Tân Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung: 'Đôn đốc sớm trả lời cử tri'

Tân Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung: 'Đôn đốc sớm trả lời cử tri'

Thứ 3, 15/12/2015 | 19:45
0
Tại các buổi tiếp xúc cử tri, tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ghi nhận những ý kiến phản ánh và cho biết sẽ chỉ đạo, đôn đốc trả lời ý kiến cử tri...

Ngày 15/12, tân Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã có buổi tiếp xúc cử 2 huyện Đan Phượng và Hoài Đức.

Những nội dung được các cử tri kiến nghị đề cập là việc đẩy nhanh tiến độ thi công trục đường kinh tế Hoàng Quốc Việt, điểm đầu Hồ Tây qua địa bàn huyện Đan Phượng đến Sơn Tây; mở rộng làng nghề; xây dựng thêm trường học; mở rộng đường giao thông; giải quyết việc làm cho lao động; điều chỉnh mức lương, phụ cấp cho lực lượng không chuyên trách cấp cơ sở, công an viên...

Xã hội - Tân Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung: 'Đôn đốc sớm trả lời cử tri'

Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại các buổi tiếp xúc cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết sẽ tổng hợp, phản ánh đầy đủ kiến nghị của cử tri tới thành phố, các bộ, ban, ngành của Chính phủ, Quốc hội, cũng như trực tiếp giám sát, đôn đốc để có câu trả lời cho cử tri trong thời gian sớm nhất.

Về việc điều chỉnh phụ cấp cho cán bộ cơ sở, nhất là đội ngũ công an xã mà cử tri đề cập, tân Chủ tịch Hà Nội cho hay: Thành phố đã có kế hoạch nhằm đảm bảo chế độ lương thưởng cho lực lượng này, đồng thời quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ, xây mới trụ sở công an trên địa bàn thành phố cùng nhiều biện pháp đồng bộ khác.

Trước đó, ngày 14/12, tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đã lần đầu tiếp xúc cử tri trên cương vị mới tại các quận Nam Từ Liên và Bắc Từ Liêm.

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri các quận, địa phương đã kiến nghị, phản ánh nhiều vấn đề bức xúc đến vị tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Trong đó đề cập đến các vấn đề nóng như chủ quyền lãnh thổ, dân sinh, cháy nổ, giao thông, xây dựng, đô thị, tôn giáo...

Phúc đáp lại những ý kiến cử tri, tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã trả lời 2 nhóm nội dung là vấn đề cháy nổ ở các chung cư và việc cảnh sát đi tuần bằng xe đạp.

Cùng chuyên mục

Bổ sung 3 vị trí trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc từ Hà Nội đến Vinh

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:56
Tuyến đường cao tốc từ Hà Nội đến Vinh có chiều dài khoảng 280km đã có 5 trạm dừng nghỉ với khoảng cách trung bình 50-60km bố trí một trạm dừng nghỉ/trạm tạm.

Khách đi máy bay dịp lễ 30/4 cần lưu ý gì để nhanh chóng, an toàn?

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:42
Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày, do đó dự kiến nhu cầu đi lại của người dân và du khách sẽ tăng cao đột biến nhất là tại các cảng hàng không.

Tạp chí Đời sống và Pháp luật nhận giải Ba Báo chí miền Đông Nam bộ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Loạt bài 4 kỳ “Giấc mơ nhà ở xã hội và bài toán hiện thực hoá” do PV Tạp chí Đời sống và Pháp luật thực hiện đã được vinh danh tại giải Báo chí miền Đông Nam bộ.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.