BS. Hoàng Công Lương thấy yên tâm và tự tin hơn sau buổi đầu phiên tòa sơ thẩm

BS. Hoàng Công Lương thấy yên tâm và tự tin hơn sau buổi đầu phiên tòa sơ thẩm

Thứ 2, 07/05/2018 | 16:25
0
"Phiên tòa xét xử công khai để tất cả mọi người cùng theo dõi nên tôi thấy yên tâm và tự tin hơn trong quá trình trả lời các câu hỏi của hội đồng xét xử và luật sư" - đó là tâm sự của bác sĩ Hoàng Công Lương sau buổi đầu tiên của phiên tòa sơ thẩm sáng 7/5 bị hoãn.

Sau khi hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm bác sĩ Hoàng Công Lương trong sự cố chạy thận ở Đơn nguyên thận nhân tạo, khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Đa khoa Hòa Bình khiến 8 người tử vong, PV đã có cuộc trao đổi ngắn với BS. Hoàng Công Lương.

Nếu như trước khi diễn ra phiên tòa, BS. Lương mang trong mình tâm trạng hồi hộp và lo lắng thì khi phiên tòa diễn ra, tinh thần của vị BS. Lương đã ổn định hơn. Bởi lẽ: “Phiên tòa xét xử công khai để tất cả mọi người cùng theo dõi nên tôi thấy yên tâm và tự tin hơn trong quá trình trả lời các câu hỏi của hội đồng xét xử và luật sư”, BS.Hoàng Công Lương chia sẻ.

BS. Hoàng Công Lương thấy yên tâm và tự tin hơn sau buổi đầu phiên tòa sơ thẩm

BS. Hoàng Công Lương và đồng nghiệp cúi đầu tri ân những người đã ủng hộ mình suốt thời gian qua cũng như lời cảm tạ những bệnh nhân còn may mắn sống sót và những người thân của bệnh nhân quá cố.

Đồng thời, BS.Lương cũng cho hay, trước khi phiên tòa xét xử diễn ra, các nhân viên của khoa, phòng đã có lời tri ân, cảm ơn các cơ quan tổ chức, đơn vị, bạn bè gần xa đã ủng hộ Đơn nguyên thận nhân tạo nói riêng cũng như khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình nói chung. Đơn nguyên cũng đã hoạt động trở lại.

Các bác sĩ cũng gửi lời chia buồn sâu sắc với người nhà có bệnh nhân tử vong cũng như các bệnh nhân được đưa đi cấp cứu trong sự cố chạy thận.

“Từ giờ tới lúc phiên tòa xét xử trở lại còn chưa đầy 8 ngày, nhưng đó sẽ là những ngày tôi sống trong hồi hộp. Tôi rất mong phiên xét xử diễn ra càng sớm càng tốt, xét xử công khai đúng người đúng tội. Việc đó sẽ tốt nhất cho cả tôi và tất cả mọi người, kể cả nhân viên ngành Y tế trên cả nước, để họ yên tâm làm việc tốt hơn.

Tôi mong muốn sự việc được giải quyết rõ ràng và sớm nhất, tránh làm tổn thương tới người nhà bệnh nhân vì họ không muốn nỗi đau của mình kéo dài dai dẳng”, BS. Hoàng Công Lương nói.

Bên cạnh đó, BS. Lương cũng cho hay, ngày mai (8/5), bác sĩ vẫn về khoa, phòng nhưng không tham gia trực tiếp điều trị cho bệnh nhân mà chỉ tới hỗ trợ chuyên môn cho các bác sĩ tới làm việc sau.

“Tôi tới khoa, phòng cũng để tránh ảnh hưởng tâm lý của bản thân mình, đồng thời động viên tinh thần cho các nhân viên trong khoa, phòng yên tâm làm việc”, BS. Lương trao đổi.

BS. Hoàng Công Tình, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, cho biết thêm, những ngày khi sắp phải ra toà, BS. Hoàng Công Lương vẫn miệt mài chữa bệnh cứu người.

“Tôi mong linh hồn những người quá cố (bệnh nhân tử vong trong sự cố chạy thận - PV) được siêu thoát và xin hãy nhận của tập thể khoa tôi “một lạy”!

Những bệnh nhân còn may mắn sống sót và những người thân của bệnh nhân quá cố xin hãy nhận của chúng tôi một lời cảm tạ!

Các thầy cô, đồng nghiệp và rất nhiều quý nhân nữa, hãy nhận của chúng tôi một lời tri ân. Tập thể khoa Hồi sức tích cực chúng tôi xin nghiêng mình thay cho lời nói”, BS. Hoàng Công Tình tâm sự.

Nguyễn Huệ

Hơn 15.000 chữ ký được tập hợp gửi tới phiên tòa xét xử BS. Hoàng Công Lương

Thứ 2, 07/05/2018 | 15:12
Theo BS. Hoàng Công Lương, bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, trước khi diễn ra phiên tòa xét xử liên quan tới sự cố chạy thận khiến 8 người tử vong, đã có hơn 15.000 chữ ký được tập hợp để gửi tới phiên tòa.

Hoãn phiên tòa xét xử bác sĩ Hoàng Công Lương

Thứ 2, 07/05/2018 | 12:06
Do thiếu vắng mội số người cần thiết liên quan đến xét xử vụ án, thiếu luật sư bào chữa cho Bùi Mạnh Quốc, Bùi Văn Sơn, thiếu người đại diện hợp pháp của bị đơn bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình... phiên tòa xét xử vụ chạy thận Hòa Bình đã được hoãn.
Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.