được điều này tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường luôn phải cố gắng tìm tòi học hỏi và đưa vào những phương pháp giáo dục tiên tiến và hiện đại nhất”.

Ðến nay, một số trường CLC bước đầu đã xây dựng được thương hiệu cho nhà trường thông qua chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất hiện đại, phương pháp giảng dạy tiên tiến. 

Nhận xét về cán bộ của mình, bà Vương Hương Giang – Trưởng phòng GD&ĐT quận Hoàn Kiếm cho hay: “Dù bất cứ cương vị nào cô Liên luôn là cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề, là tấm gương sáng, là nhà giáo mẫu mực, tiêu biểu, xuất sắc. Được tập thể CBGVNV kính trọng; đi đầu trong việc đổi mới quản lý giáo dục, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá, quản lý, giảng dạy đạt chất lượng, hiệu quả cao; Luôn có ý thức tập hợp, xây dựng mối đoàn kết nhất trí trong nhà trường để xây dựng tập thể vững mạnh, thống nhất. Nhiệt tình tham gia các phong trào do nhà trường và đoàn thể tổ chức”.

 

Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước lý giải vụ lọt hồ sơ “PGS đạo văn”

Thứ 4, 07/03/2018 | 18:00
Trước việc ông Đặng Công Tráng – Trưởng khoa Luật đại học Công nghiệp TP. HCM - nộp đơn xin rút hồ sơ ứng viên PGS trong đợt xét duyệt vừa qua vì lý do "đạo văn". Đại diện Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước đã lý giải nguyên nhân dẫn đến việc này.

Thường trực Chính phủ kết luận việc xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư

Thứ 2, 05/03/2018 | 19:23
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư đợt năm 2017.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.